MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vốn hoá Tesla lần đầu tiên cán mốc 1 nghìn tỷ USD

26-10-2021 - 00:22 AM | Tài chính quốc tế

Vốn hoá Tesla lần đầu tiên cán mốc 1 nghìn tỷ USD

Theo đó, hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk chính thức gia nhập các công ty có vốn hoá nghìn tỷ USD cùng Apple, Amazon và Microsoft.

Tesla chính thức đạt mốc vốn hoá 1 nghìn tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 26/10, sau khi hãng cho thuê ô tô Hertz cho biết đang đặt 100.000 chiếc xe Tesla để thành lập "đội" xe điện cho thuê vào cuối năm 2022.

Theo đó, hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk chính thức gia nhập các công ty có vốn hoá nghìn tỷ USD cùng Apple, Amazon và Microsoft.

Thông tin về thoả thuận trên của Hertz đã đưa cổ phiếu Tesla lên hơn 998 USD ở giữa phiên giao dịch ngày 26/10. Cổ phiếu hãng xe điện đã chạm mức cao kỷ lục mới sau khi cán mốc 900 USD.

Theo đó, vốn hóa của Tesla đã "vượt mặt Facebook. Facebook đóng cửa phiên hôm qua với mức vốn hóa 927 tỷ USD, thấp hơn so với mức 1,08 nghìn tỷ USD thiết lập hồi đầu tháng 9. Cổ phiếu hãng công nghệ chịu áp lực đáng kể sau nhiều thông tin tiêu cực, bao gồm kết quả kinh doanh gây thất vọng của Snap. Tuy nhiên, ở phiên ngoài giờ giao dịch cổ phiếu Facebook hồi phục trở lại sau khi báo cáo số liệu tăng trưởng người dùng và có kế hoạch mua 50 tỷ USD cổ phiếu quỹ.

Vốn hoá Tesla lần đầu tiên cán mốc 1 nghìn tỷ USD - Ảnh 1.

Theo Bloomberg, thương vụ với Hertz sẽ mang lại cho Tesla 4,2 tỷ USD và là thoả thuận mua xe điện lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, 100.000 chiếc xe dự kiến sẽ được giao trong vòng 14 tháng tới và có sẵn cho các khách hàng Mỹ, một số khu vực ở châu Âu vào tháng 11.

Thoả thuận này được đưa ra hơn 1 năm sau khi Hertz nộp đơn bảo hộ phá sản do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Khi đó, nhu cầu đối với phương tiện di chuyển và thuê xe giảm mạnh. Năm nay, các nhà đầu tư từ Knighthead Capital Management và Certares Management cho biết họ sẽ tiếp quản công ty.

Theo Jato Dynamics, mẫu sedan Model 3 của Tesla là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên dẫn đầu doanh số bán xe mới ở châu Âu vào tháng 9. Đây là kỳ tích đối với một chiếc xe điện và là chiếc xe được sản xuất ở bên ngoài châu Âu đầu tiên dẫn đầu thị trường này.

Trong tháng 9, 24.600 chiếc xe Tesla được đăng ký sử dụng ở châu Âu, tương đương 2,6% thị phần.

Vu Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên