MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vốn cho bất động sản

Giải quyết vấn đề pháp lý và vốn cho thị trường bất động sản

Giải quyết vấn đề pháp lý và vốn cho thị trường bất động sản

30/11/2022 06:49

Một năm 2022 với nhiều khó khăn với thị trường bất động sản đang dần khép lại. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tin về sự ổn định và thanh lọc cho ngành trong thời gian tới.

Kỳ vọng dòng vốn cho bất động sản được “khơi thông”

Kỳ vọng dòng vốn cho bất động sản được “khơi thông”

20/11/2022 07:50

Thị trường bất động sản sẽ dần ổn định khi chính sách liên quan đến lãi suất tín dụng, tỷ giá được điều tiết bình ổn.

Thị trường bất động sản "đói vốn", điều gì sẽ xảy ra?

Thị trường bất động sản "đói vốn", điều gì sẽ xảy ra?

02/07/2022 08:54

Kiểm soát trái phiếu, siết tín dụng bất động sản, cùng với việc không mạnh tay xuống tiền vào đất đai của người dân khiến thị trường địa ốc rơi vào tình cảnh "đói vốn". Kịch bản nào cho thị trường bất động sản trong thời gian tới?

Siết tín dụng bất động sản: "Không nên hà khắc…cái gì cần siết thì siết, cần khuyến khích vẫn phải khuyến khích"

Siết tín dụng bất động sản: "Không nên hà khắc…cái gì cần siết thì siết, cần khuyến khích vẫn phải khuyến khích"

06/05/2022 09:28

Đây là quan điểm của tiến sĩ Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia khi bàn về siết tín dụng cho biết động sản. Theo ông Lực, thị trường bất động sản vốn đã thiếu các dự án mới, nếu việc siết tín dụng bất động sản được thực hiện ồ ạt sẽ khiến nguồn cung trên thị trường trở nên khan hiếm, nhu cầu mua nhà của người dân bị khựng lại.

Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...

Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...

19/06/2015 08:48

Trên thực tế, vốn cho bất động sản vẫn đang được các ngân hàng “để dành” khá nhiều, chỉ lo không tìm được khách vay...

Bơm gói tín dụng 100.000 tỷ vào bất động sản bằng cách nào?

Bơm gói tín dụng 100.000 tỷ vào bất động sản bằng cách nào?

23/02/2014 18:34

Cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở dự kiến thành lập có thể phát hành tới 100.000 tỷ trái phiếu để phát triển nhà ở xã hội, và khoảng 60.000 tỷ để mua lại các khoản vay nhà ở đủ điều kiện.

Trở lên trên