MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yêu cầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh tăng cường bảo vệ rừng tại siêu dự án 25.000 tỉ đồng

13-03-2024 - 07:49 AM | Bất động sản

Yêu cầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh tăng cường bảo vệ rừng tại siêu dự án 25.000 tỉ đồng

Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, chưa hoàn thành dứt điểm công tác trồng rừng trên diện tích mất rừng tại dự án.

Ngày 12-3, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) hoàn thành các nội dung còn tồn tại thuộc lĩnh vực lâm nghiệp tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh).

Yêu cầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh tăng cường bảo vệ rừng tại siêu dự án 25.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Sau 13 năm, dự án Sài Gòn Đại Ninh chậm tiến độ và lâm vào cảnh hoang tàn, để mất nhiều rừng.

Theo đó, tháng 2-2022, kết quả làm việc giữa Chi cục Kiểm lâm và Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa thống nhất số liệu diện tích rừng để ký hợp đồng thuê rừng do doanh nghiệp đề nghị thực hiện kiểm kê tài nguyên rừng.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 năm nhưng chủ đầu tư này vẫn chưa hoàn thành kiểm kê tài nguyên rừng như đã cam kết; chưa xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; chưa hoàn thành dứt điểm công tác trồng rừng trên diện tích mất rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá lại hiện trạng tài nguyên rừng tại dự án Sài Gòn Đại Ninh, nộp về Sở trước ngày 31-3 để kiểm tra, đánh giá và thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng.

Đây là cơ sở để ký hợp đồng thuê rừng theo hiện trạng thực tế, thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuê rừng, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cũng như các vấn đề liên quan.

Chủ đầu tư phải bố trí nhân lực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích dự án. Đặc biệt phải hoàn thành dứt điểm việc trồng rừng, khôi phục rừng trên diện tích mất rừng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Nhiều người bị bắt vì dự án Sài Gòn Đại Ninh

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, diện tích 3.959ha trên 4 xã Ninh Gia, Ninh Loan, Phú Hội và Tà Hine của huyện Đức Trọng. UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đây là dự án trọng điểm.

Đến nay dự án đã trải qua 13 năm, làm mất 257,5 ha rừng cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Chủ đầu tư tiền bồi thường cho diện tích 257 ha rừng bị mất với số tiền khoảng 18,8 tỉ đồng còn diện tích 111ha đất rừng bị lấn chiếm đến nay vẫn chưa giải tỏa lấy lại được.

Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã bị bắt vì liên quan đến việc chiếm đoạt khoảng 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cũng liên quan vụ án này, năm 2023, một số lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng cũng đã bị bắt gồm: ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt vì tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng bị bắt cùng về tội "Nhận hối lộ".

Theo Trường Nguyên

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên