MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa nới lỏng, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh

13-11-2022 - 10:17 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 12-11, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) báo cáo 11.950 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua - mức cao kỷ lục kể từ tháng 4 năm nay.

Reuters cho biết Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục 1 ngày sau khi nước này công bố một loạt biện pháp, bao gồm cách ly với thời gian ngắn hơn, để giảm bớt tác động của chính sách "không COVID-19".

Theo NHC, 11.950 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, bao gồm 1.504 ca có triệu chứng và 10.446 ca không triệu chứng. Loại trừ các ca bệnh nhập cảnh, Trung Quốc báo cáo 11.803 ca cộng đồng, bao gồm 1.452 ca có triệu chứng và 10.351 ca không triệu chứng - tăng so với 10.535 ca một ngày trước đó.

Trước đó một ngày, Trung Quốc báo cáo 10.729 ca mắc COVID-19 (tính cả các ca bệnh nhập cảnh), bao gồm 1.209 ca có triệu chứng và 9.520 ca không triệu chứng.

Vừa nới lỏng, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng  nhanh - Ảnh 1.

Một nhân viên phòng chống dịch bệnh ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Quảng Châu, thành phố ở phía Nam Trung Quốc với gần 19 triệu dân, ghi nhận 3.180 ca mắc COVID-19 cộng đồng ngày 11-11, tăng so với 2.583 ca một ngày trước đó. Quảng Châu vừa áp đặt lệnh phong toả đối với một số quận.

Riêng thủ đô Bắc Kinh báo cáo 68 ca COVID-19 có triệu chứng và 48 ca không triệu chứng ngày 11-11, so với 64 ca có triệu chứng và 54 ca không triệu chứng vào ngày hôm trước. Một số khu vực thủ đô thúc giục xét nghiệm COVID-19 hằng ngày, trong khi hoạt động kinh doanh ở nhiều nơi vẫn bị gián đoạn.

Ngày 11-11, Trung Quốc thông báo nới lỏng một số hạn chế COVID-19, bao gồm giảm thời gian cách ly đối với du khách và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 xuống còn 8 ngày.

Trung Quốc cũng ngừng xác định các liên hệ "phụ" sau khi phát hiện một người mắc COVID-19 mà chỉ xác định các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs cho rằng những thay đổi từ cách ly "7 + 3" (10 ngày) xuống còn "5 + 3" (8 ngày) là không đáng kể về tác động kinh tế. Ngân hàng này cũng dự đoán nhà lãnh đạo Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc loại bỏ chính sách "không COVID-19" vào một thời điểm nào đó trong năm tới.

Tính đến ngày 12-11, Trung Quốc có tổng cộng 270.257 ca mắc, 5.226 ca tử vong và 254.112 trường hợp phục hồi do COVID-19, theo trang web worldometers.info.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên