MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý câu lạc bộ ngang nhiên tổ chức giải đấu Poker tại Nha Trang

17-03-2024 - 06:26 AM | Xã hội

Sau phản ánh của Tiền Phong, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp xử lý sai phạm đối với đơn vị tổ chức giải thi đấu Poker ngang nhiên hoạt động dù đã bị đình chỉ tại Nha Trang.

Chiều 16/3, bà Nguyễn Thị Thương - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, cho biết: Thanh tra Sở này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý sai phạm đối với câu lạc bộ Bridge và Poker Global (số 4 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), là đơn vị tổ chức giải đấu Poker dù đang trong thời gian đình chỉ. “Chúng tôi đang trong quá trình làm việc, xử lý sai phạm và sẽ công bố thông tin cụ thể khi có kết quả”, bà Thương nói.

Theo ông Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Nha Trang, sau khi nhận được thông tin thì đơn vị này đã thường xuyên lập các đội kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát và hiện giải đấu đã dừng hoạt động. Còn việc xử lý sai phạm giải đấu thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa.

Trưa 2/3, giải đấu vẫn diễn ra nhộn nhịp dù đã bị đình chỉ từ ngày 28/2.

Trước đó, Tiền Phong có bài viết “ Giải đấu Poker tại Nha Trang ngang nhiên hoạt động dù đã bị đình chỉ ”, phản ánh về việc câu lạc bộ Bridge và Poker Global đã bị xử phạt hành chính và đình chỉ tổ chức giải đấu do có vi phạm trong lĩnh vực thể thao nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao Khánh Hòa đã phát hiện câu lạc bộ Bridge và Poker Global vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao và đã lập biên bản, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, đình chỉ việc tổ chức giải thi đấu thể thao của câu lạc bộ trong thời gian hai tháng kể từ ngày 28/2/2024. Tuy nhiên, đến trưa 2/3, PV Tiền Phong chứng kiến giải đấu vẫn được tổ chức, tập trung nhiều người tham gia và quảng cáo rầm rộ trên trang mạng xã hội.

Được biết, câu lạc bộ Bridge và Poker Global được UBND phường Vĩnh Hoà công nhận bằng quyết định từ tháng 8/2022. Theo quy định hiện nay, các câu lạc bộ poker do phường, xã công nhận thì chỉ những người trong nước tham gia và thực hiện theo điều lệ do UBND phường, xã quy định. Các câu lạc bộ đội, nhóm ở phường, xã thì được thành lập, nhưng không được tổ chức các giải thi đấu poker ăn tiền và có người không phải thành viên câu lạc bộ tham gia hoặc trao giải bằng tiền dưới mọi hình thức.

Theo Khánh Nguyễn - Lũ Hổ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên