MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đứng thứ ba về xuất siêu sang Mỹ sau Trung Quốc và Mexico

Việt Nam đứng thứ ba về xuất siêu sang Mỹ sau Trung Quốc và Mexico

Theo Forbes, đối tác thương mại có kim ngạch song phương với Hoa Kỳ tăng nhanh nhất là Việt Nam.

Lần đầu tiên, thâm hụt thương mại năm của Hoa Kỳ có khả năng lên tới 1 nghìn tỷ USD, theo phân tích của Forbes trên dữ liệu mà Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ mới công bố. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục 900 tỷ USD, lần đầu tiên vào năm 2020.

Kim ngạch của Hoa Kỳ sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 4,35 nghìn tỷ USD. Mexico có khả năng sẽ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, bỏ xa Trung Quốc, thậm chí còn bỏ xa quốc gia hiện đang đứng vị trí thứ hai, Canada. 

Còn Trung Quốc thì sao? Chắc chắn, mức thâm hụt lớn nhất của Hoa Kỳ là với Trung Quốc. Nhưng, thâm hụt của Mỹ với Trung Quốc thực ra lại đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014, nếu như không tính năm 2020 - năm chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Theo Forbes, đối tác thương mại có kim ngạch song phương với Hoa Kỳ tăng nhanh nhất là Việt Nam. Kim ngạch song phương trong 6 tháng của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Mức thâm hụt của Hoa Kỳ với Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 thậm chí còn cao hơn mức thâm hụt của cả năm 2018.

Do đó, thâm hụt thương mại với Việt Nam sẽ chiếm một phần lớn trong thâm hụt của Hoa Kỳ. Mức thâm hụt của Hoa Kỳ được dự báo có thể sẽ lên tới 1 nghìn tỷ USD trong năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, con số này đã đạt 496,55 tỷ USD.

Xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico. Xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã vượt qua Nhật Bản và Đức vào năm 2020. 

Theo báo cáo của Bộ Công thương Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 45,1 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ đạt 7,8 tỷ USD, tăng 10,9%.

Hồng Nhuận

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên