MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở Đồng Nai: Truy tìm người bán chất độc cho hung thủ

31-08-2024 - 14:15 PM | Xã hội

Cục Hóa chất yêu cầu cá nhân, tổ chức nào có bán hóa chất xyanua cho nghi phạm trong vụ đầu độc 4 người thân tại Đồng Nai thì cần báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền.

Cục Hóa chất Bộ Công thương mới đây đã ra thông báo về việc quản lý, kiểm soát hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo Cục Hóa chất, thời gian vừa qua, xuất hiện tình trạng sử dụng hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (hóa chất hạn chế) sai mục đích ảnh hưởng đến tính mạng và an toàn sức khỏe con người. Trong đó, vụ án đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai được phát hiện hồi tháng 7 đã gây bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, Cục Hóa chất đã ra văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát hóa chất hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng hóa chất hạn chế sai mục đích.

Vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở Đồng Nai: Truy tìm người bán chất độc cho hung thủ- Ảnh 1.

Chai xyanua nghi phạm giấu được tìm thấy ở nghĩa trang - Ảnh: Người lao động

Trong đó, Cục đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hóa chất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hóa chất hạn chế, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý hóa chất, an toàn hóa chất và các quy định khác có liên quan. Trong đó, đặc biệt lưu ý không được bán hóa chất hạn chế cho các đối tượng không đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, liên quan đến vụ đầu độc nghiêm trọng ở Đồng Nai, Cục Hóa chất cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng các hợp chất xyanua và N2O nhanh chóng rà soát hệ thống phân phối và khách hàng. Nếu cơ sở nào phát hiện có bán hóa chất xyanua cho khách hàng là nghi phạm trong vụ đầu độc tại Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Bích thì cần báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền.

Nghi phạm đầu độc 4 người bằng xyanua khai mua trên mạng

Tại buổi họp báo cuối tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi giết người. 

Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng xyanua khiến chồng và 2 cháu tử vong. Riêng nạn nhân thứ 4 đã ổn định sức khoẻ.

Các nạn nhân tử vong gồm: ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (SN 1985, chồng Bích), bé Nguyễn Khả Di (7 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (12 tuổi, cháu Bích); người bị thương là N.H.B.T. (18 tuổi, cháu Bích).

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, sau khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận năm 2022, đối tượng mua xyanua trên mạng xã hội và cất trong phòng ngủ.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng và những người thân trong gia đình, đối tượng lần lượt đầu độc từng người thân để giải quyết mâu thuẫn.

Trong đó, chồng của Bích chính là nạn nhân đầu tiên mà nữ nghi phạm sử dụng xyanua đầu độc vào tháng 10 năm 2023 với lý do ham mê cờ bạc khiến kinh tế khó khăn nhưng khuyên không nghe.

Ngay sau khi chồng chết, Bích công khai qua lại với một người đàn ông không có nghề nghiệp ở địa phương.

Khi anh trai và em gái của Bích biết mối quan hệ đã hết sức khuyên can nữ nghi phạm nhưng đối tượng không nghe. Trong một lần thiếu tiền, Bích đến nhà em gái hỏi vay tiền tiếp tục bị em gái khuyên không mang tiền nuôi bồ. Bích cho rằng 2 người này đang muốn chia rẽ tình cảm của mình và người yêu nên tức tối, lên kế hoạch "dằn mặt".

Vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở Đồng Nai: Truy tìm người bán chất độc cho hung thủ- Ảnh 2.

Nữ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích - Ảnh: Công an Đồng Nai

Nhân lúc em gái và anh trai đi làm vắng nhà, để 2 con là cháu Di (con của em gái) và cháu Nam (con của anh trai) ở nhà, Bích lấy xyanua trộn vào nước ngọt đưa cho hai cháu bé uống khiến cả hai tử vong vài ngày sau đó.

Khi nữ sát thủ tiếp tục định ra tay với cháu N.H.B.Th. (SN 2006, con của anh trai) vào tháng 6 năm nay thì sự việc bị bại lộ.

Trao đổi trên báo Dân Trí hồi đầu tháng 8, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, nguyên PGĐ Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết nếu cái chết có dấu hiệu tội phạm và chưa xác định được nguyên nhân, cơ quan tố tụng sẽ yêu cầu khai quật tử thi để làm rõ.

Cơ quan tố tụng sẽ kiểm tra tử thi có bị chấn thương, chứa chất độc hay không. Khi khám nghiệm tử thi, họ sẽ chứng minh nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Riêng trong vụ án ở Đồng Nai, về nguyên tắc, cơ quan chức năng sẽ khai quật mộ kiểm tra để chứng minh lời khai của nghi phạm có đúng hay không.

Đại tá Thìn cũng khẳng định nạn nhân bị đầu độc bằng xyanua, dù trải qua cả trăm năm, cơ quan điều tra khai quật mộ khám nghiệm cũng có thể phát hiện được chất này.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên