Trong không khí tái cấu trúc rầm rộ cuối năm 2011, vấn đề đầu tư công cũng được nói đến nhiều, đặc biệt tại hàng chục các cuộc hội thảo lớn nhỏ.
Trong cuộc họp Quốc hội lần này, vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế cũng được rất nhiều đại biểu quan tâm và phê là “quá chậm”.
Khái niệm về “tái cấu trúc” trong vòng 2 năm trở lại đây không còn xa lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên, luôn tồn tại những rào khiến nhiều DN Việt Nam dè dặt và lúng túng trong việc đưa ra quyết định TCT
DATC tái cấu trúc bao gồm ba lĩnh vực tái cấu trúc: (1) Tái cấu trúc tài chính, (2) Tái cấu trúc hoạt động và (3) Tái cấu trúc bộ máy quản trị và điều hành.
Số nợ phải trả (hợp nhất) năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là hơn 239 nghìn tỷ đồng.
Đến 2015, sẽ thoái vốn khỏi các lĩnh vực không thuộc 5 lĩnh vực kinh doanh chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đưa ra quan điểm như vậy khi tiến hành tái cơ cấu.
Trước khi các sai phạm bị phát hiện, báo cáo hàng năm của Vinalines đều ghi nhận lãi suốt giai đoạn 2003 - 2011. Năm lãi nhất là 2008 là 1.600 tỷ đồng. Ngay trong năm 2011, doanh nghiệp cũng báo lãi 62 tỷ.
Tái cơ cấu KT tốn kém bao nhiêu, lấy từ đâu? Xử lý nợ xấu thế nào, ai thực hiện, nguồn lực nào để 'cứu' nợ xấu vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Nhưng, việc khó này lại phải trông chờ vào NN.
Theo đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam), nói đến tái cấu trúc kinh tế trong tình hình hiện nay, điều đầu tiên là phải đặt vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân vào vị trí trung tâm của quá trình này.
Nhiều ĐB có nhu cầu muốn Chính phủ lượng hóa được chi phí cho đề án tái cơ cấu, song ĐB từ các Bộ chủ quản chỉ có thể đưa ra phương án huy động nguồn lực, không “chốt” được con số cuối cùng nào.
Bộ tài chính cho biết cũng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại AGPPS và Bianfish
Bộ trưởng khẳng định tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước không phải chúng ta làm suy yếu DNNN , triệt tiêu DNNN, mà tái cấu trúc để làm cho DNNN mạnh lên.
Theo quy định của Chính phủ, đến hết năm 2015, các DNNN phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ở các lĩnh vực ngoài ngành kinh doanh chính.
Trên thực tế, thông qua công ty tài chính, các tập đoàn có thể huy động được một lượng vốn không nhỏ để đầu tư phát triển.
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước là bức thiết và không có lĩnh vực nào là “cấm kỵ” đối với cổ phần hóa.
Chúng tôi đã có kiến nghị, các DN nhà nước trong đó có TĐ, TCT phải tiến hành công khai, minh bạch tài chính như các DN đã cổ phần và niêm yết trên sàn chứng khoán.
Những vụ việc ở Vinashin, Vinalines và EVN đều có chung một điểm chỉ được phanh phui khi Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ vào cuộc.
Bản Đề án tái cấu trúc nền kinh tế vốn được chờ đợi là một kế hoạch tổng thể cho các lĩnh vực và DN để tái cấu trúc đang được tranh cãi ở Quốc hội.
Tập đoàn Sông Đà hiện đang gặp khó khăn trong việc cân đối vốn trả nợ các ngân hàng nước ngoài do một khoản nợ lớn từ công ty thành viên – công ty cổ phần xi măng Hạ Long.
Bên cạnh những yêu cầu với cơ quan trình, không ít các câu hỏi đã được đặt ra với chính Quốc hội khi đề án tổng thể về tái cơ cấu kinh tế được mổ xẻ tại tổ vào cuối tuần qua.