MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast Singapore nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, đảo quốc sư tử có gì hấp dẫn mà các startup khắp nơi chọn đặt trụ sở?

07-04-2022 - 23:28 PM | Tài chính quốc tế

VinFast Singapore nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, đảo quốc sư tử có gì hấp dẫn mà các startup khắp nơi chọn đặt trụ sở?

Không chỉ các doanh nghiệp "cây nhà lá vườn", những gã khổng lồ của thế giới cũng đều lựa chọn Singapore làm nơi đặt trụ sở trong hành trình mở rộng ra toàn cầu của mình.

VinFast Trading & Investment Pte. Ltd., một công ty con được thành lập tại Singapore của Tập đoàn Vingroup, nộp hồ sơ IPO tại Mỹ đang là tin tức được nhiều người chú ý. Vinfast Singapore đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (51,52%) của Tập đoàn Vingroup tại Vinfast Việt Nam.

Tuy nhiên, việc VinFast Singapore nộp hồ sơ IPO tại Mỹ cũng làm dấy lên câu hỏi Singapore có gì hấp dẫn mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài khu vực lựa chọn đặt trụ sở.

Cửa ngõ của khu vực

Không chỉ được biết tới như là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu, Singapore cũng đang từng bước khẳng định vị thế của một "Thung lũng Silicon của châu Á", với những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Nếu muốn đặt chân tới Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, các gã khổng lồ toàn cầu như Google, Facebook, Amazon hay cả những tay to khu vực như Tencent, ByteDance và Alibaba đều không thể bỏ qua việc lựa chọn Singapore để đặt trụ sở của các trung tâm khu vực.

Ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp như Grab, Vinfast cũng lựa chọn Singapore để đặt trụ sở để tạo đà tiến ra khu vực và thế giới. Đảo quốc sư tử đã chứng tỏ mình "không thể phù hợp hơn" để các doanh nghiệp có tầm nhìn toàn cầu đặt trụ sở chính hoặc các hoạt động quan trọng, chẳng hạn như trung tâm kỹ thuật hoặc trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ưu đãi từ chính phủ

Chính phủ Singapore liên tiếp tạo ra những sáng kiến mới để giúp thành phố này trở nên hấp dẫn hơn với các công ty công nghệ và các doanh nhân. Những nhà đầu tư nước ngoài cũng đã từ lâu được Chính phủ Singapore "chiều chuộng" với những chính sách thuận lợi về thuế quan, đơn giản hóa thủ tục để nhanh chóng gây dựng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Singapore rất hấp dẫn với chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất thế giới mà tối đa chỉ là 17%. Những thu nhập ngoài Singapore cũng sẽ không bị đánh thuế trừ trường hợp tiền đó được chuyển ngược lại quốc gia này. Thuế thu nhập cá nhân cũng khá hấp dẫn cùng hàng loạt ưu đãi khác.

Chính phủ Singapore cũng rất khuyến khích các mảng như Nghiên cứu & Phát triển hay Công nghệ & Cải tiến. Nếu một doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, họ sẽ tiếp tục được hưởng những ưu đãi lớn hơn nữa về thuế. Đôi bên đều sẽ có lợi.

VinFast Singapore nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, đảo quốc sư tử có gì hấp dẫn mà các startup khắp nơi chọn đặt trụ sở? - Ảnh 1.

Nguồn nhân tài dồi dào

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở Singapore và nó tạo ra một điều kiện không thể thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các thị trường toàn cầu. Ngoài ra, việc tập trung nhiều doanh nghiệp cũng khiến quốc đảo này trở thành "thỏi nam châm" thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bởi môi trường giúp họ dễ dàng chứng tỏ năng lực của mình.

Bản thân Singapore, với chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, cung cấp một lực lượng lao động chất lượng cao với nền tảng kiến thức vững chắc. Bên cạnh đó, việc Chính phủ tạo điều kiện cho những người có trình độ tới làm ăn và định cư giúp cho chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao hơn nữa. Ngay cả khi thu hẹp lượng lao động nhập cư nước ngoài để tạo cơ hội việc làm cho người dân, Singapore vẫn là một trong những nước cấp thị thực lao động dễ dàng bậc nhất.

Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư mạo hiểm hay các nhóm cố vấn cũng lựa chọn nơi đây là điểm đến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trung tâm tài chính toàn cầu

Dù diện tích nhỏ và dân số chỉ vài triệu người nhưng chính vị trí chiến lược đã mang đến cho Singapore sự phát triển mạnh mẽ. Họ trở thành trung gian kết nối toàn cầu, cả đường biển và đường hàng không. Người ta ví quốc đảo này như "cánh cổng" để các doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận châu Á và ngược lại.

Người Singapore cũng rất hiểu lợi thế của mình. Quốc gia này là một trong những nước ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do hàng đầu thế giới. Việc đặt trụ sở ở Singapore đồng nghĩa với việc được hưởng lợi mà các hiệp định thương mại này mang lại.

Trong khi đó, dù nhỏ nhưng cơ sở hạ tầng của Singapore lại rất hiện đại. Tốc độ kết nối mạng của quốc đảo này cũng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới, giúp công việc luôn được thông suốt. Ngoài ra, hệ thống chính trị ổn định tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư.

https://cafef.vn/vinfast-singapore-nop-ho-so-ipo-tai-my-dao-quoc-su-tu-co-gi-hap-dan-ma-cac-startup-khap-noi-chon-dat-tru-so-20220407232829977.chn

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên