MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xong thủ tục chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TPHCM

31-07-2021 - 16:36 PM | Bất động sản

Xong thủ tục chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TPHCM

Tin từ Bộ GTVT cho hay, bộ đã phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi tuyến Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 Hà Nội và 4 dự án quan trọng quốc gia khác. Các dự án đang được bộ này hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Theo Bộ GTVT, các dự án quan trọng quốc gia đã được hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (các đoạn kết nối còn lại), Dự án đường TPHCM - Chơn Thành, Dự án Vành đai 4 Hà Nội, Dự án vành đai 3 TPHCM, Dự án tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề, Dự án Buôn Ma Thuột - Vân Phong.

Hiện, Quốc hội đã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, các cơ quan của Bộ GTVT đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo tiền khả thi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Trong đó, việc triển khai các dự án có cả phương án kêu gọi hợp tác công – tư có tham gia vốn của nhà nước.

Liên quan tới triển khai các đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2021, Bộ GTVT cho hay, 2 đoạn chuyển đầu tư công còn lại là Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu đã bắt đầu thi công từ đầu tháng 7/2021.

Như vậy, tới nay, trong 11 đoạn cao tốc Bắc – Nam, đã thi công xây dựng 9 dự án, chỉ còn 2 đoạn dự án đầu tư theo hình thức BOT là Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa khởi công xây dựng.

Cũng theo Bộ GTVT, trong 7 tháng đầu năm, cơ quan này đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 19.000 tỷ đồng (tương ứng trên 44% kế hoạch vốn cả năm được giao).

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

Trở lên trên