MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam và Trung Quốc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc từ ngày mai 15/9

14-09-2023 - 15:03 PM | Xã hội

Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ vận hành thí điểm khu cảnh quan tại Trạm Kiểm soát khu vực mốc 834/1 vào lúc 9h Hà Nội (10h Bắc Kinh) ngày 15/9 năm 2023.

Việt Nam và Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận về vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc). Thời gian vận hành thí điểm tạm xác định 1 năm, từ 9h Hà Nội (10h Bắc Kinh) ngày 15/9 năm 2023 đến 16h Hà Nội (17h Bắc Kinh) ngày 14/9/2024.

Theo đó, tại các lối đi chính và điểm tham quan trong khu cảnh quan phía Việt Nam, phía Việt Nam lắp đặt ít nhất 4 trạm gác, khoảng 50 camera giám sát, đồng thời trong phạm vi khu cảnh quan bố trí các biển báo. Khi phát sinh vấn đề về an ninh, an toàn sẽ lập tức dừng ngay việc vận hành thí điểm khu cảnh quan.

Việt Nam và Trung Quốc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc từ ngày mai 15/9 - Ảnh 1.

Việt Nam và Trung Quốc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc từ ngày mai 15/9. CTV Lục Thị Niên/VOV-Đông Bắc

Về phương thức quản lý du khách, trong thời gian vận hành thí điểm, du khách hai nước thực hiện đăng ký trước theo hình thức đoàn ra, đoàn vào, số lượng mỗi đoàn không quá 20 người. Đối với mỗi đoàn du lịch, cơ quan phụ trách quản lý Khu cảnh quan của mỗi Bên sẽ bố trí 1 người phụ trách đoàn đi cùng đoàn suốt hành trình và thu thập, quản lý giấy tờ đi lại của du khách, nước sở tại bố trí 1 hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn. Trong 3 tháng đầu của thời gian vận hành thí điểm, số lượng đoàn du lịch qua biên giới của mỗi Bên không vượt quá 10 đoàn/ngày (mỗi đoàn không quá 20 người). Từ tháng tư trở đi, số lượng du khách qua biên giới mỗi Bên không quá 500 người/ngày. Trong thời gian vận hành thí điểm, tạm thời chưa tổ chức cho du khách nước thứ 3 qua lại khu cảnh quan hai Bên.

Thời gian mở cửa buổi sáng của Khu cảnh quan là 9h Hà Nội (10h Bắc Kinh), thời gian dừng làm thủ tục thông quan cho đoàn du khách là 14h Hà Nội (15h Bắc Kinh). Thời gian đoàn du khách về lại khu cảnh quan hai bên mình là 16h Hà Nội (17h Bắc Kinh). Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 giờ, nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép.

Việt Nam và Trung Quốc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc từ ngày mai 15/9 - Ảnh 2.

Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ vận hành thí điểm khu cảnh quan tại Trạm Kiểm soát khu vực mốc 834/1 vào lúc 9h Hà Nội (10h Bắc Kinh) ngày 15/9 năm 2023.

Về điều chỉnh tuyến thăm quan bên phía Việt Nam, theo thỏa thuận đạt được từ năm 2018, trong thời gian vận hành thí điểm, bỏ điểm cảnh Chùa Phật tích Trúc Lâm trong tuyến tham quan trong Khu cảnh quan của phía Việt Nam, khi vận hành chính thức sẽ tiếp tục trao đổi.

Trong thời gian vận hành thí điểm, du khách từ Khu cảnh quan phía Trung Quốc đi vào Khu cảnh quan phía Việt Nam sử dụng hộ chiếu (không cần visa), giấy thông hành xuất, nhập cảnh của nước CHND Trung Hoa. Du khách từ Khu cảnh quan phía Việt Nam đi vào Khu cảnh quan phía Trung Quốc sử dụng hộ chiếu (không cần visa), giấy thông hành xuất, nhập cảnh của nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian vận hành thí điểm, miễn thu vé vào cổng đối với du khách từ phía Việt Nam đi vào phía Trung Quốc, đơn vị tổ chức đoàn phía Việt Nam phải mua bảo hiểm cho du khách trước khi vào Khu cảnh quan phía Trung Quốc, các dịch vụ khác phải tự chi trả theo chi phí thực tế. Còn du khách từ phía Trung Quốc vào phía Việt Nam phải mua vé, giá vé là 70.000 VND/lần/người (đã bao gồm bảo hiểm, không bao gồm các phí dịch vụ khác).

Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ vận hành thí điểm khu cảnh quan tại Trạm Kiểm soát khu vực mốc 834/1 vào lúc 9h Hà Nội (10h Bắc Kinh) ngày 15/9 năm 2023. Việc thực hiện thủ tục mở lối mở, hai Bên sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi Bên theo quy định.

Thác Bản Giốc là một trong những thác nước nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà còn được bạn bè quốc tế biết đến. Nằm trong top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới, địa điểm này ngày càng thu hút được rất nhiều khách du lịch đến Cao Bằng để chiêm ngưỡng. Thác nằm giữa biên giới Việt – Trung nên có 2 tên. Nếu nhìn từ chân thác thì có 2 phần thác bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính). Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc.

Theo Giáng Hương

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên