MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xu hướng dịch chuyển an cư của giới thượng lưu Hà Nội

05-08-2021 - 15:30 PM | Bất động sản

Xu hướng dịch chuyển an cư của giới thượng lưu Hà Nội

Tầng lớp thượng lưu, trí thức Việt Nam tăng mạnh trong những năm qua kéo theo nhu cầu về việc tạo lập các giá trị sống mới với những tiêu chuẩn về vật chất và tinh thần ngày càng cao. Tại Hà Nội, khu đô thị Ciputra là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu khi tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng.

Một thế hệ người giàu "rất khác"

Kinh tế Việt Nam đã liên tục đạt những cột mốc lớn kể từ khi mở cửa thị trường. Dự thảo Báo cáo chính trị tháng 10/2020 đưa ra những con số ấn tượng: tính chung cả thời kỳ chiến lược 2011 - 2020, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.

Những con số biết nói trên là dấu hiệu tích cực trong biến đổi cấu trúc xã hội, hình thành sự phân tầng xã hội của các nhóm cư dân. Năm 2020, báo cáo của Tổ chức Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết tầng lớp trung lưu đang chiếm 13% dân số Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới, dự kiến lên đến 26% vào năm 2026. World Bank đánh giá Việt Nam là quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Không kém cạnh, tầng lớp siêu giàu Việt Nam cũng đạt mức tăng trưởng đáng chú ý. Theo Báo cáo Thịnh vượng mới nhất của Knight Frank, lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng 31% trong 5 năm tới. Tổ chức này ước tính, đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người có tài sản ròng trên 30 triệu USD và 25.812 người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD.

Không chỉ tăng về lượng, tầng lớp trung lưu, siêu giàu Việt Nam còn có sự thay đổi về "chất". Ở họ nhu cầu về việc tạo lập các giá trị sống mới với những đòi hỏi về vật chất và tinh thần ngày càng cao. Đơn cử, trong bất động sản, ngôi nhà với họ không đơn thuần là nơi trú nắng mưa mà còn là nơi tiện nghi, được tích hợp đầy đủ các tiện ích, dịch vụ, công nghệ. Ngôi nhà ấy cũng không giản đơn là khối hộp các bức tường kín mít mà phải có sự giao hòa với thiên nhiên, có sự hiện hữu các không gian công cộng. Không gian sống ấy phải đảm bảo sự riêng tư, an toàn và hình thành một cộng đồng cùng chung các hệ giá trị. Đó thực sự là một chốn đi về - nơi thanh lọc và nuôi dưỡng tâm hồn con người giữa những bộn bề cuộc sống.

Thế nhưng Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung lại khan hiếm những khu đô thị xứng tầm đáp ứng được các tiêu chí "thượng lưu" của tầng lớp trung lưu, siêu giàu đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Khu đô thị Ciputra – chốn đi về của giới thượng lưu Việt

Từ lâu, khu đô thị Ciputra luôn là lựa chọn an cư của giới thượng lưu, trí thức Việt. Đây là không gian sống hiếm hoi ở thủ đô đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về chuẩn mực sống đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu. Ciputra là khu đô thị đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội.

Sở hữu vị trí đắt giá khi tọa lạc tại quận Tây Hồ - mảnh đất long mạch của thủ đô, khu đô thị Ciputra được bao bọc bởi sông Hồng và Hồ Tây, liền kề các tuyến đường huyết mạch như đường Vành đai 2 (đường Võ Chí Công 10 làn xe) và vành đai 3 (đường Phạm Văn Đồng 12 làn xe). Cư dân nơi đây dễ dàng tiếp cận, di chuyển và kết nối tới bất cứ đâu nhờ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ.

Xu hướng dịch chuyển an cư của giới thượng lưu Hà Nội - Ảnh 1.

The Lotus Center là vương miện của khu hoàng gia Ciputra

Bước chân vào Ciputra là bước vào một không gian sống cách biệt với những ồn ào, khói bụi và bê tông hóa của phố phường Hà Nội. Đó là một thế giới rộng mở có sự kết hợp hoàn hảo giữa công việc, cuộc sống và giải trí trong một không gian xanh mát giao hòa cùng thiên nhiên. Trong 300 ha quy hoạch, dự án ưu ái đến 77ha phát triển cây xanh và mặt nước và đây cũng là một trong những khu đô thị sở hữu hệ sinh thái xanh hoàn thiện và quy mô bậc nhất Việt Nam.

Sống tại Ciputra, cư dân được hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, hiện đại được tích hợp trong quần thể: trường học chuẩn quốc tế từ bậc mầm non tới bậc phổ thông, học viện Golf danh tiếng Leadbetter, sân tập golf, trung tâm fitness, bể bơi bốn mùa, thư viện, phòng xông hơi, nhà hàng, phòng họp lớn, sân chơi trẻ em, spa, ngân hàng, cửa hàng tiện lợi …

Môi trường sống lý tưởng khiến khu đô thị thu hút đông đảo tầng lớp thượng lưu đến sinh sống và được mệnh danh là khu nhà giàu Hà Nội. Các doanh nhân thành đạt, các nghệ sĩ nổi tiếng, người nước ngoài… đều quy tụ về đây. Ciputra cũng là khu đô thị có cộng đồng cư dân quốc tế lớn tại Hà Nội với hơn 40% người nước ngoài đến từ 89 quốc gia sống tại đây.

Người giàu dịch chuyển về Ciputra để an cư ngày càng đông đảo. Dân số tăng nhưng Ciputra vẫn là khu đô thị sở hữu mật độ xây dựng thấp trong số các khu đô thị tại trung tâm nội đô. Được biết, số dân dự kiến khi khu đô thị phát triển hoàn thiện là 50.000 người, và đến khi đạt con số này thì với 77ha phát triển cây xanh và mặt nước, mật độ cây xanh theo đầu người tại Ciputra là 20m2/người – một con số quá ấn tượng khi nội đô Hà Nôi luôn trong tình trạng "đất chật người đông".

Trước sự tăng trưởng mạnh của tầng lớp cư dân thượng lưu, Vimefulland nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, kiến tạo nên một quần thể biệt thự - chung cư cao cấp với kiến trúc độc đáo tại Ciputra là The Lotus Center. Mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển, tân cổ điển với những tòa biệt thự lâu đài nguy nga và tráng lệ, với những căn hộ sang trọng và tinh tế, The Lotus Center là vương miện của khu hoàng gia Ciputra. Đây sẽ là lựa chọn hàng đầu của tầng lớp thượng lưu về một không gian sống lý tưởng, toàn mỹ và thể hiện được phong cách, đẳng cấp của chủ nhân.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên