MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng trên 50 tuổi vẫn "đau đầu" 3 ĐIỀU này, báo hiệu cuộc sống khốn đốn, hay lục đục, chẳng an vui

24-10-2023 - 14:20 PM | Sống

Nếu cuộc hôn nhân của cặp đối trên 50 tuổi mà vẫn tồn tại 3 vấn đề này thì nên dành thời gian giải quyết triệt để.

Nhiều người cho rằng cuộc đời ngắn ngủi, chỉ kéo dài vài chục năm nhưng phải mất nhiều thời gian mới có thể tu dưỡng sống tốt. Tất nhiên, cuộc sống không thể trôi qua trong chốc lát mà vẫn phải tiến triển qua các giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn là một kế hoạch của mỗi cá nhân, cũng là mục tiêu riêng.

Ở góc độ tâm lý học, nếu các cặp vợ chồng trên 50 tuổi vẫn loay hoay 3 điều sau đây thì nên xem xét lại bởi cuộc sống sẽ kém yên vui, hay xảy ra lục đục.

1. Tình hình kinh tế khó khăn, không đủ khả năng trang trải cuộc sống

Lý thuyết giai đoạn của nhà nhà khoa học Erikson (Mỹ) chủ yếu được nghiên cứu từ góc độ phát triển trạng thái tâm lý cá nhân. Ông tin rằng các cá nhân có nhu cầu tâm lý khác nhau ở các độ tuổi khác nhau.

Cũng từ góc độ hiện thực và đời sống vật chất, mỗi người ở lứa tuổi khác nhau cũng có điều kiện kinh tế tương ứng và áp lực tương ứng. Ví dụ, hầu hết mọi người không độc lập về mặt tài chính cho đến khi trưởng thành. Ngày nay, khi trình độ học vấn trung bình tăng lên, nhiều người tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở độ tuổi trẻ nhưng tình hình kinh tế tương đối yếu.

Vợ chồng trên 50 tuổi vẫn "đau đầu" 3 ĐIỀU này, báo hiệu cuộc sống khốn đốn, hay lục đục, chẳng an vui - Ảnh 1.

Nếu một cặp vợ chồng trên 50 tuổi vẫn đang vật lộ kiếm sống hoặc không thể cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu thì quả là điều tai hại. (Ảnh minh hoạ)

Vì vậy, sự tích luỹ kinh tế của hầu hết mọi người đều có mối tương quan thuận với tuổi tác. Càng lớn tuổi, kinh tế càng ổn định, đồng thời kéo theo những thay đổi về tâm lý, quan niệm. Điều đó có nghĩa là khi già đi, mọi người thường không còn làm những việc mạo hiểm. Thay vào đó có xu hướng sống một cuộc sống với thu nhập ổn định.

Đây là lý do tại sao người lớn tuổi thường khuyên con cái họ trở thành công chức, giáo viên, bác sĩ. Nếu một cặp vợ chồng trên 50 tuổi vẫn đang vật lộn kiếm sống hoặc không thể cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu thì quả là điều tai hại. Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa điều kiện sống và tình hình thực tế.

2. Không biết tôn trọng bản thân và có những mối quan hệ xã hội hỗn loạn

Từ góc độ tâm lý học, các cá nhân sẽ trải qua thời kỳ hormone tăng cao ở tuổi dậy thì. Cả con trai và con gái trong độ tuổi này đều quan tâm nhiều đến người khác giới. Trạng thái này có thể kéo dài một thời gian nhưng nhiều nhất là đến 30 tuổi.

Nhìn chung, trạng thái cảm xúc con người sau tuổi 30 có xu hướng ổn định và có sự hiểu biết tương đối đầy đủ về người khác giới. Ở cấp độ tương tác xã hội, lý do tồn tại của quan hệ hôn nhân một mặt là quy định về mặt pháp lý các nghĩa vụ giữa 2 người, mặt khác thể hiện mối quan hệ với những người xung quanh.

Vợ chồng trên 50 tuổi vẫn "đau đầu" 3 ĐIỀU này, báo hiệu cuộc sống khốn đốn, hay lục đục, chẳng an vui - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Vì vậy trong xã hội, chúng ta thường lên án những mối quan hệ ngoài luồng, kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Và nếu 2 người đã trên 50 tuổi nhưng vẫn không thể kiểm soát được sự hứng thú của mình với người khác giới hoặc vướng vào mối quan hệ ngoài hôn nhân cho thấy tâm trí không phù hợp với trạng thái ở lứa tuổi này.

3. Thích so sánh và gây áp lực cho đối phương

Từ góc độ tâm lý học, con người thích so sánh bởi có xu hướng khám phá những điều ở người khác mà mình không có, rồi nảy sinh nghi ngờ hoặc mặc cảm. Các gia đình khác nhau trong xã hội đều phức tạp, sau khi tiếp xúc sẽ khó tránh khỏi sự so sánh, điều này thực ra khá bình thường. Đó cũng là bản chất của con người.

Nhưng nếu một cặp vợ chồng đã ngoài 50 tuổi mà vẫn đổ lỗi cho bạn đời về điều này, vẫn không ngừng gây áp lực bằng câu hỏi: "Tại sao anh ấy/cô ấy không tốt bằng vợ/chồng người khác?" chứng tỏ mối quan hệ giữa 2 người rất lỏng lẻo, thiếu gắn kết.

Vợ chồng trên 50 tuổi vẫn "đau đầu" 3 ĐIỀU này, báo hiệu cuộc sống khốn đốn, hay lục đục, chẳng an vui - Ảnh 3.

Hôn nhân trong quan niệm của người châu Á thiên về việc ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. (Ảnh minh hoạ)

Hôn nhân trong quan niệm của người châu Á thiên về việc ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp, dù không còn yêu thương thắm thiết nhưng vẫn cần tôn trọng nhau, hỗ trợ nhau những lúc khó khăn. Khi gặp gian nan, chỉ có đoàn kết mới có thể vượt qua.

Nếu bạn thường chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác mà không nhìn thấy ở người bạn đời thì điều này phản ánh tâm lý không hài lòng với cuộc hôn nhân. Theo thời gian, có thể bạn sẽ tìm cách kết thúc cuộc hôn nhân.

Nếu cuộc hôn nhân của bạn đang tồn tại 3 vấn đề trên thì nên dành thời gian để giải quyết.

Theo Ứng Hà Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên