MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Xe không truyền dữ liệu hành trình

22-01-2019 - 10:27 AM | Xã hội

Xe tải gây tai nạn ở Hải Dương thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) không gửi dữ liệu về theo quy định.

Theo Tổng cục Đường bộ, qua kiểm tra hệ thống thông tin giám sát hành trình của Tổng cục, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BKS: 29C-719.53 không bật thiết bị giám sát hành trình. Thậm chí, cả năm 2018, chiếc xe này cũng không bật thiết bị hộp đen nên không có bất kể dữ liệu nào được gửi về Tổng cục.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Xe không truyền dữ liệu hành trình - Ảnh 1.

Chiếc xe gây ra tai nạn.

Về đăng kiểm, Cục Đăng kiểm cho hay, xe tải BKS 29C-719.53 được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V Hà Nội. Hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019.

Xe tải này nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Cty CP sản xuất & thương mại NEWPRO (địa chỉ: Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-01D Hải Dương phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn, tối ngày 21/1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, chủ phương tiện là công ty có địa chỉ tại Hà Nội, được cấp phù hiệu từ tháng 12/2016, hết hạn vào tháng 12/2023.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Xe không truyền dữ liệu hành trình - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc.


Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải không truyền dữ liệu về Tổng cục đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, qua cung cấp của công ty Cổ phần Giải pháp dịch vụ số là đơn vị lắp thiết bị hành trình, lúc 14:02:24, xe có vận tốc 65km/h, lúc 14:06:36  xe dừng hẳn.Tại thời điểm gây tai nạn, đường không thẳng, nằm ngoài khu dân cư.

Tại buổi họp báo diễn ra vào 19h ngày 21/1, Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ông đã trực tiếp gọi điện cho Trưởng phòng Vận tải, Sở giao thông vận tải Hà Nội thì được biết, phía Sở Giao thông cố gắng liên hệ với chủ phương tiện, nhưng chủ phương tiện không cung cấp thông tin, không chủ động trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng có liên quan xác minh thông tin.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Xe không truyền dữ liệu hành trình - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì buổi họp báo.


“Được biết, dữ liệu giám sát hành trình không truyền về cơ quan chức năng nhưng công ty cung cấp thiết bị giám sát hành trình vẫn có, như vậy công ty này chắc chắn vi phạm quy định về việc truyền dữ liệu”, ông Hùng nói.

Các đơn vị liên quan cho biết hiện trường vụ tai nạn thuộc phần lưu thông của xe thô sơ, đường thẳng và xa khu dân cư. Xe ô tô gây tai nạn là loại xe tải 6,5 tấn thuộc công ty CP Sản xuất và thương mại Newpro, có lắp thiết bị giám sát hành trình; tài xế điều khiển phương tiện với tốc độ cho phép, tuy nhiên thiết bị này không truyền thông số hành trình về cơ quan quản lý nhà nước.

Tuyến đường này hiện giao cho VIDIFI trực tiếp quản lý khai thác, bảo trì, thu phí. Thu phí để hoàn vốn cho QL 5B, tức Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Trong khi trực tiếp tại hiện trường, vị trí đoạn đường xảy ra tai nạn là vạch kẻ phân làn để phân tách rõ giữa làn cơ giới với thô sơ và cho người đi bộ rất mờ. Có đoạn thậm chí là không thấy”.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả và tới thăm, động viên, hỗ trợ các nạn nhân đang cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. Ông Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này và yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trước Tết nguyên Đán 2019.

Như đã đưa tin trước đó , vào khoảng 13h55 ngày 21/1 tại Km 76+410, QL5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển kiểm soát 29C-719.53 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 2 người trên xe đã bỏ trốn. Đến tối 21/1, tài xế Lương Văn Tâm và 2 người trên đã đến cơ quan công an trình diện và được đưa đi kiểm tra phản ứng với ma túy./.

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương: Rúng động ngày giáp Tết VOV.VN -Với hạ tầng và ý thức tham gia giao thông như hiện tại thì những vụ tai nạn giao thông thảm khốc như ở Hải Dương vẫn đang rình rập.

Danh sách sơ bộ 8 nạn nhân tử vong gồm:

1, Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã.

2, Trần Văn Đường (anh trai ông Đoan) - Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã.

3, Lương Xuân Sinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

4, Phạm Văn Thuấn – cán bộ Đảng viên xã.

5, Hứa Bình Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

6, Hứa Như Doanh – cán bộ hưu trí xã.

7, Lê Hồng Tư - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã.

8, Lê Văn Tường (SN 1948, qua đời tại bệnh viện) - Phó Chủ tịch MTTQ xã.

Các nạn nhân đang được cấp cứu:

1, Nguyễn Văn Tiến (1966)

2, Hứa Văn Thảo (1959)

3, Nguyễn Thị Yến (1972)

4, Hứa Văn Dương (1952)

5, Nguyễn Thị Dần (1948)

6, Nguyễn Văn Nhã (1961)

7, Cao Thế Hoàng (1988)


Theo Nguyễn Ngân

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên