MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ý kiến trái chiều về đề xuất thí điểm bỏ công chức, viên chức đối với giáo viên

24-05-2017 - 12:38 PM | Xã hội

Đã có những ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất triển khai thí điểm bỏ công chức, viên chức đối với giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất triển khai thí điểm bỏ công chức, viên chức đối với giáo viên. Trước mắt, Bộ sẽ rà soát xem 1,4 triệu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện nay đang ở đâu so với các bậc chuẩn; từ đó, xây dựng các chương trình bồi dưỡng cho giáo viên đạt mức chuẩn tối thiểu, đáp ứng yêu cầu chương trình mới và tổ chức đào tạo bồi dưỡng; cùng với đó là lấy ý kiến để thực hiện chương trình sát với thực tế.

Hiện cả nước có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức và viên chức giáo dục. Ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục hiện tới 80% là chi cho con người, còn lại chi cho hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo trình. Tỷ lệ này đang được cho là không hợp lý và cần cơ cấu lại.

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu có nên bỏ biên chế để làm linh hoạt hệ thống nhân sự trong môi trường giáo dục và cơ hội việc làm sẽ gắn với năng lực hay không?. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của một số các thầy cô giáo về đề xuất này.

Theo Hoài Nhân - Hoàng Vũ

VTV1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên