MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ ngày càng nhiều

Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ ngày càng nhiều

Ngày 29/3, VinFast công bố sẽ xây nhà máy sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina (Hoa Kỳ). Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng đầu tư nhiều vào thị trường Hoa Kỳ.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2022 của Tổng cục Thống kê (TCTK), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2022 có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư có tổng số vốn đạt 180,2 triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; có 03 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 31,2 triệu USD, giảm 92,8%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gồm có vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhiều nhất với tổng số vốn đạt 96,8 triệu USD, chiếm 45,8% tổng vốn đầu tư.

Cùng với đó, đầu tư vào hoạt động khai khoáng đạt 33,5 triệu USD,chiếm 15,9%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 30,8 triệu USD, chiếm 14,6%; các ngành còn lại đạt 50,4 triệu USD, chiếm 23,8%.

Xét về vùng lãnh thổ, trong 3 tháng đầu năm 2022 có 12 quốc gia nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó Lào là nước dẫn đầu với 64,3 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đăng ký. Quốc gia xếp thứ 2 nhận đầu tư từ Việt Nam đó là Hoa Kỳ 34,5 triệu USD, chiếm 16,3%.

Sau Lào, Hoa Kỳ, Việt Nam đầu tư lần lượt vào Canada, Singapore và Indonesia với số vốn lần lượt là 34 triệu USD (chiếm 16,1%), 29,9 triệu USD (chiếm 14,1%) và 22,7 triệu USD (chiếm 10,8%).

Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng số vốn đầu tư của Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng mạnh. Trong tháng 1/2022, Hoa Kỳ xếp thứ hai trong số các quốc gia mà Việt Nam đầu tư, tổng số vốn đầu tư đạt 2,9 triệu USD.

Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ ngày càng nhiều - Ảnh 1.

Tổng số vốn Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm (triệu USD). Nguồn: TCTK

Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ với số vốn đạt 2,9 triệu USD, xếp thứ 3 trong số các quốc gia mà Việt Nam lựa chọn đầu tư.

Như vậy, đến tháng 3/2022, số vốn Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ tăng mạnh. Cụ thể, số vốn đầu tư vào Hoa Kỳ tăng từ 2,9 triệu USD đến 34,8 triệu USD, tăng gần 12 lần trong 3 tháng. Qua đó thấy được Việt Nam đang dần đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ nhiều hơn.

Các dự án mà Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ tập trung ở một số lĩnh vực. Một trong số các lĩnh vực điển hình đó là đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hoạt động kinh doanh bất động sản; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đặc biệt, dự án đáng chú ý nhất mới đây là dự án xây nhà máy sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina trị giá 4 tỷ USD. Việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm nay ngay khi công ty nhận được các giấy phép cần thiết và dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 7/2024. Công suất ban đầu của nhà máy sẽ là 150.000 chiếc mỗi năm, VinFast cho biết.

Đây sẽ là nhà máy ô tô đầu tiên được xây dựng tại Bắc Carolina và góp phần tạo ra sự phát triển kinh tế lớn cho bang, văn phòng thống đốc bang cho biết. Theo tổng thống Mỹ Joe Biden, việc đầu tư xây nhà máy của VinFast sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm mới.

https://cafef.vn/viet-nam-ngay-cang-dau-tu-nhieu-hon-vao-hoa-ky-2022033010565001.chn

Văn Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên