MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vĩnh Long 'trải thảm đỏ' đón doanh nghiệp Ấn Độ

"Chúng tôi cam kết, đến với Vĩnh Long là đến với 'vùng đất mở', các nhà đầu tư sẽ tìm thấy được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, minh bạch, với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp" - ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - thông tin.

Ngày 5/3, Vĩnh Long tổ chức hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp Ấn Độ . Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính cho biết, địa phương là vùng đất trù phú, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, giàu tiềm năng về nguồn nhân lực, nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản…

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long sang thị trường Ấn Độ đạt khoảng 1,33 triệu USD, chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, chủ yếu da giày, may mặc…

Ngược lại, tỉnh nhập khẩu từ Ấn Độ khoảng 2 triệu USD (chiếm 0,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh), chủ yếu nguyên liệu sản xuất dược phẩm, nguyên liệu thức ăn gia súc... Tháng 11/2023, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công đoàn công tác thực hiện xúc tiến đầu tư và thương mại tại Ấn Độ.

Hiện, t ỉnh Vĩnh Long ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, bảo tồn ngành nghề truyền thống; công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn…

Các doanh nghiệp Ấn Độ tham quan, tìm hiểu các sản phẩm chủ lực của Vĩnh Long. Ảnh: CK.

“Chúng tôi cam kết, đến với Vĩnh Long là đến với 'vùng đất mở', các nhà đầu tư sẽ tìm thấy được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, minh bạch, với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Chính phủ, các nhà đầu tư sẽ tận dụng được các ưu thế của địa phương, được hỗ trợ các chính sách đầu tư riêng mà tỉnh đang triển khai thực hiện”, ông Chính nói.

Chia sẻ với báo chí, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM - Madan Mohan Sethi - cho biết, đây là hội nghị xúc tiến kinh doanh đầu tiên của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Vĩnh Long. Bản thân ông cũng đã về Vĩnh Long nhiều lần và nhận thấy lợi thế ở đây là khoảng cách di chuyển rất gần TPHCM, nơi có nhiều tiềm năng thương mại và đầu tư cho các công ty Ấn Độ.

“Thị trường Ấn Độ rất cần những sản phẩm từ Việt Nam, thời gian qua các sản phẩm của Việt Nam đã vào thị trường Ấn Độ thành công. Về các lĩnh vực hợp tác, chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty Vĩnh Long xuất khẩu sản phẩm sang Ấn Độ hoặc nhập khẩu sản phẩm từ Ấn Độ. Sản phẩm của Ấn Độ có ưu điểm về tiết kiệm chi phí, đáng tin cậy, chất lượng ngang bằng với sản phẩm của các nước khác", ông Madan Mohan Sethi nói.

Theo ông Madan Mohan Sethi, các doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn hợp tác với địa phương trong lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế… Các công ty Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ các trường đại học và trung tâm đào tạo của địa phương.

“Đồng thời, tôi mời các công ty Việt Nam sang Ấn Độ để xem quy mô dự án. Có thể sau sự kiện này, hằng tháng chúng ta có thể tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tuyến và trao đổi về cơ hội đầu tư cho các công ty Ấn Độ tại Vĩnh Long”, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM phát biểu.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên