MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WSJ: Tình nghi Roman Abramovich bị đầu độc

29-03-2022 - 07:11 AM | Tài chính quốc tế

WSJ: Tình nghi Roman Abramovich bị đầu độc

Nhà tài phiệt Nga có các triệu chứng mà những người quen thuộc với vấn đề nói rằng ông bị trúng độc.

Triệu chứng bất thường sau cuộc họp ở Kiev

Tỷ phú Roman Abramovich và các nhà đàm phán hòa bình Ukraine bị các triệu chứng nghi nhiễm độc sau cuộc họp ở Kiev hồi đầu tháng. Ông Abramovich, nhà lập pháp Ukraine Rustem Umerov và một số người khác có các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt liên tục, đau đớn, da mặt và tay bong tróc sau cuộc họp ngày 3/3 ở Kiev. Ông Abramovich thường xuyên đi lại giữa Moscow, Belarus và các địa điểm khác để thúc đẩy đàm phán hòa bình sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

WSJ dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Abramovich bị mù tạm thời trong vài giờ, sau đó gặp khó khăn khi ăn uống. Những kẻ đứng sau vụ việc muốn phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, một người thân cận với ông Abramovich nói rằng không biết ai muốn đầu độc họ.

WSJ: Tình nghi Roman Abramovich bị đầu độc - Ảnh 1.

Ông Abramovich và những người liên quan đều không bị đe dọa tính mạng. Sức khỏe của họ cũng đã được cải thiện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã gặp ông Abramovich, không bị trúng độc và cũng không có thông tin về kẻ tình nghi đứng sau vụ đầu độc này. Ông Umerov thì cho biết mình đã ổn.

WSJ dẫn nguồn tin cho biết các chuyên gia phương Tây đã xem xét vụ việc nhưng rất khó để xác định xem những triệu chứng này là tác nhân hóa học, sinh học hay một loại bức xạ điện từ nào đó gây ra.

Vai trò của Abramovich với các cuộc đàm phán

Nhà tài phiệt Abramovich, người bị phương Tây trừng phạt vì có mối quan hệ thân thiết từ lâu với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tham gia vào các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine ngay sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2. Những nỗ lực này, đôi khi kết hợp và đôi khi song song với lộ trình đàm phán chính thức giữa các đại diện của Ukraine và Nga. Cuộc gặp tại Kiev giữa ông Abramovich và thành viên đoàn đàm phán Nga nhằm mục đích như vậy.

Chính bởi vai trò tích cực trong các hoạt động đàm phán hòa bình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu người đồng cấp Mỹ Joe Biden không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Abramovich, người sở hữu cổ phần thiểu số trong công ty thép Evraz PLC và ông chủ CLB Chelsea của Anh.

WSJ: Tình nghi Roman Abramovich bị đầu độc - Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky từ chối nói về cuộc thảo luận của mình với ông Biden nhưng cho biết tỷ phú Abramovich ban đầu là thành viên một tiểu ban của đoàn đàm phán Nga. Sau đó, người đàn ông này cố gắng giúp đỡ các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là việc sơ tán thường dân Ukraine khỏi thành phố Mariupol bị bao vây.

Tuy nhiên, Abramovich đang bị trừng phạt ở Anh và Liên minh châu Âu (EU). Vị tỷ phú người Nga gốc Do Thái đã bị đóng băng toàn bộ tài sản, bị cấm đến Anh và không được có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại xứ sở sương mù. CLB Chelsea sẽ được cấp giấy phép đặc biệt để tiếp tục hoạt động và thi đấu. Tuy nhiên, mọi khoản lợi nhuận của đội bóng sẽ không được đổ vào túi Abramovich.

Theo các nguồn thạo tin, Abramovich đã đến Belarus vào cuối tháng 2, nơi các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu giữa Kiev và Moscow. Ông đóng vai trò như một kênh hỗ trợ. Vai trò của Abramovich thường xuyên thay đổi và ông cố gắng lôi kéo những người khác tham gia tiến trình xây dựng hòa bình.

Một nguồn tin thân cận nói rằng ông Abaramovich vẫn sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, ngay cả khi bị nghi ngờ đầu độc. Tuần qua, ông ấy đã đến Ba Lan, Ukraine và Istanbul hôm 28/3. Những người quen biết nói rằng ông Abaramovich dành nhiều thời gian để làm trung gian hòa giải giữa các bên tham chiến. Người mẹ quá cố của ông Abaramovich là người Ukraine.

Các cuộc đàm phán trước đây đều đã đi vào bế tắc khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, tình hình trên thực địa cũng không có gì ngã ngũ.

Một cuộc đàm phán mới sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ khi các bên thảo luận về một giải pháp chính trị tiềm năng cho cuộc xung đột cung như giải quyết ngay lập tức các vấn đề nhân đạo tức thời, chẳng hạn như sơ tán thường dân khỏi các thành phố bị bắn phá hay trao đổi tù nhân.

Trước cuộc đàm phán, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp. Theo đó, Ukraine sẵn sàng duy trì tình trạng trung lập nếu nhận được sự đảm bảo an ninh ràng buộc từ cả phương Tây và Moscow. Tuy nhiên, ông bác bỏ yêu cầu của Moscow về việc phi quân sự hóa đất nước.

"Bất cứ thỏa thuận nào với Nga sẽ phải được thông qua bởi một cuộc trung cầu dân ý, được tổ chức sau khi tất cả lực lượng Nga rút khỏi các vị trí mà họ đang nắm giữ về nơi mà họ đóng quân trước ngày 24/2", ông Zelensky nói tối 27/3.

Trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng họ quan tâm đến việc theo đuổi một giải pháp thương lượng trên bàn đàm phán, một số thành phần cực đoan ở Nga tin rằng thỏa hiệp với Ukraine là điều không thể chấp nhận. Tuy nhiên, những quan điểm này không phải chính thống và cũng không đại diện cho mong muốn của bất cứ ai ngoài bản thân họ.

Tham khảo: WSJ

https://cafef.vn/wsj-tinh-nghi-roman-abramovich-bi-dau-doc-20220329071107434.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên