MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xông đất đầu năm cần lưu ý gì?

10-02-2021 - 09:13 AM | Bất động sản

Xông đất đầu năm cần lưu ý gì?

Là một tục lệ có từ rất lâu đời, theo quan niệm của người Á Đông, người đầu tiên tới chúc Tết gia đình sẽ là người xông đất. Gia chủ và cả gia đình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, tốt lành nếu người xông đất hợp tuổi với gia chủ trong năm đó.

Cách thức xông đất

Thông thường, người xông đất sẽ lựa chọn thời khắc sau giao thừa để tới chúc mừng năm mới gia chủ cùng gia đình. Đây là tục lệ vô cùng có ý nghĩa đối với mỗi gia đình người Việt. Người được mời xông đất sẽ được gia chủ sẽ dựa vào sức khỏe, đức tài, sự thành đạt… để dự đoán vận hạn của gia đình mình trong năm.

Gia chủ có thể tự xông nhà mình nếu họ không chọn được người xông đất hợp tuổi hay phù hợp với những tiêu chí đề ra. Để tự xông nhà thì trước thời điểm giao thừa, gia chủ có thể đi ra ngoài, tốt nhất là nên đi lễ chùa hoặc đình, đền, miếu..., sau đó, khi đồng hồ vừa điểm 0 giờ, họ có thể bước vào nhà của mình.

Khi đi xông nhà cho gia chủ sẽ cầm theo một chút quà nhỏ dành tặng cho gia đình như bánh, mứt, bao tiền lì xì cho trẻ nhỏ lấy may. Đồng thời, người xông đất sẽ gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho gia chủ để cả năm được may mắn và thành công. Người xông nhà chúc Tết thường lưu lại nhà gia chủ trong khoảng 10-15 phút.

Những câu chúc dành cho tục xông đất

Lời chúc dành cho cha mẹ già ắt hẳn luôn nên là câu chúc "Tăng phúc tăng thọ" hoặc "Bách niên giai lão".

Lời chúc dành cho những người buôn nên là câu chúc "Làm ăn phát đạt", "Tiền vào như nước", "Làm ăn tấn tiến", "Buôn may bán đắt".

Lời chúc dành cho những người làm việc phần lớn theo đó hoặc tất cả những lúc làm việc Nhà nước nên là câu chúc "Lên chức lên lương", "Thuận buồm xuôi gió", "Tiền vào như nước", "Thăng quan tiến chức".

Lời chúc đối với trẻ con thì mừng cho các bé bằng lời chúc là "Học hành đỗ đạt", "Hay ăn chóng lớn".

Những điều kiêng kỵ khi xông nhà năm mới

- Phụ nữ nên tránh những việc kiêng xông đất bởi phụ nữ mang tính âm.

- Hai vợ chồng cùng đến xông đất thì người chồng phải bước vào trước.

- Những người có tuổi thường sẽ hay xung khắc với gia chủ không nên xông đất.

- Những người có người thân mà chẳng may mới qua đời kiêng kỵ xông đất.

- Người xông đất kiêng những việc như mặc quần áo đen hoặc quần áo trắng.

- Phụ nữ mang thai hoặc đang đến tháng, góa chồng không được xông đất.

- Không được nhờ những người chắc chắn việc có đạo đức không tốt hoặc vướng vào chuyện kiện cáo, tranh chấp, đang gặp vận rủi đến xông nhà ngày mùng một tết.

- Những người có việc buồn, có tang, không được khỏe mạnh thì không nên xông đất nhà người khác.

- Kiêng thuê người xông đất.

- Khi đến xông đất, chỉ nên nói tới những câu chuyện vui vẻ, tránh kể lể chuyện cũ, chuyện buồn.

Tư Mã Ý thoát chết gang tấc, Gia Cát Lượng ôm mặt khóc hận: Trận đồ cao tay của Khổng Minh bị ông trời dập tắt vào phút thứ 89 như thế nào?

Theo PV

Doanh nghiệp và tiếp thị

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên