MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Với 2 triệu đồng bạn có thể đi Hồ Noong - điểm đến đẹp tựa tiên cảnh bị lãng quên ở Hà Giang

06-07-2023 - 14:40 PM | Lifestyle

Nằm giữa những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi đã nhuốm màu thời gian, Hồ Noong được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Hồ Noong nằm ở Dãy núi Tây Côn Lĩnh thuộc địa phận của xã Phú Linh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Giang. Hồ có diện tích hơn 20ha vào mùa cạn và gấp 4 lần diện tích vào mùa mưa. Bao quanh hồ là khung cảnh hùng vĩ với những cánh rừng nguyên sinh và núi đá vôi có diện tích hơn 700 ha.

Bằng vẻ đẹp vốn có, Hồ Noong chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai có sở thích khám phá trải nghiệm mới lạ. Tới nơi này, nhiều người cho biết họ cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, được khám phá những vẻ đẹp tuyệt tác đến từ thiên nhiên.

Bởi thế, nếu bạn cũng muốn "đổi gió" và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống thay vì chỉ chăm chăm ghé thăm các điểm check-in vốn đã trở nên quen thuộc của mảnh đất địa đầu Tổ Quốc thì nhất định đừng bỏ qua nơi này nhé! Ngoài việc được "thả hồn" để ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, nơi đây còn vô cùng thích hợp cho những chuyến pic-nic và khám phá không gian bản làng người Tày tại địa phương.

 Với 2 triệu đồng bạn có thể đi Hồ Noong - điểm đến đẹp tựa tiên cảnh bị lãng quên ở Hà Giang - Ảnh 1.

Với vị trí chỉ nằm cách trung tâm TP Hà Giang khoảng 24km, rất cho hợp cho những ai có thời gian dừng chân ngày trong ngày tại TP Hà Giang. (Ảnh minh hoạ)

Cách TP Hà Giang chỉ chừng 24km nhưng khoảng cách từ Hà Nội đến Hà Giang lại khá xa, vậy nên lời khuyên tốt nhất cho bạn là nên dành tối thiểu 2 ngày 3 đêm nếu có dự định tới nơi này.

Và đương nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn ngân sách để có chuyến đi 2 ngày 3 đêm. Trong đó, điểm khởi hành là từ Hà Nội nhé!

1. Chi phí di chuyển tới Hồ Noong: 700.000 đồng/người

Khởi hành từ Hà Nội, các bạn sẽ di chuyển đến TP Hà Giang rồi từ đây đi xe máy lên Hồ Noong. Như nhiều địa điểm khác của các tỉnh miền Bắc, các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hay xe khách đều được. Nhưng để phù hợp với số đông và đảm bảo sức khỏe cho bạn vui chơi, trong bài viết này sẽ gợi ý chi phí di chuyển bằng xe khách.

Hiện tại, giá vé từ Hà Nội đến Hà Giang khoảng 250.000 đồng/chiều. Khứ hồi sẽ là 500.000 đồng/người.

Sau đó, để di chuyển từ Hồ Noong đến thành phố Hà Giang nên đi theo đường quốc lộ 2, cũng là tuyến đường nhanh nhất. Với khoảng cách gần 24km, để di chuyển trên tuyến đường này cần 40 đến 55 phút. Tuy nhiên vì đây là đường đèo nên sẽ có nhiều khúc cua, bạn cần chú ý tốc độ di chuyển sao cho hợp lý. Đặc biệt, khi mưa đường rất dễ trơn trượt, người lái xe cần lưu ý để điều chỉnh kịp thời, đề phòng tai nạn xảy ra. Lưu ý, thời gian di chuyển có thể sẽ lâu hơn nếu thời tiết xấu hoặc các vấn đề ngoại cảnh như hỏng xe, hỏng đường tác động.

Tới đây, bạn có thể thuê xe máy để tự lái theo ngày với giá 200.000 đồng/ngày. Phí gửi xe tham quan ở nơi này là miễn phí.

Như vậy, bạn sẽ cần thuê xe khoảng 2 ngày, chi phí là 400.000 đồng. Nếu đi theo hội nhóm chia ra trung bình sẽ hết khoảng 200.000 đồng/người tiền thuê xe máy. Lời khuyên cho bạn khi du lịch tới Hà Giang cũng là nên đi cùng nhóm hoặc ít nhất là 2 người chứ không nên đi 1 mình.

 Với 2 triệu đồng bạn có thể đi Hồ Noong - điểm đến đẹp tựa tiên cảnh bị lãng quên ở Hà Giang - Ảnh 2.

 Với 2 triệu đồng bạn có thể đi Hồ Noong - điểm đến đẹp tựa tiên cảnh bị lãng quên ở Hà Giang - Ảnh 3.

Hồ Noong được bao quanh bởi những dãy núi trập trùng, hùng vỹ tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. (Ảnh minh hoạ: Mia)

2. Chi phí ăn uống: 500.000 đồng/người

Hồ Noong là nơi có hệ sinh thái khá đa dạng với nhiều loại cá khác nhau. Một món từ lâu đã được biết như là đặc sản nơi đây đó chính là cá đắng. Loài cá này là một loài đặc biệt vì nó chúng chỉ sinh sống ở Hồ Noong mà không đâu có được. Ngoài ra, Hồ Noong còn có những loài cá khác vô cùng độc đáo và tươi ngon như cá Trê, cá Chép, cá Nheo. Nếu du khách không muốn ăn cá thì ở hồ còn cung cấp những loại đặc sản thịt thú rừng và gà, vịt, dê, bò...

Nhìn chung, giá ăn uống ở đây khá rẻ nên trong khoảng thời gian 2 ngày 3 đêm các bạn sẽ chỉ cần dự trù khoảng 500.000 đồng/người là được. Càng đi nhóm đông thì chi phí sẽ càng rẻ.

3. Chi phí lưu trú: 300.000 đồng/người

Hà Giang hiện là điểm du lịch khá nổi tiếng của nước ta nên có đủ các loại hình lưu trú cho bạn lựa chọn phù hợp với "túi tiền". Nhìn chung, mức chi phí sẽ dao động khoảng 100.000 đồng/người/đêm trở lên. Bạn có thể lựa chọn các homestay có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/đêm (ở được tối thiểu 2 người) nếu muốn tiết kiệm chi phí.

Với mức phí này, trung bình 1 người sẽ hết khoảng 300.000 đồng cho 2 đêm du lịch tại đây.

Ngoài các chi phí này, các bạn cũng có thể cân nhắc dự trù thêm khoảng 500.000 đồng để mua các món đặc sản ở Hà Giang về làm quà cho bạn bè và người thân ở nhà hoặc các chi phí phát sinh (nếu có).

 Với 2 triệu đồng bạn có thể đi Hồ Noong - điểm đến đẹp tựa tiên cảnh bị lãng quên ở Hà Giang - Ảnh 4.

Bánh tam giác mạch - một món quà thú vị bạn có thể mua về làm quà. Ảnh minh họa.

Như vậy, các bạn sẽ cần chuẩn bị chừng 2 triệu đồng cho chuyến du lịch Hồ Noong. Khoản chi có thể chênh lệch tùy vào lựa chọn của mỗi người trong các khoản ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi...

Lưu ý khi đi du lịch Hồ Noong

- Khi đi đến Hồ Noong, nhất là khi sử dụng dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi thì du khách nên có ý thức vứt rác đúng nơi quy định để không làm hỏng cảnh quan môi trường nơi đây.

- Thời gian nên tới Hồ Noong: Hồ Noong đẹp nhất vào lúc bình minh vào và hoàng hôn, lúc đó ánh mặt trời lấp lánh được phản chiếu xuống dưới lòng hồ tạo ra một cảnh tượng vừa thực vừa ảo lại vô cùng đẹp. Buổi sáng, lúc sương còn chưa tan hết, cảnh tượng này làm cho du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Còn nếu bạn đi vào lúc hoàng hôn, bạn sẽ thấy những ngôi nhà bình yên nằm bên hồ với những bếp lửa sáng như những đốm lửa. Tất cả những hình ảnh này tạo ra một bức tranh đẹp và vô cùng chân chất nhưng vẫn ấm cúng.


Theo Lam Anh

Tổ Quốc

Trở lên trên