MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vụ Quế Ngọc Hải có vấn đề; đội trưởng không phải lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá"

05-01-2022 - 16:37 PM | Sống

"Vụ Quế Ngọc Hải có vấn đề; đội trưởng không phải lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá"

BLV Quang Tùng cho rằng đằng sau quyết định của HLV Park Hang-seo với trung vệ Quế Ngọc Hải chắc chắn tồn tại không ít vấn đề.

"CHẮC CHẮN PHẢI CÓ VẤN ĐỀ!"

Trao đổi với chúng tôi về thông tin Quế Ngọc Hải bị HLV Park Hang-seo tước băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam , BLV Quang Tùng bày tỏ quan điểm:

"Tất nhiên chúng ta chưa quen với việc này. Trong 20,30 năm qua việc như vậy có thể đã xảy ra nhưng nó thường diễn ra theo kiểu vì lý do gì đó (thể lực, phong độ) mà cầu thủ không được gọi lên tuyển thì mới thay đổi. Còn bây giờ, cầu thủ đang chơi bình thường mà lại thay đổi thì đó là trường hợp tương đối bất thường.

Tôi nghĩ việc này sẽ có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta buộc phải chờ xem, không thể nói trước được. Thế hệ cầu thủ hiện nay có tính chuyên nghiệp tương đối cao. 

Bóng đá thế giới thời gian qua cũng có những câu chuyện về tấm băng đội trưởng như trường hợp của Harry Maguire, Ronaldo (Man United) hay Aubameyang (Arsenal). Hi vọng người ta sẽ ứng xử với một thái độ chuyên nghiệp. Đằng sau việc này như thế nào chúng ta sẽ còn phải chờ xem, nhưng chắc chắn nó phải có vấn đề!".

Vụ Quế Ngọc Hải có vấn đề; đội trưởng không phải lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải giữ băng đội trưởng tuyển Việt Nam liên tục từ Asian Cup 2019 tới kỳ AFF Cup vừa qua.


BLV Quang Tùng nói tiếp: "Vấn đề ở đây rất có thể là vai trò của một thủ lĩnh, một người dẫn dắt. Tôi từng nói trong khuôn khổ câu chuyện này từ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, rằng đội tuyển Việt Nam thiếu thứ rất quan trọng là vai trò của một thủ lĩnh. Và ở trường hợp của Quế Ngọc Hải chúng ta nhìn thấy tương đối rõ.

Chúng ta cần một người không chỉ đeo băng đội trưởng về mặt hình thức, cũng không cần một người lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá như thế. Chúng ta cần một người phải có bản lĩnh chuyên môn, đồng thời cũng có bản lĩnh về mặt tinh thần để dẫn dắt. Không phải chỉ thay mặt anh em ra nói chuyện với trọng tài mà phải có ứng xử mang tính dẫn dắt tập thể. Đây là một ý rất quan trọng.

Có thể những biểu hiện trong những trận đấu đã qua ở AFF Cup đã làm ảnh hưởng đến vai trò của một cá nhân nên dẫn đến cần phải có sự thay đổi".

Vụ Quế Ngọc Hải có vấn đề; đội trưởng không phải lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá - Ảnh 2.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup, Quế Ngọc Hải đã tạo ra tình huống gây nhiều tranh cãi. Anh sút bóng thẳng vào một cầu thủ Thái Lan khi người này ngã xuống sau pha tranh chấp, rồi sau đó phản ứng với HLV Polking.

ÔNG PARK KHÔNG CÒN MUỐN THỎA HIỆP?

Theo thông tin được tiết lộ, Quế Ngọc Hải được thông báo sẽ không tiếp tục mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam để "tập trung hơn vào chơi bóng". Còn theo quan điểm của BLV Quang Tùng, trung vệ này chưa thể hiện rõ vai trò cần có của một đội trưởng trong những trận đấu vừa qua. Anh nhận xét:

"Có thể cho rằng chuyện này cũng không khác bao nhiêu việc sắp xếp đội hình, nhưng tất nhiên mọi thứ bắt đầu có vấn đề rồi, chứng tỏ ông Park cũng cần phải đưa ra những biện pháp của mình.

Tôi cho rằng đây là động tác rất cứng rắn, bởi nếu thỏa hiệp thì câu chuyện sẽ khác. Trong bất cứ tổ chức nào vẫn cần có sự thỏa hiệp nào đó, ví dụ như thầy trò bảo nhau. Còn bây giờ như thế này có nghĩa là mọi việc đã bắt đầu đi đến ngưỡng của nó rồi và cần phải có thay đổi.

Ở đây đầu tiên là thay đổi về mặt hình thức trước đã. Đội trưởng có thể giữ vai trò quan trọng, nhưng cũng có thể vị trí đó chỉ ở mức độ vừa phải thôi khi anh làm đội trưởng nhưng anh không dẫn dắt được. Bây giờ đội cần một người đảm bảo được cả về chuyên môn và dẫn dắt đồng đội nên phải có sự thay đổi.

Tôi nghĩ mọi thứ có những biểu hiện từ AFF Cup vừa rồi, còn chưa kể những chuyện bên trong phòng thay đồ, đằng sau mỗi trận đấu. Việc đó "thâm cung bí sử" quá, chúng ta cũng khó nói khi không bóc được hết ra".

Vụ Quế Ngọc Hải có vấn đề; đội trưởng không phải lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo đang bắt đầu những thay đổi ở ĐTQG sau thất bại tại AFF Cup 2020.



AI SẼ THAY THẾ QUẾ NGỌC HẢI?

Đánh giá về những nhân tố của thể thay thế Quế Ngọc Hải giữ băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, BLV Quang Tùng đưa ra quan điểm:

"Tôi nghĩ việc chọn ai thay thế không khó lắm. Việc chọn đội trưởng là do anh em bầu, đồng thời sẽ có ý kiến của HLV trưởng và ban huấn luyện. Đương nhiên đó sẽ phải là cầu thủ có ảnh hưởng về mặt chuyên môn, thường xuyên được đá chính. Tôi nghĩ Quang Hải, Hoàng Đức là những người hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này.

Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ rằng điều này còn thuộc về tính cách nữa. Cầu thủ có ảnh hưởng về chuyên môn, có uy tín với anh em nhưng cũng phải có tính cách muốn làm lãnh đạo và có thể làm lãnh đạo được. Ở trên sân không phải anh đeo băng đội trưởng lên cho có hình thức. Người đó phải có tố chất thủ lĩnh thực sự, biết tập hợp và dẫn dắt anh em bằng nhiều góc độ.

Thường nhân tố đảm nhận băng đội trưởng sẽ có xu hướng thi đấu ở trục giữa như tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ, có nhiều ảnh hưởng đến lối chơi và toàn đội. Còn trung phong hay thủ môn thì việc truyền đạt thông tin và lan tỏa ảnh hưởng sẽ ít hơn. Người ta sẽ ít chọn những trường hợp này, trừ khi họ quá nổi trội về mặt cá tính", BLV Quang Tùng kết lại.

Vụ Quế Ngọc Hải có vấn đề; đội trưởng không phải lúc nào cũng gồng lên một cách thái quá - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam cần sớm ổn định lại để tiếp tục bước vào những trận đấu tại vòng loại World Cup.


https://kenh14.vn/vu-que-ngoc-hai-co-van-de-doi-truong-khong-phai-luc-nao-cung-gong-len-mot-cach-thai-qua-20220105155153392.chn

Theo Linh Đan

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên