MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xách cả "căn nhà" trên tay

06-03-2018 - 16:54 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc túi xách Himalaya Birkin phiên bản năm 2014 màu trắng hiếm hoi của thương hiệu Hermes được bán đấu giá hồi năm ngoái với giá kỷ lục 279.000 bảng (tương đương 380.000 USD). Khoản tiền này nếu đem mua một căn nhà tại Anh thì vẫn còn dư rất nhiều.

Nghe có vẻ lãng phí nhưng những chiếc túi cao cấp như Himalaya Birkin - được làm từ da cá sấu bạch tạng ở sông Nile, trang trí vàng trắng 18 carat và có một số chi tiết nạm kim cương - không đơn thuần là phụ kiện phù phiếm.

Nhà bán đấu giá Christie’s (Anh) cho biết thị trường túi xách sang trọng "secondhand" (đã qua sử dụng) toàn cầu tăng từ 5,1 triệu bảng (khoảng 7 triệu USD) trong năm 2011 lên 26 triệu bảng (tương đương 35,8 triệu USD) vào năm 2016. Trong khi đó, nhà đấu giá Heritage Auctions (Mỹ) tin rằng thị trường đấu giá túi cao cấp dùng rồi có giá trị từ 75 đến 100 triệu USD và đang tiếp tục phát triển.

Xét về mặt đầu tư, những tài sản này có thể mang lại lợi nhuận lớn. Ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ) nhận định một số chiếc túi còn có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 30%/năm. Các loại túi thuộc thương hiệu cao cấp Hermes của Pháp nằm trong số những phụ kiện được săn lùng nhiều nhất.

Lý giải về giá trị cao ngất này, bà Rachel Koffsky, chuyên gia về túi xách và phụ kiện tại Christie’s, cho biết dòng túi xách Hermes được sản xuất cùng một phương pháp thủ công và chất liệu trong nhiều thập kỷ còn những thương hiệu khác không duy trì được cùng một quy trình sản xuất trong 100 năm qua".

Xách cả căn nhà trên tay - Ảnh 1.

Chiếc túi Himalaya Birkin của thương hiệu Hermes làm từ da cá sấu bạch tạng được nhà Christie’s bán đầu giá tại Hồng Kông hồi cuối năm 2017 Ảnh: REUTERS

Theo đài BBC, nhà đấu giá Heritage Auctions cho biết đối tượng mua lại những sản phẩm đắt đỏ này có thể là những người muốn bổ sung cho bộ sưu tập túi của mình hoặc những ai mới bắt đầu sưu tầm. Bà Koffsky nói thêm thường thì người mua sẽ trở thành người bán sau đó và ngược lại.

Chọn túi đã qua sử dụng có thể khiến nhiều người không mấy hài lòng song rõ ràng chúng không phải là loại phụ kiện dành cho tất cả mọi người. Đơn cử, một chiếc túi Kelly hoặc Birkin mới của Hermes có giá khoảng 7.000 bảng (khoảng 9.647 USD) trong khi một chiếc túi nhỏ cổ điển của thương hiệu cao cấp Chanel trị giá khoảng 2.392 bảng (tương đương 3.300 USD).

Theo nhà đấu giá Christie’s, 46% doanh thu đấu giá túi xách cao cấp trong năm 2017 đến từ châu Á, theo sau là Mỹ (30%) trong khi châu Âu, Trung Đông và châu Phi chỉ chiếm 24%. Ông Flavio Cereda, một nhà phân tích tại Ngân hàng Jefferies, cho biết Hồng Kông đang trở thành điểm nóng của túi xách cao cấp.

Theo báo cáo gần đây của tạp chí Forbes, tổng tài sản của các tỉ phú Hồng Kông đã tăng vọt từ 60 tỉ USD lên 307 tỉ USD hồi năm ngoái. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà hai chiếc túi Himalaya Birkin nói trên được bán đấu giá tại Hồng Kông.

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Trở lên trên