MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet Thái Lan mở đường bay sang Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong tháng ba, dự định mua thêm 8 máy bay trong năm nay

15-03-2022 - 18:08 PM | Doanh nghiệp

Vietjet Thái Lan mở đường bay sang Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong tháng ba, dự định mua thêm 8 máy bay trong năm nay

Theo Bangkok Post, Thai Vietjet (TVJ) - công ty thành viên của hãng hàng không Vietjet tại Thái Lan đang có kế hoạch mua thêm tám máy bay trong năm nay nếu thị trường Trung Quốc mở cửa lại vào quý 4 - kịch bản lý tưởng nhất của ngành hàng không.

Doanh nghiệp cũng hướng đến tăng trưởng doanh thu 20 - 30% trong năm năm tới với tính toán rằng việc di chuyển bằng máy bay sẽ vực dậy khỏi điểm trũng trong đại dịch.

Giám đốc của TVJ, Woranate Laprabang, chia sẻ rằng việc triển khai chiến lược mở rộng đội bay sẽ phải dựa vào nhiều yếu tố ngoại cảnh khác nhau, đặc biệt là việc mở lại biên giới tại Đông Nam Á và Đông Á. 

Ít nhất bốn máy bay sẽ được thêm vào đội máy bay 16 chiếc, mỗi chiếc hoạt động 8 - 9 giờ một ngày, giảm xuống từ 10 giờ một ngày thời gian trước đại dịch.

Ông Woranate cho rằng nếu thị trường Trung Quốc nối lại đường bay quốc tế trong quý 4, TVJ sẽ cần thêm 8 máy bay vì chỉ riêng đường bay ở Trung Quốc cũng cần ít nhất ba máy bay phục vụ. 

Về kế hoạch hoạt động gần, TVJ sẽ sớm tiến hành đường bay quốc tế từ Bangkok đến các quốc gia lân cận như Phnom Penh vào 16/3, Tp Hồ Chí Minh vào 17/3, Đà Nẵng vào 27/3, Singapore vào 28/4. Các chuyến bay từ Phuket đến Singapore sẽ mở vào 2/6.

Ông cũng chia sẻ rằng TVJ vẫn là một hãng hàng không nhỏ và có dư địa tăng trưởng lớn. Sở hữu một đội máy bay tinh gọn trong suốt đại dịch, doanh nghiệp đã tránh được các chi phí đội thêm từ lượng máy bay lớn không cất cánh và có thể chủ động hơn trong việc đưa ra kế hoạch kinh doanh hậu đại dịch.

Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20 - 30% hàng năm, doanh nghiệp sẽ phải đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí để duy trì giá vé hấp dẫn cũng như theo dõi thị trường và đối thủ để cân chỉnh kế hoạch.

Công ty thành viên của Vietjet Air sẽ đẩy mạnh lượng khách quốc tế lên 30% trong năm nay, so với 5% vào 2021. TVJ mong muốn thị trường quốc tế sẽ chiếm 70% tổng lượng khách hàng của mình trong năm năm tới.

Ông Worante chia sẻ: “Tôi tin rằng chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo. Sẽ có thêm cải thiện trong ngành du lịch hàng không từ giờ trở đi, vì ai cũng muốn du lịch cả.” 

TVJ trước đó đã dự phóng tăng trưởng 30% vào 2021, nhưng mục tiêu đó đã bị chỉnh sửa sau khi quan sát tình hình bất ổn giữa Nga và Ukraine và nguy cơ giảm phát cao của thị trường.

Ông Worranate cho rằng lễ hội té nước Songkran của Thái Lan nên được cho phép tiến hành tổ chức thận trọng, vì đây sẽ là tín hiệu rõ ràng cho thế giới về việc mở cửa của đất nước.

Pinyot Pibulsonggram, giám đốc thương mại cho rằng du lịch từ Thái Lan sang các nước lân cận sẽ tăng tốc từ quý hai khi người Thái có thêm lựa chọn du lịch nước ngoài, đặc biệt là các chuyến ngắn.

Hãng cũng kỳ vọng các chuyến bay quốc tế sẽ có tỉ lệ kín chuyến lên đến 80% sau khi nhận được các tín hiệu tích cực qua số lượng vé đặt trước.

https://cafef.vn/vietjet-thai-lan-mo-duong-bay-sang-tpho-chi-minh-va-da-nang-trong-thang-ba-du-dinh-mua-them-8-may-bay-trong-nam-nay-20220315153624821.chn

Yên Khê

Bangkok Post

Trở lên trên