MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vòng bảng World Cup 2018: Mới lạ, bất ngờ và nhiều lần bóp nghẹt tim người hâm mộ

29-06-2018 - 20:44 PM | Sống

World Cup 2018 đã trôi qua nửa chặng đường và có thể nói đây là một trong những ngày hội bóng đá thế giới đáng xem bậc nhất trong lịch sử.

Sau 15 ngày tranh tài và trải qua 48 trận, 32 đội dự VCK World Cup giờ chỉ còn lại 16. Hầu hết các đội được đánh giá cao đều đi tiếp, chỉ có bất ngờ lớn nhất là đương kim vô địch Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Chỉ xét riêng việc Đức bị loại đã là một bộ "drama" lôi cuốn người xem. Tập 1 Đức thua sốc Mexico. Tập 2 Đức trở về từ cõi chết với bàn thắng muộn ở phút bù giờ. Và tập cuối là khi người Đức đã tạm yên tâm thì sự kịch tính lại đẩy lên đỉnh điểm khi họ để thua Hàn Quốc trong những phút bù giờ, chấm dứt mọi nỗ lực đi tiếp.

Vòng bảng World Cup 2018: Mới lạ, bất ngờ và nhiều lần bóp nghẹt tim người hâm mộ - Ảnh 1.

Đức hồi sinh rồi lại vào cửa tử là một trong những khoảnh khắc bóp nghẹt tim người hâm mộ. Vòng bảng World Cup 2018 còn có rất nhiều khoảnh khắc hấp dẫn như thế, với các bàn thắng được ghi ở phút cuối, dẫn đến số phận các đội thay đổi chóng mặt.

Như việc Harry Kane ghi bàn phút cuối giúp Anh thắng Tunisia ở ngày ra quân. Hay như Cristiano Ronaldo đá phạt đẳng cấp ở phút cuối để gỡ hòa 3-3. Hay việc Marcos Rojo cũng ghi bàn phút cuối cứu rỗi Argentina trong trận thắng Nigeria.

Gần nhất chính là việc Colombia có bàn thắng trước Senegal, để đẩy đại diện châu Phi về nước, trong khi Nhật Bản cũng thua trận trước Ba Lan lại được vào nhờ hơn chỉ số fair-play.

Chỉ số fair-play cũng là một điều mới lạ tại World Cup 2018. Khi chỉ hơn nhau số thẻ phạt mà có thể quyết định việc đi hay ở của một đội tuyển. Và nhắc đến sự mới lạ thì không thể không kể đến công nghệ VAR.

Vòng bảng World Cup 2018: Mới lạ, bất ngờ và nhiều lần bóp nghẹt tim người hâm mộ - Ảnh 2.

Nhờ VAR, số lượng penalty đã tăng đột biến, giúp Nga 2018 là VCK World Cup có số penalty nhiều nhất. VAR vẫn còn nhiều tranh cãi, có người chấp nhận, có người chỉ trích. Nhưng công nghệ cũng góp phần giúp bóng đá trở nên công bằng hơn.

Dưới đây là các con số ấn tượng sau nửa chặng đường ở World Cup 2018:

10 - Là số đội bóng châu Âu có mặt ở vòng knock-out. 6 đội còn lại có 5 đội châu Mỹ và 1 là châu Á - Nhật Bản.

3 - Chỉ có 3 đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng là Uruguay, Bỉ và Croatia.

5 - Cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là Harry Kane với 5 bàn. Xếp sau là Ronaldo, Lukaku (4 bàn).

8 - Là số bàn thắng Nga ghi được trong 2 trận đầu tiên gặp Ả-rập Saudi và Ai Cập. Nga là nước chủ nhà có khởi đầu ấn tượng nhất nhiều năm trở lại đây.

22% - Là tỷ lệ bàn thắng được ghi ở 10 phút cuối trận. Vòng bảng năm nay có 122 bàn nhưng có tới 27 bàn ghi sau phút 80. Điều đó cho thấy World Cup năm nay hấp dẫn và kịch tính đến thế nào.

45 - Thủ môn Ai Cập El Hadary lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở World Cup (45 tuổi 161 ngày).

24 - Số quả penalty ở vòng bảng. Đây là con số cao nhất tại các VCK World Cup. Kỷ lục cũ chỉ là 18 quả phạt đền nhưng World Cup 2018 vẫn còn rất nhiều trận chưa diễn ra.

100 - Bàn của Messi ghi vào lưới Nigeria là bàn thắng thứ 100 ở World Cup 2018.

Vòng bảng World Cup 2018: Mới lạ, bất ngờ và nhiều lần bóp nghẹt tim người hâm mộ - Ảnh 3.

Theo Tiểu Bạch

Trí thức trẻ

Trở lên trên