MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe container lao xuống vực sâu 250 mét, tài xế tử vong mắc kẹt trong xe gần 16 tiếng

04-11-2018 - 21:04 PM | Xã hội

Mặc dù chiếc xe container lưu xuống vực vào khoảng 18h ngày 2/11 nhưng đến 10 ngày 3/11, thi thể tài xế mới được đưa khỏi hiện trường.

Vào khoảng 18h ngày 2/11, xe container BKS 28C lưu thông trên QL4H hướng từ Pa Tần (huyện Sìn Hồ, Lai Châu) đi huyện Mường Tè, khi tới địa phận xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 250m. Thân xe bị gãy, hàng hóa rơi vương khắp vực.

Ít phút sau, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để cứu hộ. Tuy nhiên, do trời tối, đường vực nguy hiểm nên đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường.

Lúc này, tài xế Phạm Quang Tuấn (SN 1987, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị mắc kẹt trong cabin đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa tài xế ra ngoài.

Khoảng 10h ngày 3/11, thi thể lái xe Tuấn được đưa lên khỏi vực, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý đã bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, chiếc xe container trên thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Hà Lam có địa chỉ tại phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định do lái xe không bám sát phần đường di chuyển khi lưu thông trên QL4H trong điều kiện thời tiết trời tối.

Trong khi vị trí xảy ra tai nạn đang bị sạt lở và đang trong quá trình được đơn vị thi công thực hiện san gạt mặt đường, khi xe container BKS 28C đi qua, phần đuôi xe bị sụt xuống khu vực sạt lở, kéo theo cả xe rơi xuống vực sâu gần 300m.

Hiện vụ việc đang được cácc cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên