MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sẽ là quốc gia tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2014-2024

Knight Frank nhận xét: Là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất châu Á, lượng người siêu giàu của Việt Nam có thể tăng tới 430% trong giai đoạn 2014-2024. Con số tăng trưởng này cũng cao hơn hẳn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan (100%), Indonesia (114%), Malaysia (67%)...

Số lượng người siêu giàu trên toàn cầu (ultra-high net-worth individuals - UHNWI) - những người có tài sản trên 30 triệu đô la - đã liên tục tăng trong những năm qua.

Theo dữ liệu từ Báo cáo Sự giàu có năm 2020 của công ty tư vấn Knight Frank, Mỹ tiếp tục duy trì được vị trí số một thế giới về người siêu giàu của mình. Trong khi đó, giới siêu giàu ở Hàn Quốc và Ý đã tăng trên 20% mỗi nước kể từ năm 2018. 

Việt Nam sẽ là quốc gia tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2014-2024 - Ảnh 1.

Điều thú vị là, sau những một năm trời từ 2018 đến 2019, Ả Rập Saudi chỉ có một người gia nhập danh sách siêu giàu.

Knight Frank phát hiện ra rằng, 27% tài sản của người siêu giàu nằm trong các khoản đầu tư bất động sản. Với các loại  tài sản có tính thanh khoản cao hơn, trung bình mỗi người siêu giàu nắm giữ 23% tài sản của họ dưới dạng cổ phiếu, 17% trái phiếu, 11% tiền mặt và 3% bằng vàng và các loại kim loại quý khác. 

Việt Nam sẽ là quốc gia tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2014-2024 - Ảnh 2.

Đến năm 2024 và Knight Frank dự báo rằng những người giàu nhất thế giới sẽ vẫn tập trung ở một số quốc gia nhất định và không thay đổi quá nhiều về mặt thứ hạng. 

Việt Nam sẽ là quốc gia tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2014-2024 - Ảnh 3.

Đáng chú ý sẽ là nhóm người siêu giàu đang gia tăng ở Trung Quốc và Ấn Độ, cả hai đều được dự báo sẽ trưởng tới tăng ba chữ số trong giai đoạn 2014-2024 (lần lượt là 135,8% và 238,3%. 

Đặc biệt, báo cáo dự báo: "Là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất châu Á, lượng người siêu giàu của Việt Nam có thể tăng tới 430% trong giai đoạn 2014-2024 này". Con số tăng trưởng này cũng cao hơn hẳn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan (100%), Indonesia (114%), Malaysia (67%)...

Trong năm 2019, theo thống kê của Knight Frank, Việt Nam có 458 người siêu giàu. Nếu xét theo lĩnh vực, người siêu giàu Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, hàng không và thép.


H.S

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên