MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

World Cup 2018: Mourinho chỉ ra khác biệt khủng khiếp giúp Pháp chiếm ưu thế trước Croatia

13-07-2018 - 08:03 AM | Sống

Hiếm có đội nào phải trải qua hành trình vất vả như Croatia tại một giải đấu lớn.

"Tôi nghĩ người Pháp hiện giờ đang cầm trong tay thứ đồ uống ưa thích, ngồi trong nhà hoặc quầy bar để ăn mừng không phải chiến thắng mà là hiệp phụ", HLV Mourinho nói. "Và cũng ăn mừng luôn cả 24 tiếng nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, điều ấy làm tôi cảm thấy vô cùng bất công".

World Cup 2018: Mourinho chỉ ra khác biệt khủng khiếp giúp Pháp chiếm ưu thế trước Croatia - Ảnh 1.

Pháp có lợi thế lớn trong tay.

Nhà cầm quân người BĐN tiếp lời: "Tôi biết rằng mỗi buổi truyền hình trực tiếp thu hút hàng triệu khán giải khắp thế giới. Nhưng tôi nghĩ với trận chung kết World Cup, 2 trận bán kết nên được diễn ra cùng ngày. Người ta có thể tổ chức 3 trận liền mỗi ngày cơ mà, tại sao 2 trận lại không thể?

Pháp ăn mừng vì 24 tiếng nghỉ ngơi nhiều hơn. Quãng nghĩ ấy vô cùng quan trọng, đặc biệt là sau khi bạn đá 6 trận liên tiếp.

Và Pháp cũng vui mừng khi được đá ít hơn một trận. Bởi Croatia đã chơi tới 3 hiệp liên tiếp và tính ra phải thi đấu nhiều hơn tổng cộng đúng 90 phút".

Trận chung kết giữa Pháp và Croatia sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 15/7 tới (giờ Việt Nam).

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên