MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ ly hôn ngàn tỷ tại Trung Nguyên: Hoãn phiên phúc thẩm 18/9 do bà Lê Hoàng Diệp Thảo vắng mặt, dự kiến sẽ được xét xử kín

18-09-2019 - 09:02 AM | Doanh nghiệp

Tại phiên đầu phúc thẩm sáng nay (ngày 18/9/2019) bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng 2 luật sư vắng mặt, lý do đưa ra là bận. Đại diện các Ngân hàng cũng không tham dự, và có đề nghị xin hoãn xét xử.

Sáng nay ngày 18/9/2019, TAND Cấp cao tại Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Sinh năm 1973) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Sinh năm 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên).

HĐXX gồm 3 thẩm phán cao cấp là ông Nguyễn Hữu Ba, ông Trương Văn Bình và ông Phan Đức Phương, thời gian xét xử dự kiến từ ngày 18-20/9/2019.

Về phía đơn sự, bà Thảo có 2 người đại diện là ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng và ông Hoàng Anh Tuấn. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là 5 luật sư. Còn ông Vũ có người đại diện là bà Lê Thị Ước (mẹ ông Vũ) và ông Nguyễn Chính. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn là các luật sư Trương Thị Hòa, Hoàng Hữu Nhân, Nguyễn Minh Tâm.

Ngoài ra, tòa án cũng triệu tập 3 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn.

Tuy nhiên, tại phiên đầu phúc thẩm sáng nay bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng 2 luật sư vắng mặt, lý do đưa ra là bận. Đại diện các Ngân hàng cũng không tham dự, và có đề nghị xin hoãn xét xử.

Đồng thời, các bên đề nghị được xử kín, không cho báo chí tác nghiệp đưa tin và đã được HĐXX chấp thuận.

Phiên tòa theo đó chính thức hoãn, dự kiến sẽ được xử kín với các bên liên quan sau đó.

Được biết, đây là vụ ly hôn thu hút quan tâm của dư luận với khối lượng tài sản khổng lồ lên đến hàng ngàn tỷ đồng, kéo dài hơn 3 năm ròng rã và tiêu tốn nhiều giấy bút của báo giới. Sự việc bắt đầu vào tháng 4/2015, bà Thảo chính thức đệ đơn lý hôn lên Tòa án Nhân dân Tp.HCM. Đến tháng 11 cùng năm, Tòa án chính thức thụ lý vụ án ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tháng 2/2019, Tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm, trải qua nhiều lần hòa giải, cho đến những trận đối đáp gay gắt giữa 2 sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, phiên tòa 27/3 khép lại chặng đường dài hơn 3 năm với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt các bên.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa tuyên án:

Thứ nhất, chấp nhận đơn ly hôn giữa ông Vũ bà Thảo, theo đó giấy kết hôn giữa hai người không còn giá trị pháp lý

Thứ hai, về việc nuôi con, bà Thảo toàn quyền nuôi con và ông Vũ phụ cấp tiền theo như thỏa thuận. Đồng thời ông Vũ có quyền trông nom chăm sóc các con.

Thứ ba liên quan đến tài sản, giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần của bà Thảo tại Trung Nguyên, bao gồm tất cả các đơn vị liên quan, ông Vũ có trách nhiệm thay đổi giấy phép kinh doanh của các công ty này.

Giao bà Thảo sở hữu toàn bộ số tiền vàng tại các ngân hàng với giá trị 1.700 tỷ tại thời điểm xét xử. Bà Thảo cũng được giao sở hữu những bất động sản đang quản lý, quyền sử dụng đất và gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; Ngoài ra, ông Vũ có trách nhiệm thanh toán lượng cổ phần Trung Nguyên chênh lệch của bà Thảo tương đương 1.200 tỷ.

Tổng cộng tài sản chung vợ chồng trừ bất động sản là hơn 7.000 tỷ. Nếu chia ông Vũ 60% tài sản thì sẽ tương đương 4.000 tỷ, bà Thảo 40% tương đương hơn 3.000 tỷ. Như vậy, bà Thảo sẽ sở hữu khối tài sản 1.700 tỷ (tiền, vàng đang quản lý+ 1.200 tỷ (tiền chênh giữa tài sản được chia)+ 375 tỷ (giá trị bất động sản tương đương)=3.275 tỷ đồng.

Hiện, cả hai phía ông Vũ và bà Thảo đều làm đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Tp.HCM. Trong đó, bà Thảo kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm; riêng ông Vũ chỉ kháng cáo nội dung liên quan đến việc chia tài sản và đề xuất chia theo tỉ lệ 70-30%.

Nhóm PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên