MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số Vietlott có ngăn được lô đề?

25-11-2016 - 13:45 PM | Xã hội

Mới chính thức ra sản phẩm được gần 5 tháng nhưng Vietlott đã gây xôn xao dư luận khi công bố tới 4 giải độc đắc có tổng trị giá hơn 200 tỉ đồng, khiến các công ty xổ số truyền thống “nhấp nhổm” lo lắng và làm dư luận đặt nhiều câu hỏi. Ngày 23.11, Bộ Tài chính đã lên tiếng làm rõ nhiều vấn đề quanh loại xổ số “kiểu Mỹ” này.

Xóa nghi ngờ về giải độc đắc Jackpot

Vấn đề được dư luận quan tâm là có hay không chuyện Vietlott trao thưởng giả để PR và câu khách. Trả lời vấn đề này, Phó TGĐ Vietlott ông Nguyễn Thanh Đạm khẳng định: “Có vé trúng thưởng thật, người trúng cũng là thật, Vietlott đã lưu hồ sơ đầy đủ về việc trả thưởng và bất kỳ cơ quan nhà nước nào vào kiểm tra cũng sẽ thấy hồ sơ đầy đủ nhân thân, thông tin người trúng thưởng. Việc trả thưởng là thật”. Ông Đàm cho biết việc trao thưởng cho các khách hàng trúng giải độc đắc Jackpot được tiến hành công khai theo đúng quy định với sự tham gia đầy đủ của các bên từ đại diện cơ quan chức năng tới đại diện của kiểm toán, khách hàng… và Vietlott cũng cung cấp cho báo giới thư xác nhận việc trả thưởng sau khi đã khấu trừ thuế TNCN theo quy định của NH Vietinbank.

Trước những nghi vấn quanh việc khách hàng giấu danh tính, ông Đàm cho rằng đó là quyền của người tham gia trúng thưởng khi được giữ bí mật hoặc công khai danh tính cá nhân. Điều này được Bộ Tài chính quy định và phù hợp với thông lệ trên thế giới.

Ngoài ra, Vietlott còn bị 20 Cty xổ số miền Nam phản ánh về việc đã có những hoạt động không đúng quy định làm ảnh hưởng tới thị trường xổ số như in sẵn vé, bán tràn lan ở rất nhiều tỉnh, không triển khai thiết bị đầu cuối gây thất thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã rà soát và xác định việc một số cá nhân và một số tổ chức đã mua vé số tại địa bàn Vietlott triển khai để mang đi bán ở địa bàn khác là hoạt động tự phát và Vietlott không có chủ trương triển khai hoạt động như vậy cũng không ký hoạt động đại lý với bất kỳ cá nhân tổ chức nào ngoài khu vực triển khai hoạt động theo quy định.

Do đó, bộ đã triển khai các hoạt động chấn chỉnh những hành vi trên đồng thời phối hợp UBND các tỉnh thành phố địa phương cùng các cơ quan trên địa bàn để tăng cường giám sát thị trường nhằm hạn chế tối đa các sai phạm.

Về phần mình Vietlott cam kết sẽ chấm dứt hợp đồng với bất kỳ đại lý nào có hành vi sai phạm đồng thời khuyến cáo người dân chỉ mua vé ở các điểm bán vé chính thức, mua đúng mệnh giá 10.000 đồng.

Kỳ vọng đẩy lùi lô đề, cờ bạc bất hợp pháp

Ông Ngô Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng - cho biết, hết 2016 sẽ có đánh giá tình hình triển khai của Vietlott sau hơn 5 tháng hoạt động đồng thời xem xét mở rộng địa bàn kinh doanh bởi việc mở rộng địa bàn kinh doanh được cho là một giải pháp để ngăn chặn những hoạt động sai phạm như đẩy giá, “phe vé”.

Một phiên quay số mở thưởng xổ số Vietlott.
Một phiên quay số mở thưởng xổ số Vietlott.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định một trong những mục tiêu quan trọng và chính của hiện đại hoá xổ số thông qua hoạt động của Vietlott là ngăn chặn cờ bạc bất hợp pháp và kết quả bước đầu đang có nhiều dấu hiệu tích cực. “Nếu các sản phẩm hấp dẫn hơn, minh bạch phù hợp thị hiếu của người chơi hơn thì sẽ tự động có tác động tới các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp” - ông Tuấn nhận định.

Cả lãnh đạo bộ và Vietlott đều cho rằng hiện hoạt động của Cty này chưa ảnh hưởng nhiều tới loại hình xổ số truyền thống. Đại diện Vietlott cho biết trong quý III - thời điểm Vietlott gia nhập thị trường - 21 công ty xổ số miền Nam vẫn tăng 9,8% doanh thu và nếu hết năm 2016, Vietlott có đạt doanh thu 1.000 tỉ như dự kiến thì cũng chỉ chiếm 1,3% thị phần. Theo Bộ Tài chính, sổ xố truyền thống hay điện toán đều là kinh doanh của Nhà nước cùng song song tồn tại và cùng phát triển với mục tiêu công khai minh bạch, đa dạng. Dự kiến doanh thu toàn thị trường năm 2016 đạt 75.000 tỉ đồng.

Theo Vietlott, tính tới ngày 20.11.2016, doanh thu Cty này đạt 734,416 tỉ đồng, chiếm 0,5% thị phần toàn thị trường xổ số trong đó sản phẩm Mega 6/45 đã có 4 giải thưởng Jackpot với trị giá 284,005 tỉ đồng. Sau gần 5 tháng hoạt động, hai sản phẩm của công ty này đã có tới 1,623 triệu người trúng thưởng các giải khác nhau với tổng số tiền thưởng 377,371 tỉ đồng trong đó đã trả thưởng 226,047 tỉ đồng.

Cơ chế hoạt động và trả thưởng của Vietlott

Vietlott cho biết đang dùng 55% doanh thu để trả thưởng cho khách hàng, 15% để nộp thuế TTĐB, 10% thuế VAT. Số còn lại sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh và trả cho đối tác chi phí máy móc công nghệ sẽ đóng tiếp 20% thuế thu nhập DN rồi trích lập quỹ lợi nhuận và cuối cùng nộp ngân sách.

Theo Khánh Hòa

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên