MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất thân nghèo khó, người đàn ông trở thành tỷ phú đất nước tỷ dân: Kinh doanh bất động sản cực mát tay, đầu tư vô số lĩnh vực

24-05-2023 - 11:58 AM | Lifestyle

Nhờ tầm nhìn xa, tư duy táo bạo đã giúp Diêu Chấn Hoa trở thành ông trùm đa ngành, sở hữu tài sản lớn.

Diêu Chấn Hoa là một tỷ phú nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Ông khiến nhiều người ngạc nhiên trước tư duy kinh doanh hơn người.

Các nhãn hiệu cùng công ty do ông sáng lập và sở hữu đều tạo được tiếng vang lớn, thu hút nhà đầu tư và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm tại đại học, Diêu Chấn Hoa thành lập Tập đoàn Baoneng. Ban đầu đây chỉ là công ty nhỏ, chuyên cung cấp sản phẩm nông nghiệp.

Sau vài thập kỷ nỗ lực phấn đấu, ông đã phát triển thành đế chế kinh doanh khổng lồ, trở thành tập đoàn đa ngành, lấn sân sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, bảo hiểm, dịch vụ, giáo dục và nhiều ngành nghề khác.

Xuất thân nghèo khó, người đàn ông trở thành tỷ phú đất nước tỷ dân: Kinh doanh bất động sản cực mát tay, đầu tư vô số lĩnh vực - Ảnh 2.

Tỷ phú Diêu Chấn Hoa

Gia nhập giới thượng lưu từ việc bán rau củ, đầu tư bất động sản

Diêu Chấn Hoa (SN 1970) tại Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1988, ông tốt nghiệp 2 chuyên ngành là kỹ thuật quản lý công nghiệp và kỹ thuật thực phẩm tại Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc.

Tại thời điểm đó, do tình trạng thiếu hụt hàng hóa nên nguồn cung cấp thực phẩm tại Trung Quốc bị thắt chặt. Nhận thấy cơ hội để khởi nghiệp, Diêu Chấn Hoa cùng bạn và em trai là thành lập Công ty TNHH Công nghiệp rau Xinbaokang Thâm Quyến.

Diêu Chấn Hoa không đơn thuần là đơn vị trung gian bán sản phẩm nông nghiệp mà ông tham gia trực tiếp vào sản xuất và cung ứng chuỗi thực phẩm nông nghiệp, trong đó có rau củ.

Việc trồng rau trên quy mô lớn không thể không tách rời với sở hữu diện tích đất rộng. Chính vì thế, ông đã mua mua nhiều mảnh đất tại Thâm Quyến vào những năm 1996 – 1998. Đây chính là khởi đầu cho công việc kinh doanh bất động sản của Diêu Chấn Hoa sau này.

Xuất thân nghèo khó, người đàn ông trở thành tỷ phú đất nước tỷ dân: Kinh doanh bất động sản cực mát tay, đầu tư vô số lĩnh vực - Ảnh 3.

Năm 2016, Diêu Chấn Hoa trở thành tâm điểm vì tài sản tăng mạnh sau khi Baoneng liên tục mua lại cổ phiếu của China Vanke – tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc thời điểm đó.

Nếu năm 2015, ông mới chỉ ở nhóm 200 người giàu nhất Trung Quốc thì năm 2017, ông đã lọt danh sách 10 tỷ phú giàu nhất đất nước tỷ dân với khối tài sản gần 10 tỷ USD. Tập đoàn Baoneng có mạng lưới gần 50 công ty, trong đó có 4 công ty lớn là Overseas Chinese Town, Shaoneng, Zhongju High-tech và Star Power.

Đến năm 2019, Diêu Chấn Hoa đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh gia vị, thu mua lại Zhongju High-tech. Việc này đã tiếp tục khẳng định vị thế đại gia bất động sản của ông khi Zhongju High-tech sở hữu 1.720 mẫu đất trồng gia vị tại Thâm Quyến và Trung Sơn với tổng giá trị gần 8,5 tỷ NDT.

Tài sản của ông tăng lên nhanh chóng, đưa ông bước chân vào vòng tròn giới thượng lưu giàu có.

Thường xuyên xoay vòng vốn

Năm 2012, Diêu Chấn Hoa tiến sâu vào lĩnh vực tài chính khi thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Foresea. Đây là công ty con của Tập đoàn Baoneng.

Diêu Chấn Hoa luôn có những ý tưởng độc đáo và tầm nhìn táo bạo trong kinh doanh. Với ông chỉ cần thấy bất kỳ ngành nghề nào có triển vọng nhưng chưa phát triển thì ông sẽ khai thác. Ông khao khát trong thời gian ngắn sẽ đạt được những thành tựu lớn và dẫn đầu ngành. Tất nhiên trên con đường phát triển, ông cũng có những sai lầm. Tuy nhiên, Diêu Chấn Hoa không bao giờ phủ nhận những sai lầm, ông coi đó là bài học kinh nghiệm để phát triển.

Vị tỷ phú họ Diêu cũng rất quả quyết trong mọi vấn đề. Ông tiến hành xoay vòng vốn công ty để kinh doanh. Ông xuất thân kinh doanh từ lĩnh vực thực phẩm nhưng hiện tại đang hoạt động đa ngành và đạt được thành tựu lớn.

Xuất thân nghèo khó, người đàn ông trở thành tỷ phú đất nước tỷ dân: Kinh doanh bất động sản cực mát tay, đầu tư vô số lĩnh vực - Ảnh 4.

Zhongju High-tech của Diêu Chấn Hoa đã từng gặp khó khăn khi đối diện với thị trường bấp bênh, giá cổ phiếu thất thường khiến các nhà đầu tư phàn nàn. Nhưng với tài năng hơn người, ông đã có những bước đi táo bạo trong việc điều hành vốn khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Theo kế hoạch được Zhongju High-tech tiết lộ trong phiên họp định kỳ, công ty dự kiến huy động khoảng 7,791 tỷ NDT để đầu tư vào dự án có tổng giá trị khoảng 12,154 tỷ NDT.

Trong số đó, 7 tỷ NDT sẽ được sử dụng cho dự án mở rộng sản xuất 3 triệu tấn gia vị tại 2 cơ sở sản xuất. Và khoảng 791 triệu NDT còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động khi cần.

Ngoài ra, Diêu Chấn Hoa cũng có giấc mơ sản xuất ô tô. Ông muốn xây dựng thương hiệu ô tô có thể vươn tầm ảnh hưởng ra quốc tế.

Năm 2017, Tập đoàn Baoneng của ông chính thức tiến hành sản xuất ô tô quốc tế. Ông thành lập công ty với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ NDT. Tuy nhiên, việc sản xuất ô tô gặp nhiều khó khăn. Cho đến nay, vị tỷ phú họ Diêu vẫn chưa tạo nên được thành tích ấn tượng so kế hoạch ban đầu.

Diêu Chấn Hoa là gương mặt tỷ phú tự thân của Trung Quốc. Ông có nghị lực phi thường, sự nhẫn nại, tầm nhìn xa cùng những chiến lược độc đáo. Điều này đã giúp ông thoát nghèo, trở thành tỷ phú đa ngành, nằm trong top những người giàu nhất Trung Quốc.

Theo Baidu, 163

Theo Ứng Hà Chi

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên