MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ý tưởng tái chế bã cà phê và nấm thành da nội thất ô tô, mô hình phòng khám di động xanh đạt giải nhất trong cuộc thi thuộc tập đoàn Vingroup

25-03-2024 - 10:32 AM | Sống

Ý tưởng tái chế bã cà phê và nấm thành da nội thất ô tô, mô hình phòng khám di động xanh đạt giải nhất trong cuộc thi thuộc tập đoàn Vingroup

Vòng chung kết của cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh là tâm điểm của "Ngày hội Xanh" do Quỹ Vì tương lai Xanh (Thuộc tập đoàn Vingroup) tổ chức. Các đội thi đã có màn tranh tài xuất sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ.


Ngày 24/3. Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức sự kiện "Ngày hội Xanh" trên quy mô lớn tại Ocean City. Ngày hội thu hút đông đảo công chúng với với chuỗi hoạt động Thể thao – Văn hóa với thông điệp "Hành động xanh vì tương lai bền vững".

Tâm điểm của ngày hội là Vòng chung kết của cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh đã được tổ chức trong suốt hơn 5 tháng qua. Khán giả được chứng kiến cuộc tranh tài giữa 4 đội thi xuất sắc nhất, thể hiện tài năng và sáng tạo của các hùng biện viên trẻ tuổi về những ý tưởng xanh.

Ở bảng tiếng Việt là cuộc tranh tài của hai đội thi Mầm Chồi Lá và đội Nấm Cao.

Đội Mầm Chồi Lá gồm học sinh Lê Đinh Bảo Ngọc và Võ Thế Dũng (Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) trình bày ý tưởng "GREEN ROOFS - Mái nhà xanh". Hai bạn nhỏ có ý tưởng thực hiện những "mái nhà xanh", phủ thực vật để góp phần làm xanh hóa các khu đô thị, biến hóa những mái nhà bê tông u ám thành những "lá phổi xanh" cho thành phố.

Đội thi Nấm Cao gồm Đỗ Phúc Nhật Minh và Ngô Trí Dũng (Trường Vinschool Smart City, Hà Nội) trình đưa tưởng sử dụng hai nhiên liệu thô là bã cà phê và siêu nấm "Fungal Mycelia" (nấm sò) để tổng hợp thành một chất liệu mới thay thế chất liệu da tự nhiên và da PU để sản xuất nội thất ô tô.

Ý tưởng tái chế bã cà phê và nấm thành da nội thất ô tô, mô hình phòng khám di động xanh đạt giải nhất trong cuộc thi thuộc tập đoàn Vingroup- Ảnh 1.

Đội Nấm Cao đạt giải nhất bảng tiếng Việt

Ở bảng tiếng Anh là cuộc tranh tài của hai đội The Storm và LifeSphere.

Đội The Storm gồm hai học sinh Phạm Ngân Hà và bạn Nguyễn Ngọc Linh (Vinschool Smart City, Hà Nội) mang đến cuộc thi ý tưởng sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu chế tạo đồ dùng như bát đĩa ăn một lần có thể phân hủy hoàn toàn hoặc làm giấy, bao bì thân thiện với môi trường.

Đội thi LifeSphere gồm hai học sinh đến từ hai trường khác nhau là Phạm Bằng An (Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội) và Nguyễn Trần Minh Khuê (Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội). Ý tưởng của các em là mô hình phòng khám di động xanh "Nano-Pods- Innovative Solution". Các phòng khám di động sẽ được trang bị công nghệ khám bệnh từ xa, cho phép người dân được các chuyên gia tư vấn trực tiếp.

Ý tưởng tái chế bã cà phê và nấm thành da nội thất ô tô, mô hình phòng khám di động xanh đạt giải nhất trong cuộc thi thuộc tập đoàn Vingroup- Ảnh 2.

Đội LifeSphere đạt giải nhất bảng tiếng Anh

Kết quả, hai giải Nhất đã được trao cho các đội Nấm Cao và LifeSphere với giải thưởng trị giá 3,4 tỷ đồng, bao gồm 100 triệu đồng, học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân 4 năm tại Trường Đại học VinUni, xe máy điện VinFast EVO200, kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang…

Các đội Mầm Chồi Lá và The Storm giành giải Nhì. Đặc biệt, học sinh Lê Đinh Bảo Ngọc đã được trao giải thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi với phần hùng biện tự tin, sắc sảo.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 4 giải ba và các giải phụ dành cho trường có sự hưởng ứng cao nhất trường có thí sinh đạt giải nhất cuộc thi.

Cuộc thi tranh biện Tiếng nói Xanh do Quỹ Vì tương lai xanh - Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) phát động và tổ chức, dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên toàn quốc trong suốt hơn 5 tháng qua. Cuộc thi thu hút hơn 1.700 học sinh trên cả nước tham gia. Đây là một sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh, tư duy sáng tạo cũng như hoàn thiện kỹ năng hùng biện, tranh biện cho học sinh.

Cuộc thi là một trong nhiều hoạt động cụ thể của Quỹ Vì tương lai xanh, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy xã hội chung tay hành động vì một tương lai tốt đẹp.

Ngọc Mai

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên