MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngân hàng yếu kém

Đích đến 2016-2020: Những ngân hàng yếu kém lỡ hẹn…

Đích đến 2016-2020: Những ngân hàng yếu kém lỡ hẹn…

02/10/2020 13:39

Các thương vụ M&A ở những ngân hàng yếu kém đã lỡ hẹn, dù từng nhiều lần tạo kỳ vọng.

Nhiều ngân hàng châu Âu sốt sắng M&A để sống sót qua đại dịch

Nhiều ngân hàng châu Âu sốt sắng M&A để sống sót qua đại dịch

21/09/2020 18:30

"Cơn đau" thật sự với các ngân hàng châu Âu có thể sẽ bắt đầu vào năm tới, đẩy các ngân hàng yếu kém đến bờ vực sụp đổ. Họ đang vạch ra các kế hoạch để có thể đối mặt với thời kỳ lãi suất thấp kéo dài, triển vọng kinh tế ảm đạm và các khoản nợ xấu dự kiến tăng vọt.

Lối thoát nào cho ngân hàng yếu kém?

Lối thoát nào cho ngân hàng yếu kém?

02/07/2020 10:53

Bên cạnh các nhà băng đã có giải pháp hứa hẹn chuyển biến trong năm 2020 thì nhóm ngân hàng đã bị mua bắt buộc vẫn chưa “chốt deal” lối thoát.

Nguy cơ nợ xấu từ tín dụng chính sách, BOT

Nguy cơ nợ xấu từ tín dụng chính sách, BOT

12/05/2020 11:11

Nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 lên tới 35,2%; dư nợ khoảng 64.676 tỷ đồng của 49 dự án BOT giao thông có nguy cơ phải cơ cấu, chuyển nhóm; nợ xấu tại ngân hàng yếu kém khó xử lý...

"Gieo quẻ" đầu năm: Triển vọng năm 2020 ngành ngân hàng

"Gieo quẻ" đầu năm: Triển vọng năm 2020 ngành ngân hàng

25/01/2020 13:06

Ngành ngân hàng đang ngày càng được củng cố lành mạnh, hoạt động chuẩn mực,...Nhưng ngành ngân hàng cũng vẫn còn một số ngân hàng yếu kém cần xử lý.

Cao điểm tái cơ cấu ngân hàng năm 2020

Cao điểm tái cơ cấu ngân hàng năm 2020

23/12/2019 07:37

Năm cuối cùng để xử lý các ngân hàng yếu kém và đưa nợ xấu thực chất xuống dưới 3%, theo lộ trình đã định.

Hàng nghìn nhân viên ngân hàng nghỉ việc từ đầu năm đến nay: Nhân sự ngành ngân hàng đang bước vào thời kỳ bị cắt giảm diện rộng?

Hàng nghìn nhân viên ngân hàng nghỉ việc từ đầu năm đến nay: Nhân sự ngành ngân hàng đang bước vào thời kỳ bị cắt giảm diện rộng?

17/10/2019 12:10

Nhiều nhận định cho rằng lực lượng lao động ngành ngân hàng sẽ giảm trong những năm tới. Hiện tượng cắt giảm nhân sự ngân hàng tại Việt Nam cũng trở nên đáng chú ý trong thời gian gần đây khi không còn diễn ra lẻ tẻ tại một số ngân hàng nhỏ, ngân hàng yếu kém mà xảy ra tại cả những ngân hàng lớn.

Tái cơ cấu – liều thuốc hữu hiệu để ngân hàng bứt phá và triển vọng nào cho DongABank?

Tái cơ cấu – liều thuốc hữu hiệu để ngân hàng bứt phá và triển vọng nào cho DongABank?

11/10/2019 07:02

Tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành ngân hàng, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ thị trường những năm vừa qua.

Các ngân hàng yếu kém liệu có "cán đích" Basel II?

Các ngân hàng yếu kém liệu có "cán đích" Basel II?

26/09/2019 18:32

Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2020, tất cả các ngân hàng thương mại sẽ áp dụng Chuẩn mực an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số ngân hàng thuộc diện yếu kém, kiểm soát đặc biệt sẽ khó đáp ứng lộ trình này.

Các ngân hàng yếu kém đắt khách

Các ngân hàng yếu kém đắt khách

04/07/2019 17:42

Các tập đoàn tài chính nước ngoài đang đàm phán để tham gia mua lại ngân hàng yếu kém. Không chỉ có vậy, nhà đầu tư trong nước cũng đang để ý đến nhóm ngân hàng này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý các ngân hàng Hàn Quốc mua lại "hàng tồn kho" của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý các ngân hàng Hàn Quốc mua lại "hàng tồn kho" của Việt Nam

20/06/2019 15:55

Đáp lại mong muốn được thành lập chi nhánh tại Việt Nam của các ngân hàng Hàn Quốc, Phó Thủ tướng gợi ý những ngân hàng này có thể mua lại các ngân hàng yếu kém của Việt Nam như Oceanbank, GPBank, CBBank.

Tăng vốn ngân hàng, đừng thấy 'sóng cả' mà 'ngã tay chèo'

Tăng vốn ngân hàng, đừng thấy 'sóng cả' mà 'ngã tay chèo'

15/04/2019 07:22

Theo phân tích của chuyên gia Phan Minh Ngọc, "cửa" tăng vốn của các ngân hàng, đặc biệt là một số ngân hàng thương mại Nhà nước, đang khá hẹp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà quy định được nới lỏng. Mục tiêu đặt ra vẫn cần được thực thi.

Nhà đầu tư nước ngoài xếp hàng vào tổ chức tín dụng yếu kém Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài xếp hàng vào tổ chức tín dụng yếu kém Việt Nam

31/03/2019 08:27

Hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đang được đẩy mạnh, trong đó đối tượng là các tổ chức yếu kém lại càng được quan tâm hơn với mục tiêu xử lý nhanh và dứt điểm.

Xử lý nợ xấu như thế nào để đạt hiệu quả?

Xử lý nợ xấu như thế nào để đạt hiệu quả?

17/02/2019 18:07

Để việc xử lý nợ xấu đạt hiệu quả, phải hình thành được thị trường mua - bán nợ với sự tham gia của các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

Thống đốc NHNN: Tiến trình xử lý ngân hàng yếu kém bị chậm vì liên quan đến đàm phán với nhà đầu tư

Thống đốc NHNN: Tiến trình xử lý ngân hàng yếu kém bị chậm vì liên quan đến đàm phán với nhà đầu tư

01/11/2018 10:42

Thống đốc cho biết, NHNN đang tiến hành định giá và đàm phán lần cuối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, quy trình đàm phán đặc biệt là phương án cụ thể để nhà đầu tư tham gia vào xử lý ngân hàng yếu kém cũng mất thời gian.

Hạn chế cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại ở Việt Nam, điều gì sẽ đến?

Hạn chế cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại ở Việt Nam, điều gì sẽ đến?

10/08/2018 16:59

Theo chuyên gia, việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua và sở hữu một ngân hàng yếu kém trong diện tái cơ cấu sẽ đem lại điều tích cực cho hệ thống ngân hàng Việt.

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khai gì ở cơ quan điều tra?

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khai gì ở cơ quan điều tra?

08/06/2018 18:14

Tại CQĐT, ông Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình nhưng thừa nhận Văn bản số 652 ngày 6/9/2012 về việc chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông mới tham gia tái cơ cấu Trustbank.

Cổ đông lớn nước ngoài của Vinamilk, ô tô Trường hải, REE có thể tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém Việt Nam

Cổ đông lớn nước ngoài của Vinamilk, ô tô Trường hải, REE có thể tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém Việt Nam

12/03/2018 22:32

Jardines Matheson - tập đoàn sở hữu 10% vốn điều lệ của Vinamilk, 25% vốn của Công ty ô tô Trường Hải, hơn 23% vốn của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE và nắm giữ các cổ phần ở các công ty kinh doanh về bất động sản, xây dựng... có thể mở rộng tham gia vào tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Chuyên gia dự báo thế nào về cổ phiếu ngân hàng 2018?

Chuyên gia dự báo thế nào về cổ phiếu ngân hàng 2018?

21/12/2017 12:50

Theo TS. Võ Trí Thành, việc đẩy nhanh xử lý nợ xấu, các ngân hàng yếu kém, lành mạnh hoá ngân hàng theo hệ thống Basell 2 sẽ khiến cho cổ phiếu một số định chế ngân hàng trở nên hấp dẫn lên trong năm 2018.

Quốc hội yêu cầu tăng cường kiểm tra, cảnh báo sớm các yếu kém trong hoạt động các TCTD

Quốc hội yêu cầu tăng cường kiểm tra, cảnh báo sớm các yếu kém trong hoạt động các TCTD

24/11/2017 17:17

Quốc hội yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, trong đó tập trung xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém theo cơ chế thị trường.

Trở lên trên