MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó

30-08-2021 - 13:00 PM | Sống

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó

"Đối với chiếc HCV của VĐV Trần Phúc Đạt, tôi lại muốn đấu giá thắng vì mục đích của tôi là để tặng lại cho anh Đạt, nên ngay khi đấu giá thắng tôi đã đề nghị được chuyển lại ngay chiếc huy chương này cho chủ nhân của nó", doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chia sẻ.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, nhóm Thiện nguyện Hạt Vừng, Soha và Quỹ Thiện Nhân đã kịp thời phát động Chiến dịch "Hiệu Tạp hóa Tình yêu" và tổ chức thành công chương trình livestream đấu giá "Đổi kỷ vật lấy nhịp thở" gây quỹ mua máy thở và thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu.

Nối tiếp thành công từ chương trình livestream đấu giá "Đổi kỷ vật lấy nhịp thở" vào tối ngày 14/8 với tổng số tiền đấu giá hơn 2,4 tỷ đồng, Quỹ Hạt Vừng tiếp tục có buổi đấu giá lần 2 với tên gọi "Những quà tặng biết thở" vào tối hôm qua (29/8).

10 vật phẩm xuất hiện trong phiên đấu giá này đã mang đến những bất ngờ và những phút giây hồi hộp, xúc động không kém phiên trước đó.

Trong đó, VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt đã đóng góp vào chương trình chiếc huy chương vàng (HCV) thể thao anh giành được tại Đại hội thể dục thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2018 tổ chức tại Đà Nẵng, nội dung 800m và có chữ ký của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 1.

Chiếc huy chương đã được VĐV Trần Phúc Đạt đeo trong tất cả các trận đấu đi cổ vũ tuyển Việt Nam. Đối với anh, nó là một chiếc huy chương may mắn.

Trần Phúc Đạt bị bại liệt từ nhỏ, teo cả hai chân. Nhưng suốt mấy chục năm qua, Đạt đã biến sự bất hạnh đó thành ý chí và nghị lực phi thường. Vì thế chiếc HCV của anh có cả mồ hôi, nước mắt, máu và cả ước mơ.

"Đọc những câu chuyện mọi người gửi vật phẩm đấu giá làm tôi thấy rưng rưng. Đây là chương trình xuất phát từ trái tim, giúp chúng ta gửi sự yêu thương tới đồng bào của mình" – Đạt nói khi quyết định chia tay chiếc HCV quý giá của mình.

Với giá khởi điểm 5 triệu đồng, chiếc huy chương đã thuộc về doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, người nổi tiếng với bộ sưu tập hiện vật bóng đá thế giới quý hiếm, với mức giá 200 triệu đồng. Bất ngờ ngay sau khi đấu giá thắng, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường đã có hành động xúc động khi gửi tặng lại chiếc huy chương vàng này cho VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt.

Sau khi gửi lời cảm ơn tới doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường và quỹ Hạt Vừng, chủ nhân chiếc HCV một lần nữa gửi tặng lại cho chương trình để có thể đấu giá cho những phiên tiếp theo để mang về nhiều hơi thở hơn cho đồng bào.

Ngay khi kết thúc phiên đấu giá đầy cảm xúc với những hành động đẹp và ý nghĩa này, chúng tôi đã liên lạc với hai nhân vật chính để nghe họ chia sẻ về những cảm xúc của mình.

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 2.

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường.

Người đấu giá thành công chiếc HCV, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường cho biết: "Sau khi nhận được lời mời tham gia buổi đấu giá "Những kỷ vật biết thở" của quỹ Hạt Vừng và Soha, tôi có vào theo dõi buổi đấu giá và cảm thấy các vật phẩm đều mang những ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn.

Ban đầu, tôi chưa có ý định tham gia đấu giá vật phẩm này nhưng khi nghe những chia sẻ từ chính VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt tôi cảm thấy rất ý nghĩa, tôi nghĩ anh ấy đã phải trải qua quá nhiều khó khăn, dồn nhiều tâm sức để mang về chiếc huy chương này, tôi thấy rất cảm phục.

Đó là lý do thôi thúc tôi quyết định tham gia đấu giá chiếc HCV này mặc dù vật phẩm này không hề liên quan tới những vật phẩm trước giờ tôi đang sưu tầm".

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 3.

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường là người nổi tiếng với bộ sưu tập hiện vật bóng đá thế giới quý hiếm.

Khi được hỏi về hành động tặng lại chiếc HCV cho chủ nhân của nó là VĐV Trần Phúc Đạt, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường nói: "Như những gì tôi đã chia sẻ về việc không tham gia đấu giá tiếp cho chiếc HCV của Trọng Hoàng nữa mà dừng ở con số 206 triệu vì tôi rất vui nếu có người trả giá cao hơn và mong muốn có càng nhiều người tham gia việc từ thiện này thì càng tốt.

Còn riêng đối với chiếc HCV này của VĐV Trần Phúc Đạt thì tôi lại muốn thắng vì mục đích của tôi là để tặng lại cho anh Đạt, nên ngay khi đấu giá thắng tôi đã đề nghị được chuyển lại ngay chiếc huy chương này cho chủ nhân của nó.

Khi biết được VĐV Trần Phúc Đạt tiếp tục gửi lại quỹ Hạt Vừng, tôi cảm thấy rất trân trọng bởi có lẽ anh ấy quyết tâm muốn trao gửi đi một món đồ quý giá mà mình đặc biệt yêu quý, tôi tôn trọng quyết định đó của anh Đạt".

Về phía VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt, anh đã vô cùng xúc động, giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào khi chia sẻ với chúng tôi ngay sau phiên đấu giá.

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 4.

VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt

"Thật sự tôi rất vui và bất ngờ! Tôi chỉ muốn dành tất cả tình cảm của mình cho đồng bào thôi cho nên 200 triệu đối với tôi là một con số quá lớn, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể mang về con số đó.

Tôi ban đầu chỉ nghĩ có thể đấu giá được số tiền đủ mua một chiếc máy thở hoặc đơn giản một số tiền nào đó để mua dụng cụ, vật tư y tế giúp đỡ tuyến đầu chống dịch là hạnh phúc rồi.

Đối với tôi, quỹ Hạt Vừng là một quỹ từ thiện rất ý nghĩa, xuất phát từ trái tim chia sẻ tình yêu thương hướng tới đồng bào. Tôi cảm nhận được sứ mệnh to lớn mà quỹ mang lại là tình yêu thương của đồng bào dành cho nhau nên tôi quyết định dành tặng chiếc huy chương này đến quỹ để tiếp tục đấu giá mua thêm được những chiếc máy thở giúp tuyến đầu chống dịch cứu sống được nhiều đồng bào của mình hơn", VĐV Trần Phúc Đạt bày tỏ.

Trước đó, trong phiên đấu giá, VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt cho biết đây là chiếc huy chương mà sau 5 năm anh mới giành lại được, ở cự ly chạy 800m (cự ly trung bình).

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 5.

VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt chia sẻ trong buổi đấu giá trực tuyến.

"Mỗi ngày em đi từ Hưng Yên lên sân Hà Nội, thường phải đi từ 5h sáng để đến sân tập luyện rồi lại về Hưng Yên, mỗi ngày cả đi cả về là 60km. Có những hôm mưa to gió lớn mà phải đi từ sáng sớm thực sự rất vất vả.

Mọi người bình thường có thể dừng lại để trú mưa nhưng mà em phải quyết tâm để vượt qua những lúc giông bão như thế bởi vì nếu dừng lại mà xe bị hỏng thì không thể nào đi tiếp được và em vẫn tiếp tục đến sân, tập luyện và hoàn thành giáo án.

Em cũng đã trải qua rất nhiều cuộc thi như: ASEAN 4 tại Thái Lan, giải Châu Á ở Malaysia, giải Marathon của thế giới năm 2019,... với cự ly từ 100m - 5.000m em đều dẫn đầu ở Việt Nam, kể cả cự ly 21km em cũng đạt vị trí 26.

Thực sự rất nhiều cảm xúc nhưng chiếc huy chương này là đặc biệt nhất đối với em".

Xúc động phiên đấu giá chiếc HCV của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường chốt giá 200 triệu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 6.

Dù đã quá nửa đêm vẫn có hàng nghìn người theo dõi livestream, những mạnh thường quân vẫn trả giá đến tận giây cuối cùng.

Kết thúc buổi đấu giá gây quỹ hơn 4h đồng hồ, kéo dài từ 20h tối ngày 29/8 tới 0h30' ngày 30/8 với tổng giá trị thu về từ các kỷ vật và ủng hộ trực tiếp là 3.078.900.000 đồng.

Danh sách các vật phẩm được đấu giá trong buổi livestream:

1. Bộ ấm trà bằng bạc Reed & Barton mẫu King Francis: 215 triệu - Anh Mai Trọng Thịnh

2. Bộ bốn tác phẩm decor đặc sắc bàn ăn chế tác thủ công của họa sĩ Đinh Công Đạt: 40 triệu - Chị Zini Vân Anh 38 triệu và MC Xuân Bắc ủng hộ 2 triệu

3. Đồng hồ Hublot vàng nạm kim cương của Hoa Hậu Hương Giang: 699 triệu - Anh Minh Nhật (chưa liên lạc được sau chương trình)

4. HCV thể thao của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt: 200 triệu - Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường (đã chuyển khoản ngay)

5. Nhẫn kim cương Hermès của Thanh Vân Hugo: 404 triệu - Chị Linda Vũ 205 triệu tặng lại cho người đấu giá trước đó là anh Phạm Tuấn trả 199 triệu.

6. Tượng Quan Thế âm bồ tát bằng than đá nguyên khối của nghệ nhân Quảng Ninh: 230 triệu - Chị Tammy Nguyễn

7. Đồng hồ IWC của đạo diễn Việt Tú: 80 triệu - Chị Dương Thanh Tâm

8. Thẻ golf siêu Vip 9999 Hội viên cá nhân liên kết 4 sân golf FLC Biscom trong 10 năm: 320 triệu - Anh Đặng Như Quỳnh

9. Áo số 10 có chữ ký của huyền thoại Maradona: 140 triệu - Chị Linda Vũ 60 triệu tặng lại cho anh Kien Vinh trả 55 triệu, ca sĩ Lệ Quyên ủng hộ 25 triệu

10. Túi Hermès Kelly bản limited của nữ hoàng Bolero Lệ Quyên: 600 triệu - Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường

Theo Hải Yến

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên