MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ 3 công nhân rơi từ công trình cao tầng: Các nạn nhân bị gãy xương

24-09-2018 - 15:19 PM | Xã hội

Theo đại diện BV quận Thủ Đức, các bệnh nhân đã tỉnh và chưa phát hiện các vấn đề như chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ việc 3 công nhân nằm bất động do rơi từ công trình xây dựng Trung tâm thương mại trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào sáng 24/9, chiều cùng ngày, BV quận Thủ Đức xác nhận đang tiếp nhận, cấp cứu cho 3 bệnh nhân.

Danh tính 3 công nhân là Phạm Khắc Tiến (SN 1986), Phạm Minh Tới (SN 1989) và Nguyễn Minh Định (SN 1989, cùng ngụ Bình Định).

"Khoa cấp cứu của BV tiếp nhận 3 ca cấp cứu trên khoảng 10h cùng ngày, trong tình trạng tỉnh, gãy xương và bị rách, chấn thương ngoài da.

Sau khi tiếp nhận, qua thăm khám, bác sĩ chưa phát hiện các vấn đề về chấn thương sọ não…Hiện tại các bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại BV", đại diện Khoa cấp cứu BV quận Thủ Đức cho hay.

 Vụ 3 công nhân rơi từ công trình cao tầng: Các nạn nhân bị gãy xương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kim Lượng.

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết hiện đang làm việc với chủ đầu tư, các cơ quan chức năng làm rõ sự việc trên.

Theo báo cáo của UBND phường, khoảng 8h15 cùng ngày tại công trình xây dựng số 240-242 Kha Vạn Cân do Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Khang Gia Land làm chủ đầu tư xảy ra tai nạn lao động.

3 công nhân bị thương trên thuộc đội thi công do ông N.V.T. làm cai thầu kí hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Toàn Hưng và Công ty TNHH xây dựng Thuận Việt.

"Trong khi tháo dỡ giàn giáo bao che công trình ở tầng 4, các công nhân đã chất số hàng này lên giàn dẫn đến vượt tải, giàn giáo đổ sập kéo 3 người xuống đất", UBND phường Hiệp Bình Chánh nêu nguyên nhân.

 Vụ 3 công nhân rơi từ công trình cao tầng: Các nạn nhân bị gãy xương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Kim Lượng.

Theo phường này, hiện hai công nhân đã tỉnh, người còn lại đang được các bác sĩ theo dõi. UBND phường Hiệp Bình Chánh đã cử người đến bệnh viện theo dõi, thăm tình hình sức khoẻ các nạn nhân.

Vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Kim Lượng

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên