MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Vương quốc hoa kiểng, cây giống” vào vụ hoa Tết

12-10-2022 - 10:58 AM | Thị trường

Theo kế hoạch để phục vụ dịp tết cổ truyền năm nay, riêng huyện Chợ Lách gieo trồng khoảng 5 triệu giỏ hoa tươi để phục vụ thị trường.

Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được mệnh danh là “Vương quốc hoa kiểng, cây giống”. Để có nguồn thu nhập cao và góp phần làm đẹp mùa Xuân, hiện nay nông dân huyện Chợ Lách đang khẩn trương gieo trồng vụ hoa tết cổ truyền Quý Mão 2023.

Hiện nay, nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã gieo trồng hàng triệu giỏ hoa cúc, gồm cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, cúc vàng Hè và đang khẩn trương trồng các loại hoa tươi khác như mào gà, vạn thọ, mã đình hồng, hoa giấy…. Mưa to kết hợp với triều cường những ngày qua đã ảnh hưởng đến việc xuống giống hoa tết của nông dân.

Đặc biệt mưa kéo dài làm cho nhiều ruộng hoa mới gieo cấy có tỉ lệ hao hụt cao. Theo kế hoạch tết cổ truyền năm nay, riêng hoa tươi toàn huyện Chợ Lách gieo trồng khoảng 5 triệu giỏ hoa để phục vụ thị trường.

“Vương quốc hoa kiểng, cây giống” vào vụ hoa Tết - Ảnh 1.

Nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã trồng hàng triệu giỏ hoa phục vụ thị trường tết cổ truyền.

Trồng hoa tết là nghề truyền thống có hàng chục năm qua của người dân địa phương. Toàn huyện Chợ Lách có 11 làng nghề trồng hoa kiểng với hơn 6.000 hộ dân tham gia, tập trung nhiều ở các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn, Vĩnh Hòa, Tân Thiềng. Năm ngoái, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nhưng người trồng hoa tết vẫn có lãi trên 40%.

Về sản xuất vụ hoa tết cổ truyền Quý Mão, ông Trần Hữu Nghị, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách cho biết thêm, huyện Chợ Lách năm nay tăng diện tích trồng hơn năm trước khoảng 20% và chủ yếu là hoa cúc.

“Nhiều người dân cũng chuyển sang sản xuất cây trồng khác nhưng chủ yếu vẫn là sản xuất giống hoa và giống cây kiểng, hoạt động này được tiến hành quanh năm. Năm nay gieo trồng hoa có chút ảnh hưởng do trời mưa, nhưng nhờ hệ thống tưới tiêu thoát tốt nên không gây nhiều thiệt hại. Địa phương đã tổ chức vận hành hệ thống phù hợp, đóng cống để bơm nước ra ngoài tiêu thoát”, ông Nghị cho hay./.

Nhật Trường

VOV

Từ Khóa:
Trở lên trên