MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Ước tính thiệt hại ban đầu 13 triệu USD

31-03-2017 - 14:53 PM | Xã hội

Theo báo cáo của công ty TNHH Kwong Lung - Meko, ước tính thiệt hại trong vụ cháy lớn vừa qua đã lên đến 13 triệu USD.

Thượng tá Phạm Quách Hùng – Trưởng phòng Tham mưu, Phát ngôn Sở Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ cho biết: đến hôm nay (31/3) vụ cháy ở công ty TNHH Kwong Lung –Meko đã được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, di dời tài sản hiện có của công ty sang khu vực mới.

Vụ cháy lớn trong khu công nghiệp Trà Nóc diễn ra phức tạp.

Cũng theo Thượng tá Phạm Quách Hùng: “Viện Khoa học hình sự Bô Công an phối hợp Công an thành phố và Cảnh sát PPCC Cần Thơ tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường. Công tác chuyên môn lực lượng ứng trực bảo vệ an toàn 250 hộ khu vực xung quanh, đảm bảo hiện trường, tổ chức di dời tài sản khỏi địa điểm cháy đến khu vực mới tại phân xưởng II ở phường Phước Thới và tìm địa điểm mới chứa số lượng hàng hóa lớn sao cho đảm bảo an toàn về công tác PCCC”.

Được biết, vụ cháy kéo dài 5 ngày đêm, Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã huy động hai xe thang trong đó một xe khả năng chữa cháy 7 tầng, một xe chữa được 9 tầng và 15 xe chữa cháy các quận huyện, đồng thời được sự chi viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh Hậu Giang và TP. HCM hỗ trợ dập tắt cháy. Có 50 cán bộ chiến sĩ PCCC bị thương nhẹ, bị ảnh hưởng khí và khói độc.

Nhờ chủ động trong công tác phòng cháy các lực lượng phối hợp với nhân viên của nhà may di tản an toàn trên 1.000 công nhân, di chuyển trên 1.000 xe máy của công nhân ra khỏi nhà máy; giải cứu được khoảng 80% hàng hóa của công ty. Đặc biệt, bảo vệ an toàn hầm chứa 18.600 lít dầu của công ty.

Đến thời điểm hiện nay chưa có con số thiệt hại cụ thể của vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko. Tuy nhiên, sơ bộ công ty báo cáo vụ cháy ước thiệt hại khoảng 13 triệu USD.

Theo Hữu Trãi

VOV

Trở lên trên