MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh

15-02-2023 - 20:38 PM | Lifestyle

Nhìn những hình ảnh trước - sau về căn hộ của Ngọc Anh, không ít người đã bất ngờ vì sự khác biệt.

Quyết cải tạo căn hộ cao cấp nhưng không có điểm nhấn

Nguyễn Ngọc Anh (28 tuổi, là một nhà sáng tạo nội dung, hiện đang sống ở Hà Nội). Trước đây, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình Ngọc Anh có một căn hộ tại khu chung cư cao cấp để cho thuê. Thời điểm Ngọc Anh mang thai, cặp đôi quyết định ra ở riêng và dọn về căn hộ đó sống.

Căn hộ nguyên bản gồm có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 bếp, 1 phòng khách kết hợp phòng ăn. Ngoài ra còn có 2 lô gia. Lô gia chính nằm cạnh phòng khách và lô gia phụ dùng để phơi đồ, phải đi qua phòng ngủ nhỏ. Ngoài phòng ngủ lớn có cửa sổ thì căn hộ còn một phòng ngủ phụ nhưng không có mặt thoáng, nằm ngay cạnh sảnh ra vào.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 1.

Ngọc Anh và ông xã.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 2.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 3.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 4.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 5.

Căn hộ cũ của vợ chồng Ngọc Anh khá bí và đã cũ.

Khi Ngọc Anh chuyển tới, căn hộ đã khá cũ. Trước đó nhà để cho thuê nên nội thất rất đơn giản và không thể tận dụng được. Ngay khi chuyển về, vợ chồng Ngọc Anh quyết định cải tạo lại. Thời điểm đó, Ngọc Anh cũng đang mang thai tháng thứ 3 nên muốn tiến hành cải tạo sớm để kịp đón em bé ở ngôi nhà mới.

Ngọc Anh tâm sự: “Ông xã của mình là kiến trúc sư, hai vợ chồng đã cùng nhau đưa ra phác thảo cho căn hộ và tự tổ chức, quản lý các nhà thầu thi công luôn. Mong muốn của vợ chồng mình là có một không gian mới thoải mái, ấm áp, đáp ứng đủ các nhu cầu của hai vợ chồng.

Bên cạnh đó, ngôi nhà cần phải đảm bảo việc trong tương lai sẽ đáp ứng thêm các nhu cầu trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc em bé. Do diện tích có hạn mà có quá nhiều thứ cần đưa vào nên đây thực sự là một bài toán không dễ dàng”.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 6.

Lối ra vào mới trông thoáng đãng, sáng sủa hơn rất nhiều.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 7.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 8.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 9.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 10.

Không gian trở nên rộng rãi và ấm cúng hơn.

Khó khăn lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ trong quãng thời gian sửa nhà là trùng với giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Vì vậy mà công trình cũng bị chững lại vài tháng. Tuy nhiên rất may, cặp đôi vẫn kịp dọn về nhà mới khi em bé ra đời. Cặp đôi không có bất đồng gì lớn trong quá trình sửa nhà, vì mỗi người có nhu cầu như nào thì đều trao đổi với nhau từ đầu. Bản thân Ngọc Anh hoàn toàn tin tưởng ông xã trong quá trình cải tạo, và chỉ tham gia vào khi đến giai đoạn trang trí hoàn thiện.

Diện mạo mới tinh tế, góc nào cũng xinh

Vì vướng giãn cách xã hội nên công trình của gia đình Ngọc Anh mất 6 tháng mới hoàn thành. “Căn hộ sau khi cải tạo vẫn có 3 phòng ngủ nhưng 1 phòng ngủ nhỏ sát lô gia phụ có diện tích khoảng 14m2 được ngăn đôi ra làm phòng làm việc (8m2) và phòng của em bé (6m2). Các không gian khác mình vẫn giữ nguyên vị trí và công năng.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 11.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 12.

Phòng ngủ master trước và sau cải tạo.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 13.

Phòng dành cho em bé.

Căn hộ của mình có 3 yếu tố được đề cao, đó là: Ánh sáng, phối màu và tạo hình. Phong cách thiết kế của ngôi nhà là sự pha trộn nhiều phong cách, đồ nội thất Rustic, trần bê tông Industrial và một chút tinh thần Mediterranean.

Chúng mình phá trần thạch cao, để trần thô ở không gian ăn và hành lang nhằm tạo cảm giác thông thoáng cho không gian bị thu hẹp lại do việc mở rộng phòng làm việc. Trần bê tông thô và hệ thống đường điện chạy nổi thẩm mỹ, kết hợp hài hòa với đồ nội thất được xử lý bằng dầu lau gỗ theo tone màu giả cổ giúp làm nổi bật yếu tố thô mộc của căn hộ”, Ngọc Anh chia sẻ.

Đôi vợ chồng trẻ sử dụng các vật liệu tốt nhất trong khả năng tài chính cho các hạng mục sử dụng nhiều và khó thay thế như: Sàn gỗ, gạch ốp lát, đá bếp, đèn chiếu sáng,... Các hạng mục có giá trị sử dụng ít, hoặc dễ dàng thay thế, Ngọc Anh hoàn thiện dần, phù hợp với khả năng, tương lai nếu cần thì sẽ thay thế. Việc hoàn thiện các hạng mục cứng gắn liền với căn hộ bằng các vật liệu tốt cũng mang lại giá trị cho căn hộ hơn trong trường hợp sau này cần bán hoặc chuyển nhà.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 14.

Vợ chồng Ngọc Anh trong không gian nhà mới.

Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 15.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 16.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 17.
Vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ không có điểm nhấn thành tổ ấm tinh tế, góc nào cũng xinh - Ảnh 18.

Bạn bè ghé chơi dành nhiều lời khen cho căn hộ của vợ chồng Ngọc Anh.

Tổng chi phí sửa chữa và mua sắm nội thất, trang thiết bị trong nhà hết khoảng 900 triệu đồng. Vợ chồng Ngọc Anh chỉ tận dụng duy nhất chiếc giường cưới từ nhà cũ mang sang, còn lại toàn bộ đồ đạc, thiết bị đều mua mới.

Khi ngôi nhà được thay áo mới, vợ chồng Ngọc Anh rất ưng ý và yêu tất cả các góc bên trong. Nhưng điểm ưng ý nhất của cả hai là đã biến một phòng ngủ thành phòng làm việc và phòng cho em bé.

Cảm xúc ngày đầu tiên của mình khi chuyển về nhà mới có lẽ là điều mà mình không thể nào quên được. Vui hơn nữa là mỗi khi mời bạn bè, người thân đến nhà, hoặc đăng ảnh một góc nào đó lên mạng xã hội thì đều nhận được những phản hồi yêu thích của mọi người. Điều đó làm mình rất hạnh phúc”, Ngọc Anh nói thêm.

Ảnh: NVCC

Theo Lam Giang

Trí thức trẻ

Trở lên trên