MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm

10-05-2022 - 07:15 AM | Sống

Chủ tịch tập đoàn SK và con gái cựu Tổng thống Hàn Quốc đã có vụ ly hôn thế kỷ kéo dài nhiều năm trời.

Thế giới thượng lưu chaebol Hàn Quốc vẫn luôn ngập tràn những tình tiết drama kịch tính làm nguồn cảm hứng cho biết bao bộ phim. Vụ ly hôn hàng chục ngàn tỷ của Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won - 1 trong top 5 chaebol quyền lực, giàu có nhất Hàn Quốc là một câu chuyện tiêu biểu như thế.

Cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đỉnh cao

Việc kết hôn với người cùng "đẳng cấp" vốn không xa lạ gì trong giới tài phiệt, nhất là vào thời điểm vài chục năm về trước. Thế nhưng cuộc hôn nhân ngập đầy mùi tiền và quyền lực kết hợp như giữa Chey Tae-won (sinh năm 1960) và Roh So-young (sinh năm 1961) vẫn khiến cho người ta trầm trồ. 

Đám cưới được tổ chức vào năm 1988 của cặp đôi đã trở thành đề tài được quan tâm bậc nhất xứ sở kim chi suốt thời gian dài. Khi ấy, đàng trai chính là "thái tử SK", là con trai Chủ tịch đương thời Chey Jong-hyon, đại diện cho giới chaebol kinh doanh giàu có. Đàng gái thì chính là ái nữ của Roh Tae-woo, cựu Tổng thống Hàn Quốc nắm giữ nhiệm kỳ từ năm 1988 đến 1993. 

 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 1.
 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 2.

2 gia tộc quyền lực nhất xứ Hàn đã bắt tay làm thông gia sau đám cưới của cậu cả SK và Đệ nhất tiểu thư

Dù là mối hôn sự giữa "cậu ấm chaebol" và "cô chiêu chính trị" nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Chey Tae-won và Roh So-young không hề được mai mối. Đây không phải cuộc hôn nhân chính trị mà bắt nguồn từ tình yêu thực sự. Hai người đã có cơ hội gặp gỡ, quen biết và yêu đương như bao cặp đôi khác khi cùng đi du học tại Đại học Chicago (Mỹ). 

Hôn nhân không cổ tích

Kết hôn rầm rộ và ngồi trên núi tiền cùng quyền lực nhưng đáng tiếc cặp đôi tài phiệt - chính trị hoàn hảo đã không xây dựng được hôn nhân hoàn hảo. Ban đầu, dưới sự hỗ trợ đắc lực của nhà vợ, tập đoàn SK như "hổ mọc thêm cánh" trên thương trường và ngày có tầm ảnh hưởng. Đáng tiếc những ngày êm ấm không kéo dài được bao lâu vì sự nghiệp của nhà trai liên tục gặp sóng gió không ngừng.

 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 3.

Hình ảnh gia đình họ Chey ngày còn êm ấm

Năm 1993, khi cha vợ vừa hết nhiệm kỳ, Chey Tae-woo đã bị bắt vì tội lừa đảo tài chính và phải ngồi tù thời gian ngắn. Năm 1998, ông "kế vị" chức Chủ tịch SK sau cái chết của cha. Tân Chủ tịch đã phải đối mặt với thời gian khủng hoảng rất dài, lao đao vì hàng loạt cuộc bê bối. Chey Tae-woo là một trong những vị Chủ tịch tập đoàn... ngồi tù nhiều nhất Hàn Quốc khi đã 3 lần vướng vòng lao lý. Năm 2003, ông bị kết tội gian lận 1,5 nghìn tỷ won, phạt 3 năm tù giam. Năm 2014, Chủ tịch Chey thêm một lần ngồi tù vì tội biển thủ công quỹ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc sống gia đình giữa Chey Tae-won và Roh So-young ban đầu êm ấm, hạnh phúc nhưng dần lạnh nhạt chỉ sau vài năm. Hai người bị đồn thổi là không hợp tính cách. Trong khi Chủ tịch Chey là người nhẹ nhàng, không thích to tiếng thì phu nhân Roh lại là người phụ nữ quá mạnh mẽ, thậm chí có xu hướng thích bạo lực. 

Cặp đôi có với nhau 3 người con: 2 con gái Chey Yoon-jung (sinh năm 1989), Chey Min-jung (sinh năm 1991) và con trai Chey In-keun (sinh năm 1995) - người được gọi là "thái tử SK" hiện tại. Đến năm 2011, hai người được cho là không còn sống chung nhà, nhưng tất cả chỉ thực sự chấm hết và bung bét khi "tiểu tam" xuất hiện. 

Vụ ngoại tình công khai

Năm 2015, Chủ tịch Chey tuyên bố mình có ý định ly hôn với người vợ hơn 2 thập kỷ nhưng theo một cách cực kỳ chấn động. Ông đã lên truyền thông trực tiếp công khai tình cảm với "tiểu tam", lên tiếng bênh vực và bảo vệ hết mực cho người phụ nữ mới của mình. Chủ tịch SK còn tuyên bố mình và người tình đã có con gái riêng từ lâu. Thậm chí có nguồn tin đứa trẻ này đã 9 tuổi. 

"Trong khoảng thời gian hôn nhân đổ vỡ, tôi đã gặp được một người cho tôi sự an ủi. Cô ấy giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, khiến tôi mơ mộng chúng tôi sẽ được cùng nhau kề vai sát cánh đi hết cuộc đời. Mùa hè cách đây vài năm, đứa con chung của chúng tôi cũng đã chào đời. Tôi không mong nhận được lời chúc phúc, nhưng hy vọng ít nhất cũng có thể danh chính ngôn thuận chịu trách nhiệm với cô ấy và con", ông Chey tuyên bố. 

Kẻ thứ ba cực kỳ "thành công" này là Kim Hee-Young hay Chloe Kim - một người phụ nữ người Mỹ gốc Hàn sinh năm 1975. Trước khi làm vợ bé đại gia, cô đã có một đời chồng và con trai riêng. Với nhan sắc hơn người, Kim còn từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc.

 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 4.

Chân dung "tiểu tam" được đại gia công khai và lên tiếng che chở trước toàn quốc

Trong nhiều năm, danh tính của Chloe Kim là một bí mật công khai. Tại nội bộ tập đoàn SK, cô được gọi là "Bà Hannamdong" vì Chủ tịch đã mua 1 căn biệt thự cao cấp ở Hannamdong cho "tiểu tam" và thường xuyên sống ở đó nhiều hơn ở nhà vợ cả. Kim còn được người tình mở một tổ chức phi lợi nhuận để bản thân cô làm chủ tịch. Tổ chức này tên T&C, được cho là tên viết tắt của 2 người. 

 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 5.
 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 6.

Kim nhiều lần công khai xuất hiện với Chủ tịch Chey từ khi ông chưa chính thức ly dị

Ban đầu, cựu Đệ nhất tiểu thư không muốn ly hôn, ngay cả khi biết mình đã bị phản bội nhiều năm. Bà cho biết mình đồng ý để chồng ngoại tình vì “cuối cùng tôi cũng chấp nhận để chồng mình đi theo đuổi thứ hạnh phúc mà ông ấy vô cùng khao khát".

"Tôi đã từng ao ước biết bao việc xây dựng một mái ấm hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng rồi", bà Roh từng tuyên bố sau yêu cầu ly hôn của chồng. Mất 2 năm, bà mới quyết định buông tay hoàn toàn. 

Cuộc chiến ly hôn tỷ đô

Dù đệ đơn vào năm 2017, cuộc chiến ly hôn thế kỷ của Chey Tae-won và Roh So-young đến năm 2019 mới thực sự bắt đầu. Chính thất đã yêu cầu mình phải được chia 42,3% số cổ phần của chồng cũ tại tập đoàn SK, tương đương gần một nửa tài sản của ông. Số cổ phần có giá trị khoảng 1,3 ngàn tỷ won (khoảng 23 ngàn tỷ VNĐ). Đây được coi là cuộc ly hôn đắt đỏ nhất châu Á trong hàng chục năm gần đây. 

Ông Chey hiện đang nắm giữ 18,29% cổ phiếu SK và bản thân bà Roh cũng nắm  giữ 7,73% cổ phiếu tập đoàn. Nếu đòi được đúng số tài sản như mong muốn, Roh So-young sẽ còn giàu hơn chồng cũ, người đang giữ vị trí giàu thứ 9 Hàn Quốc.

 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 7.

Hình ảnh phu nhân Roh So-young ngày ra tòa đòi tài sản từ chồng cũ

Một trong những lập luận được bà Roh và luật sư đưa ra là nhờ sự ảnh hưởng của bà và gia đình bà, SK mới có thể phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Sự hậu thuẫn của cựu Tổng thống Roh Tae-woo đã giúp tập đoàn thuận lợi giành các nguồn tài nguyên, phát triển chi nhánh.

Yêu cầu của bà Roh bị Chủ tịch Chey phản đối dữ dội và kịch liệt. Vụ tranh chấp đã đẩy Chey Tae-won và tập đoàn của ông lao đao suốt hơn 4 năm qua. Khi vụ việc nổ ra, giá cổ phiếu các công ty của SK đã lao dốc không phanh và danh tiếng bản thân ông cũng bị lụi tàn. Vụ ly hôn thế kỷ được các chuyên gia phân tích là ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh doanh của SK.

 Vụ ly hôn 23 nghìn tỷ đắt đỏ nhất châu Á: Chủ tịch tập đoàn SK ly dị con gái Tổng thống vì người tình, mất nhiều năm chỉ để nhận cái kết ngán ngẩm - Ảnh 8.

Từ vợ chồng, cặp đôi tài phiệt trở mặt thành thù

Vào đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án đã đưa ra quyết định ông Chey không được phép mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu của bản thân một khi vụ kiện với vợ cũ chưa kết thúc. Ông hiện tại đã mất quyền kiểm soát với cổ phiếu của chính mình. Nếu thua kiện, Chủ tịch SK sẽ phải đối mặt với viễn cảnh khó khăn hơn rất nhiều vì điều đó đồng nghĩa với việc bà Roh So-young sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, giành được rất nhiều quyền lực và thậm chí có thể "chiếm ngai vàng" của chồng cũ tại đế chế của gia tộc họ Chey.

Sau 5 năm trời đằng đẵng, cuộc chiến tỷ đô giữa cặp đôi từng được coi là môn đăng hộ đối nhất Hàn Quốc vẫn chưa thể ngã ngũ. Truyền thông và dư luận chỉ có thể tiếp tục chờ đợi sóng gió gia tộc giới tài phiệt này hạ màn.

Nguồn: Korea Times, Forbes

https://kenh14.vn/vu-ly-hon-23-nghin-ty-dat-do-nhat-chau-a-chu-tich-tap-doan-sk-ly-di-con-gai-tong-thong-vi-nguoi-tinh-mat-nhieu-nam-chi-de-nhan-cai-ket-ngan-ngam-20220419164014673.chn

Theo Chi Chi

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên