MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

VKSND Tối cao

Xử vụ ngân hàng Navibank: Luật sư kiến nghị triệu tập lãnh đạo TAND Cấp cao

Xử vụ ngân hàng Navibank: Luật sư kiến nghị triệu tập lãnh đạo TAND Cấp cao

08/03/2018 16:03

Các luật sư đã gửi kiến nghị yêu cầu triệu tập lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP HCM đến phiên tòa xử cựu lãnh đạo Navibank để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Tân Chánh án TAND Tối cao: Nỗ lực để không còn án oan

Tân Chánh án TAND Tối cao: Nỗ lực để không còn án oan

12/04/2016 13:38

Trò chuyện với báo chí, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói, tỷ lệ án oan trong những năm gần đây giảm đáng kể. Nhưng dẫu là một vụ thì nỗi đau do oan sai gây ra cũng rất lớn nên phải làm sao để không còn có vụ nào cả. Đó là sự phấn đấu, quyết tâm hết sức cao nhưng không chỉ là ý chí, mong muốn, hô hào mà phải có những giải pháp cụ thể.

 Ngân hàng vi phạm nghĩa vụ giải ngân

Ngân hàng vi phạm nghĩa vụ giải ngân

12/06/2014 10:18

Viện KSND Tối cao cho rằng, cấp tòa phúc thẩm xét xử chưa đúng, Cty Tây Đô không vi phạm cam kết hợp đồng (HĐ) tín dụng đã ký...

Đề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

Đề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

23/04/2014 15:54

Chiều 23-4, đại diện VKSND Tối cao phát biểu luận tội cho rằng bản án sơ thẩm là đúng, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo kêu oan của Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, y án tử hình hai bị cáo.

Vụ lộ bí mật qua lời khai Dương Chí Dũng: Xác minh không khó, thẩm quyền thuộc VKSND Tối cao

Vụ lộ bí mật qua lời khai Dương Chí Dũng: Xác minh không khó, thẩm quyền thuộc VKSND Tối cao

09/01/2014 13:42

Quan điểm của các luật sư khi trao đổi với PV Lao Động là xác minh lời khai của Dương Chí Dũng về vụ lộ bí mật công tác không khó và thẩm quyền thuộc VKSND Tối cao.

Chuẩn bị xét xử “đại án” Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng

Chuẩn bị xét xử “đại án” Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng

29/11/2013 22:40

Chiều 29.11, nguồn tin TAND TPHCM cho biết, vụ “đại án” Huyền Như, Võ Anh Tuấn cùng 21 đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu...sẽ được đưa ra xét xử vào đầu tháng 12.2013 tới.

Trở lên trên