MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm

20-05-2023 - 09:52 AM | Bất động sản

Nằm trong quy hoạch dự án khu vực Hồ Thành, nhiều trụ sở ở vị trí "đất vàng" trên tuyến đường đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hoá) xuống cấp, bỏ không nhiều năm.

Cụ thể vị trí ngã tư đại lộ Lê Lợi giao với đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cũ có diện tích hàng nghìn m2 hiện đang bỏ hoang, xuống cấp.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 1.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 2.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (cũ) hiện đang được bỏ không.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 3.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 4.

Hành lang bên trong Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (cũ) cỏ mọc, hư hỏng.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 5.

Bên trong phòng làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá (cũ).

Được biết, năm 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chuyển về Trung tâm Triển lãm hội chợ quảng cáo ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Việc di dời đến địa điểm mới này nằm trong kế hoạch thực hiện dự án quy hoạch khu vực Hồ Thành theo chủ trương của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ngoài Đài Phát thanh và Truyền hình, có hơn 20 cơ quan hành chính, đơn vị khác gần khu vực Hồ Thành cũng thuộc diện di dời để thực hiện dự án trên.

Cũng nằm trên tuyến đại lộ Lê Lợi, trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa bỏ không từ năm 2017. Hiện, cơ quan này đã di chuyển về đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 6.

Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hoá) tuyến đường trung tâm TP Thanh Hoá, tập trung nhiều cơ quan hành chính, đơn vị, trung tâm thương mại.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 7.

Trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh hoá (khu nhà mái đỏ)

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 8.

Trụ sở cũ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa rộng gần 10.000m2, gồm 3 dãy nhà. Trụ sở có vị trí đắc địa, mặt tiền hướng ra đại lộ Lê Lợi.

Tại ngã tư đại lộ Lê Lợi giao với đường Lê Hoàn, thửa đất rộng 1.790m2 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa đang trong quá trình xây dựng dự án trung tâm thương mại thì bị dừng do tranh chấp pháp lý nhiều năm qua.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 9.

Dự án Của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hoá đang tạm dừng

Toàn bộ dự án nằm trên thửa đất của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa hiện đang được quây kín. Bên trong dự án, chủ đầu tư đã xây dựng phần móng với nhiều trụ thép.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 10.

Khu "đất vàng" của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hoá hiện đang được để trống, bên cạnh là trụ sở Kho bạc Nhà nước thành phố Thanh Hoá cũ.

Nằm cạnh "khu đất vàng" của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa là trụ sở Kho bạc Nhà nước thành phố Thanh Hóa cũ (tòa nhà mái đỏ tại ngã tư đại lộ Lê Lợi giao đường Cao Thắng, phường Điện Biên). Từ tháng 10/2019, Kho bạc nhà nước thành phố sáp nhập về Kho bạc tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ công trình hiện nay đang được sử dụng làm kho lưu trữ tài liệu.

Trước đó, năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố thực hiện dự án quy hoạch khu vực Hồ Thành. Để thực hiện quy hoạch dự án này, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải tỏa hơn 50ha đất, trong đó có gần 30 trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp.

Vướng dự án, hàng loạt trụ sở ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá bỏ không nhiều năm - Ảnh 11.

Một góc dự án quy hoạch Hồ Thành.

Đến nay sau hơn 4 năm, mới chỉ có một số cơ quan di chuyển đến vị trí mới, còn lại, nhiều cơ quan, đơn vị khác trong vùng dự án vẫn đang làm việc ở trụ sở cũ; do nhiều vướng mắc, dự án chưa thể triển khai.

Trước đó, tháng 10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng khu vực Hồ Thành (TP Thanh Hóa) chưa thể thực hiện do Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá chưa được Bộ Xây dựng thẩm định. Ngoài ra, một số cơ sở, trụ sở dôi dư chưa được Bộ Tài chính bàn giao cho tỉnh nên chưa thể bố trí các đơn vị tiếp nhận sử dụng... Trước tình hình trên, để có phương án bố trí, sử dụng các cơ sở, trụ sở lâu dài đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án tổng thể, toàn diện, tối ưu, trong đó rà soát nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (năm 2009) và đồ án quy hoạch đang trình Bộ xây dựng thẩm định đối với khu vực Hồ Thành (TP Thanh Hóa) và các khu đất dự kiến sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó có nhận xét, đánh giá phù hợp về quy hoạch, đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch khả thi để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí địa điểm trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị.

Dự kiến, phối cảnh quy hoạch Hồ Thành sẽ gồm các hạng mục như: Xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh; khôi phục 4 khu vực cửa Thành (cửa Tả, cửa Hữu, cửa Tiền, cửa Hậu) gắn với cấu trúc lịch sử, văn hóa của Hạc Thành; khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn; tổ chức không gian xanh, bãi đỗ xe công cộng; bố trí, sắp xếp, cải tạo lại các khu dân cư theo hướng văn minh, hiện đại...

Theo Hoàng Lam

Tiền phong

Trở lên trên