MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ niệm 30 năm ra đời game xếp hình kinh điển Tetris

22-07-2014 - 17:49 PM |

293 người đã hóa trang thành những viên gạch màu mè sặc sỡ tham gia sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của trò game kinh điển Tetris vào cuối tuần qua tại Church City Bar tại London, Anh.

Kể từ khi ra đời năm 1984 tới giờ, Tetris vẫn luôn là một trong những trò game hình học được ưa thích nhất, dù luật chơi của nó vô cùng đơn giản: xoay những khối hình khác nhau để bít kín những lỗ hổng, hàng ngang liền mạch sẽ đổ sụp.

Tuy nhiên, ít người biết là trò game “hit” của kỷ nguyên 8-bit này có xuất xứ từ Nga, do một lập trình viên tại Học viện Khoa học Kỹ thuật Liên Xô có tên Alexei Pajitnov sáng tạo nên.

Tên của trò chơi, Tetris được ghép từ “tetra” (theo tiếng Hy Lạp cổ của nghĩa là “bốn”, tức biểu thị rằng mỗi khối hình đều có bốn khối nhỏ) với “tennis”, môn thể thao ưa thích của Patjinov.

Vì có xuất xứ từ Liên Xô nên những bài hát nhạc nền của Tetris đều là những điệu nhạc dân gian nổi tiếng của Nga.

Tetris chính là phần mềm giải trí đầu tiên được xuất từ Liên Xô sang Mỹ và đạt được thành công vang dội khi phát hành thương mại. Trò chơi này từng được nhiều tạp chí uy tín xếp vị trí hàng đầu trong số 100 game hay nhất mọi thời, chơi được trên mọi thiết bị, cho đến giờ vẫn có trên điện thoại di động của nhiều người.

Nhạc nền của Tetris là các bài nhạc dân gian Nga:

anhnt

Theo TTXVN/Tin Tức

Trở lên trên