MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Xung đột lợi ích

Thêm 1 quỹ đầu tư lâu năm lên tiếng, Kusto và những bên ủng hộ đã nắm ít nhất 49% quyền biểu quyết của Coteccons

Thêm 1 quỹ đầu tư lâu năm lên tiếng, Kusto và những bên ủng hộ đã nắm ít nhất 49% quyền biểu quyết của Coteccons

11/06/2020 15:44

PXP VEEF là cổ đông dài hạn, hiện nắm giữ 881.360 cổ phần, tương đương 1,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Coteccons.

Kustocem yêu cầu Coteccons họp ĐHĐCĐ bất thường trên cơ sở nào?

Kustocem yêu cầu Coteccons họp ĐHĐCĐ bất thường trên cơ sở nào?

03/06/2020 08:41

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn tại Điều lệ doanh nghiệp có quyền yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ. Điều lệ Coteccons nêu cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 6 tháng có quyền yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Chuyên gia ADB chỉ ra một tin tốt lành cho DNNN

Chuyên gia ADB chỉ ra một tin tốt lành cho DNNN

20/09/2019 16:39

Ông Donald Lambert, Chuyên gia kinh tế chính về phát triển khu vực tư nhân của ADB cho rằng dù DNNN đối mặt với nhiều thách thức khi mời gọi tài chính nước ngoài cho các dự án cơ sở hạ tầng nhưng không phải là không có giải pháp.

Nhà nước chỉ nên lái đò chứ không nên chèo đò

Nhà nước chỉ nên lái đò chứ không nên chèo đò

16/05/2019 10:45

Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương sắp tới không phải là tự mình làm dịch vụ, không tự mình “vừa đá bóng vừa thổi còi” như trong thời gian qua mà phải tập trung vào việc xây dựng thể chế để thị trường có thể vận hành hiệu quả.

Chia bè kéo phái nơi công sở: Cuộc chiến cam go không hồi kết!

Chia bè kéo phái nơi công sở: Cuộc chiến cam go không hồi kết!

01/11/2018 16:51

Hơn cả bị sếp trù dập, hơn cả bị khiển trách nhận phạt, thì 4 từ "chia-bè-kéo-phái" ở chốn công sở còn khiến người ta phải đau đầu hơn thế.

Tổng thư ký VIA: “Tranh chấp giữa FPT và CMC chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”

Tổng thư ký VIA: “Tranh chấp giữa FPT và CMC chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”

09/10/2018 13:32

Ông Vũ Thế Bình, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho rằng câu chuyện tranh chấp giữa FPT và CMC mới đây có thể chỉ là phần nổi từ tảng băng chìm của những thách thức, bất cập trong công tác đầu tư, xây dựng, quản lý, chia sẻ hạ tầng viễn thông, quản lý đô thị.

Muốn nhìn thấu nhân phẩm của người bên cạnh, chỉ cần nhìn vào 1 trong 3 biểu hiện này là đủ

Muốn nhìn thấu nhân phẩm của người bên cạnh, chỉ cần nhìn vào 1 trong 3 biểu hiện này là đủ

20/07/2018 21:32

Có nhiều cách giúp bạn đánh giá nhân phẩm của những người xung quanh và 3 tình huống dưới đây là cách đánh giá dễ dàng hơn cả.

Trung Quốc cấp phép cho hàng chục nhãn hàng của con gái ông Trump

Trung Quốc cấp phép cho hàng chục nhãn hàng của con gái ông Trump

30/05/2018 07:53

Việc Ivanka đăng ký thành công nhiều nhãn hàng tại Trung Quốc đặt ra những câu hỏi về xung đột lợi ích ở Nhà Trắng...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh, Bộ, ngành và hơn 500 doanh nghiệp cùng giải bài toán xung đột lợi ích của miền Trung

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh, Bộ, ngành và hơn 500 doanh nghiệp cùng giải bài toán xung đột lợi ích của miền Trung

25/09/2017 07:31

Sáng nay (25/9), tại Đà Nẵng, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng, Ban điều phối vùng Duyên hải miền Trung (DHMT) và VCCI tổ chức Diễn đàn Kinh tế miền Trung (CREF) năm 2017 (lần 2) với chủ đề “Con đường phát triển kinh tế miền Trung bền vững”.

Donald Trump: Khi doanh nhân làm Tổng thống và bài toán xung đột lợi ích

Donald Trump: Khi doanh nhân làm Tổng thống và bài toán xung đột lợi ích

13/01/2017 08:00

“Đó không phải là cách một chính quyền hoạt động kể từ khi Quốc hội Mỹ ban hành đạo luật Đạo đức trong chính quyền năm 1978”, Giám đốc văn phòng đạo đức chính phủ Mỹ cho biết.

Nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ và WB: Góc nhìn mâu thuẫn đến khó tin trong tuyển dụng và bổ nhiệm giữa cán bộ công chức và doanh nghiệp, người dân

Nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ và WB: Góc nhìn mâu thuẫn đến khó tin trong tuyển dụng và bổ nhiệm giữa cán bộ công chức và doanh nghiệp, người dân

22/11/2016 09:01

Các cán bộ công chức (CBCC) cho rằng được đào tạo chính quy, bài bản cộng với có năng lực, kinh nghiệm và thành tích công tác tốt là 2 yếu tố quan trọng của tuyển dụng và bổ nhiệm. Còn người dân và doanh nghiệp lại cho rằng con cháu, quan hệ thân quen hoặc dùng lợi ích mới quan trọng.

Khó tách bạch 'doanh nhân Trump' với 'tổng thống Trump'

Khó tách bạch 'doanh nhân Trump' với 'tổng thống Trump'

21/11/2016 17:28

Có lẽ chẳng có cách nào tách “doanh nhân Trump” và “thương hiệu Trump” khỏi “Tổng thống Trump”, nhật báo Newsday đã nhận định như thế về các xung đột lợi íchkhi nhà tỉ phú New York vào Nhà Trắng.

TSC Cần Thơ: Tổng giám đốc bị phạt 50 triệu vì vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích

TSC Cần Thơ: Tổng giám đốc bị phạt 50 triệu vì vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích

27/08/2016 16:47

Ông Phan Minh Sáng được bầu làm Tổng Giám đốc công ty từ tháng 5/2016, trước đó ông Sáng đã từng làm Phó chủ tịch công ty.

Trở lên trên