MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngân hàng yếu kém

Giá bán các ngân hàng 0 đồng phải theo cơ chế thị trường

Giá bán các ngân hàng 0 đồng phải theo cơ chế thị trường

20/11/2017 16:46

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết trên thực tế, giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ có thể âm song giá bán có thể bằng 0 đồng hoặc cao hơn 0 đồng, giá bán phần vốn góp vẫn phải do thị trường quyết định dựa trên sự đánh giá, xác thực về tài chính của tổ chức kiểm toán độc lập xác định.

Xử lý ngân hàng yếu kém: "Cơ chế, cơ chế và cơ chế"

Xử lý ngân hàng yếu kém: "Cơ chế, cơ chế và cơ chế"

16/11/2017 09:33

Nếu có cơ chế thích hợp, nhiều ngân hàng sẽ tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, Chủ tịch LienVietPostBank nói...

Công khai "sức khỏe", tránh "sốc" khi cho phép phá sản ngân hàng yếu kém

Công khai "sức khỏe", tránh "sốc" khi cho phép phá sản ngân hàng yếu kém

12/11/2017 13:55

Các chuyên gia đồng tình với việc đã đến lúc cần cho phép phá sản ngân hàng yếu kém, nhưng vấn đề băn khoăn là việc công khai “sức khỏe” ngân hàng, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, tránh đổ vỡ hệ thống…

Cần xử nghiêm các mối liên kết ngầm giữa ngân hàng với bất động sản

Cần xử nghiêm các mối liên kết ngầm giữa ngân hàng với bất động sản

06/11/2017 08:33

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải dứt điểm tình trạng tiềm ẩn sở hữu chéo của các ngân hàng thương mại, tiếp tục sáp nhập, hợp nhất những ngân hàng thương mại yếu kém, bên cạnh đó phải xử lý nghiêm nhằm chấm dứt những mối liên kết ngầm giữa thị trường tín dụng với thị trường bất động sản.

Thống đốc NHNN: Rất nhiều người từ chối khi được điều sang tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

Thống đốc NHNN: Rất nhiều người từ chối khi được điều sang tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

26/10/2017 14:15

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng, việc thiếu đi quy định miễn trách nhiệm với người tham gia xử lý các ngân hàng yếu kém đang là bất cập lớn, khiến quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng chậm trễ.

5 phương án cơ cấu lại ngân hàng được kiểm soát đặc biệt

5 phương án cơ cấu lại ngân hàng được kiểm soát đặc biệt

26/10/2017 10:11

Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao gồm: phương án phục hồi; phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; phương án giải thể; phương án chuyển giao bắt buộc và phương án phá sản.

TS.Trương Văn Phước: Việc xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém còn chậm

TS.Trương Văn Phước: Việc xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém còn chậm

28/06/2017 11:48

Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đánh giá việc xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém còn chậm, nhất là các ngân hàng thương mại mua lại giá 0 đồng và ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Đây có thể xem là “điểm nghẽn” của hệ thống tài chính – huyết mạch của nền kinh tế.

Thống đốc NHNN: 5 năm tới sẽ phát sinh thêm nợ xấu khoảng 350.000 tỷ đồng

Thống đốc NHNN: 5 năm tới sẽ phát sinh thêm nợ xấu khoảng 350.000 tỷ đồng

12/06/2017 20:59

Theo tư lệnh ngành ngân hàng, với mức tăng trưởng dư nợ đầu tư nền kinh tế bình quân 16% một năm, dự kiến nợ xấu phát sinh thêm trong 5 năm tới là 350.000 tỷ đồng. Nếu chỉ xử lý nợ xấu cũ thì nợ xấu mới tiếp tục gặp vướng mắc cơ chế.

Đưa ngân hàng vào kiểm soát đặc biệt: Phải có căn cứ, tránh áp dụng tùy tiện

Đưa ngân hàng vào kiểm soát đặc biệt: Phải có căn cứ, tránh áp dụng tùy tiện

11/06/2017 15:18

Theo đại biểu Quốc hội, cần có nguyên tắc làm cơ sở xác định tổ chức tín dụng để đặt vào kiểm soát đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khả thi, công khai, minh bạch tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, tránh việc áp dụng tùy tiện.

Cần chấp nhận phá sản doanh nghiệp và ngân hàng yếu kém

Cần chấp nhận phá sản doanh nghiệp và ngân hàng yếu kém

10/06/2017 13:00

Đó là một trong những kiến nghị mà đại biểu Quốc hội đề xuất trong buổi thảo luận về kinh tế xã hội ngày 9/6 trước Quốc hội.

Thủ tướng gợi ý ngân hàng Nhật mua ngân hàng yếu kém của Việt Nam

Thủ tướng gợi ý ngân hàng Nhật mua ngân hàng yếu kém của Việt Nam

09/06/2017 21:19

Thủ tướng đặt vấn đề liệu Senshu Ikeda có thể tham gia mua lại ngân hàng yếu kém của Việt Nam (với nợ xấu ở mức vừa phải) và Thủ tướng sẵn sàng tạo điều kiện cho việc này.

10 phát ngôn ấn tượng về xử lý nợ xấu

10 phát ngôn ấn tượng về xử lý nợ xấu

07/06/2017 19:06

Cùng điểm lại 10 phát ngôn đáng chú ý nhất của các đại biểu Quốc hội tại buổi thảo luận sáng nay (7/6) về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Phải tạo được thị trường mua bán nợ với sự tham gia của các thành phần kinh tế

Phải tạo được thị trường mua bán nợ với sự tham gia của các thành phần kinh tế

07/06/2017 11:27

Nếu tài sản bảo đảm là bất động sản thì các doanh nghiệp bất động sản và người dân sẽ quan tâm. Nếu tài sản bảo đảm là chiếc xe hơi thì các hãng xe hơi Uber, Taxi, Grab và người dân cũng sẽ quan tâm.

Cần giám sát chặt chẽ để Nghị quyết xử lý nợ xấu không bị lợi dụng

Cần giám sát chặt chẽ để Nghị quyết xử lý nợ xấu không bị lợi dụng

07/06/2017 09:31

Đại biểu cho rằng cần triển khai ngay nghị quyết và giám sát để TCTD không lợi dụng chuyển nợ bình thường thành nợ xấu, tránh để các TCTD lạm quyền trong việc thu giữ tài sản đảm bảo.

Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém theo nguyên tắc thị trường

Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém theo nguyên tắc thị trường

03/06/2017 21:30

Thủ tướng yêu cầu NHNN cần kiên quyết xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém (nhất là các ngân hàng thương mại đã mua lại 0 đồng hoặc áp dụng kiểm soát đặc biệt) theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của cá nhân người gửi tiền.

LS Trương Thanh Đức: Đa số nợ xấu đều có tài sản bảo đảm nhưng lại quá khó và chậm được xử lý để thu hồi

LS Trương Thanh Đức: Đa số nợ xấu đều có tài sản bảo đảm nhưng lại quá khó và chậm được xử lý để thu hồi

24/05/2017 08:20

Quan điểm của Luật sư Đức, nếu như người vay không còn khả năng trả nợ, mà cũng lại chẳng có tài sản bảo đảm, thì ngân hàng đành phải chấp nhận xoá nợ. Nhưng điều vô lý rất đáng lo ngại là, đa số nợ xấu của ngành Ngân hàng đều có tài sản bảo đảm nhưng lại quá khó, quá chậm được xử lý để thu hồi nợ.

TS Lê Xuân Nghĩa: Khả năng chống đỡ rủi ro của các ngân hàng Việt Nam đang rất thấp

TS Lê Xuân Nghĩa: Khả năng chống đỡ rủi ro của các ngân hàng Việt Nam đang rất thấp

23/05/2017 20:24

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, chỉ cần một cú sốc tài chính từ bên ngoài hoặc từ thị trường tài sản (thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán) sẽ có tác động rất xấu đến toàn bộ hệ thống tài chính và nền kinh tế mà phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 2/2017 là 2,56%

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 2/2017 là 2,56%

23/05/2017 20:09

Nợ xấu đã được kiềm chế, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 02/2017 về mức 2,56% tổng dư nợ tín dụng.

Những “trái ngọt” ngân hàng 5 tháng đầu năm 2017

Những “trái ngọt” ngân hàng 5 tháng đầu năm 2017

23/05/2017 13:36

Gần nửa chặng đường của năm 2017, nhìn lại ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận …

Rất khó phát hiện tình trạng cố tình sở hữu che giấu, sở hữu hộ cổ phần ngân hàng

Rất khó phát hiện tình trạng cố tình sở hữu che giấu, sở hữu hộ cổ phần ngân hàng

22/05/2017 15:57

Một số tổ chức tín dụng vẫn còn tình trạng cổ đông là tổ chức sở hữu trên 15% vốn điều lệ, cổ đông và người có liên quan sở hữu trên 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trong đó tỷ lệ sở hữu lớn chủ yếu tại một số doanh nghiệp nhà nước chưa khắc phục xong.

Trở lên trên