MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở Miss World: Giữa dàn người đẹp vẫn tỏa sáng, xứng danh đẳng cấp quý tộc

10-03-2024 - 15:37 PM | Lifestyle

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở Miss World: Giữa dàn người đẹp vẫn tỏa sáng, xứng danh đẳng cấp quý tộc

Bà Nita Ambani đã được trao 'Giải thưởng Nhân đạo' của Tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2024 lần thứ 71 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm Hội nghị Thế giới Jio, thành phố Mumbai (Ấn Độ). Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm, cuộc thi mới lại được tổ chức ở quốc gia Nam Á này.

Tại sự kiện, bà Nita Ambani, phu nhân của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, cũng là chủ nhân của bữa tiệc cưới hoành tráng cho con trai út gây xôn xao những ngày qua, đã được trao "Giải thưởng Nhân đạo" của Tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở Miss World: Giữa dàn người đẹp vẫn tỏa sáng, xứng danh đẳng cấp quý tộc- Ảnh 1.

Bà Nita Ambani đã được trao "Giải thưởng Nhân đạo" của Tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Giải thưởng danh giá do đích thân bà Julia Morley, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Hoa hậu Thế giới, trao tặng.

Nita Ambani được trao tặng giải thưởng này nhờ các hoạt động từ thiện và công tác xã hội ở Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung.

Xuất hiện trong sự kiện đặc biệt với dàn người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới, bà Nita Ambani vẫn nổi bật, xứng danh đẳng cấp quý tộc với bộ saree kiểu banarasi (được làm từ lụa cao cấp và thường có hoạ tiết kim loại như vàng hoặc bạc) màu đen.

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở Miss World: Giữa dàn người đẹp vẫn tỏa sáng, xứng danh đẳng cấp quý tộc- Ảnh 2.

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở Miss World: Giữa dàn người đẹp vẫn tỏa sáng, xứng danh đẳng cấp quý tộc- Ảnh 3.

Bà bước lên sân khấu để nhận giải thưởng danh giá và nói lời chia sẻ: "Cảm ơn vì vinh dự này. Vinh dự này không chỉ là thành tựu của cá nhân tôi mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự phục vụ đã gắn kết chúng ta... Trong suốt hành trình của mình, tôi đã được chỉ đường dẫn lối bởi các nguyên tắc trường tồn với thời gian của người Ấn Độ. Đó chính là Satyam Shivam Sundaram, đại diện cho sự thật, cái thiện và cái đẹp (chân - thiện - mỹ)".

Bà nói tiếp: "Tôi đã trải nghiệm được sự thiêng liêng trong nụ cười và tiếng cười của hàng triệu trẻ em thông qua hoạt động của Tổ chức Reliance Foundation... Hãy dùng vẻ đẹp làm động lực để tạo ra sự thay đổi tích cực".

Bà Nita cho biết thêm: "Ở Reliance Foundation, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để trao quyền cho mọi người dân Ấn Độ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao, sinh kế và quảng bá nghệ thuật cũng như văn hóa… Tôi nhận giải thưởng này với lòng biết ơn và sự khiêm tốn".

Bà nhắn nhủ các thí sinh có mặt tại vòng chung kết Miss World 2024: "Xin chúc mừng tất cả phụ nữ trẻ có mặt ở đây. Tất cả các bạn đều đại diện cho những hy vọng, ước mơ và khát vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn... Tôi tin chắc rằng phụ nữ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Thế kỷ này thuộc về phụ nữ... vì những gì phụ nữ không thể làm thì không ai có thể làm được".

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á bất ngờ nhận giải thưởng danh giá ở Miss World: Giữa dàn người đẹp vẫn tỏa sáng, xứng danh đẳng cấp quý tộc- Ảnh 4.

Priyanka Chopra, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất phim, nhà từ thiện người Ấn Độ, người đoạt giải Hoa hậu Thế giới năm 2000, đã ca ngợi thành tựu của bà Nita Ambani thông qua một đoạn video đặc biệt được ghi sẵn và phát trên màn hình tại sự kiện.

Trong đó, cô nói: "Hành trình của bà Nita Ambani là hiện thân của nét đẹp đặc trưng có mục đích… Chúng ta không chỉ tôn vinh những thành tựu của bà mà còn tận hưởng niềm vui, sức mạnh và sự phát triển mà bà đã mang lại cho rất nhiều cuộc đời. Bà là người tiên phong và sẽ không sớm dừng lại".

Ấn Độ là nước đăng cai Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Trước đó, quốc gia này đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 46 vào năm 1996. Năm ấy, Hoa hậu Irene Skliva của Hy Lạp đã giành được danh hiệu cao nhất. Năm nay, người đẹp đến từ Cộng hòa Séc, Krystyna Pyszková, đã đăng quang Hoa hậu.

Nguồn: Outlookindia

Theo Minh Nhật

Phụ nữ mới

Trở lên trên