MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xác định nhóm người liên quan việc tung tin đồn giám đốc quỹ tín dụng vỡ nợ

28-04-2023 - 14:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Công an bước đầu xác định, tin đồn thất thiệt về Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân phường II, TP Bảo Lộc vỡ nợ bắt nguồn từ một số công nhân đang làm việc tại Cty Scavi và Chợ khu 6.

Xác định nhóm người liên quan việc tung tin đồn giám đốc quỹ tín dụng vỡ nợ - Ảnh 1.

Tin đồn thất thiệt khiến người dân đổ xô đi rút tiền tại Quỹ TDND phường II

Ngày 28/4, nguồn tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã xác định được một số người liên quan đến vụ loan truyền tin đồn thất thiệt về việc bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) phường II, vỡ nợ bỏ trốn khỏi địa phương.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tin đồn sai sự thật gây xôn xao dư luận này xuất phát từ một số công nhân đang làm việc tại Cty Scavi và Chợ Khu 6 (phường II, TP Bảo Lộc).

Như báo Tiền Phong đưa tin, từ ngày 20 - 21/4, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện tin đồn bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ TDND phường II vỡ nợ, bỏ trốn. Thông tin thất thiệt này đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người dân đổ xô đến cơ sở tín dụng này rút tiền.

Mới đây, tại cuộc họp thông tin cho báo chí về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi xuất hiện tin đồn Ngân hàng đã rà soát, xác định các thông tin trên là không có cơ sở.

Hoạt động của Quỹ TDND phường II vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và các cá nhân đang làm việc tại Quỹ TDND phường II không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tin đồn trên không chỉ gây dự luận xấu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín cá nhân bà Đỗ Thị Yên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Quỹ tín dụng và quyền lợi của chính khách hàng đang gửi tiền tại đây.

Xác định nhóm người liên quan việc tung tin đồn giám đốc quỹ tín dụng vỡ nợ - Ảnh 2.

Bà Yên (ngoài cùng bên trái) đang làm việc tại Quỹ TDND phường II chứ không bỏ trốn như tin đồn

Cũng theo ông Thanh, Ngân hàng Nhà nước và Quỹ tín dụng luôn cam kết đảm bảo thanh khoản để giải quyết đầy đủ các nhu cầu rút tiền gửi của khách hàng, thành viên. Tuy nhiên, các khách hàng nên chắt lọc thông tin, tránh việc rút tiền gửi trước hạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chính mình.

Đến hết ngày 25/4, tình trạng người dân đến Quỹ TDND rút tiền giảm nhiều. Không ít trường hợp rút tiền mấy ngày trước đó đã quay lại gửi tiền.

Công an TP Bảo Lộc đang làm việc với những cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra xác định người trực tiếp tung tin đồn thất thiệt để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Kim Anh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên