MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1/3 người Việt đang bước vào “thế hệ bánh mì kẹp”, vừa qua 30 đã gánh hai đầu cha mẹ – con cái: Chuyên gia BSC chỉ cách tránh khủng hoảng tài chính

Khi giá tài sản tăng nhanh hơn thu nhập, ngày càng nhiều người ngoài 30 tuổi đã rơi vào “thế hệ bánh mì kẹp” – gánh hai đầu cha mẹ và con cái – đặt ra bài toán quản lý tài sản và chuẩn bị tài chính từ sớm.

1/3 người Việt đang bước vào “thế hệ bánh mì kẹp”, vừa qua 30 đã gánh hai đầu cha mẹ – con cái: Chuyên gia BSC chỉ cách tránh khủng hoảng tài chính - Ảnh 1.

Thế hệ Sandwich Generation hay còn gọi là thế hệ “bánh mỳ kẹp”, một thế hệ sẽ phải đối với những áp lực về tài chính, khi cùng lúc vừa tự chăm lo cho bản thân, vừa chăm sóc cho bố mẹ già, vừa nuôi dạy con cái.

Theo thống kê, trước đây, chỉ khi đến 40-50 tuổi, người ta mới trải qua giai đoạn này, nhưng hiện thế hệ này đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng ở độ tuổi 30. Vậy làm thế nào để thế hệ “bánh mỳ kẹp” sẽ giảm bớt những áp lực và cân bằng hơn khi bước vào giai đoạn với nhiều áp lực về tài chính, cũng như người trẻ cần chuẩn bị những gì từ sớm để có thể đón nhận những điều này một cách chủ động và tự chủ về tài sản, tài chính trong giai đoạn này.

Trao đổi về vấn đề này, trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, TS.Trần Thăng Long, Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) đã chia sẻ nhiều phương thức quản lý tài sản, tài chính như việc đa dạng danh mục đầu tư, cũng như đầu tư vào những loại tài sản có chất lượng, được pháp luật công nhận. Đồng thời, nên dạy kiến thức tài chính cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn nhỏ để có tài chính vững vàng trong tương lai.

BTV Mùi Khánh Ly: Như ông Long cũng đã thấy, chúng ta có nhắc đến cụm từ “ thế hệ Sandwich Generation” hay còn gọi là “ thế hệ Bánh mì kẹp”. Ông có thể giải thích cụm từ này xuất phát từ đâu không ạ?

TS. Trần Thăng Long, Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC):

Thuật ngữ “Bánh mì kẹp - Sandwich Generation”, bắt nguồn từ các nhà khoa học xã hội Hoa Kỳ. Vào khoảng năm 1980, người ta nhận ra một vấn đề của xã hội Hoa Kỳ lúc đó là những người ở trong độ tuổi thường từ 40 đến 50 tuổi, có những áp lực về cuộc sống, áp lực về tài chính.

Khác với những thế hệ trước đó là thế hệ này có sức ép từ hai chiều. Thứ nhất là từ cha mẹ đã đến tuổi già, đã về hưu và cần phải phụng dưỡng và thứ hai là con của họ còn khá là nhỏ, cần chu cấp, chăm sóc, như vậy họ bị kẹp giữa hai thế hệ.

Khi các nhà khoa học xã hội nghĩ ra thuật ngữ này, ban đầu, họ nghĩ chỉ ở một số quốc gia phát triển hoặc những quốc gia già hóa dân số như Hoa Kỳ, các nước ở châu Âu, châu Á, đặc biệt ở một số nước có nền kinh tế phát triển tốt trong giai đoạn đó như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore hay những nước đang phát triển như Thái Lan.

1/3 người Việt đang bước vào “thế hệ bánh mì kẹp”, vừa qua 30 đã gánh hai đầu cha mẹ – con cái: Chuyên gia BSC chỉ cách tránh khủng hoảng tài chính - Ảnh 2.

Theo Tổng Cục thống kê, nhóm 30–49 tuổi chiếm khoảng 30–32% dân số Việt Nam. Như vậy có đến 30% dân số ở Việt Nam hiện nay đang bước vào giai đoạn "bánh mì kẹp". Theo ông nguyên nhân vì sao?

Gần đây, cũng có quan điểm cho rằng độ tuổi chính thức của “Sandwich Generation” đang trẻ hóa rất nhanh. Trước đây người ta nghĩ từ 40 – 50 tuổi ở trong giai đoạn này, nhưng thực ra bây giờ từ trên 30 tuổi đã bắt đầu bước vào giai đoạn “Bánh mì kẹp”.

Nó cũng bắt nguồn từ diễn biến của thị trường việc làm và thị trường tài sản đang thay đổi rất nhanh. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người cũng cảm nhận điều này và chỉ trước đây khoảng 5 - 6 năm, một người đi làm bình thường ở một thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh, tiền tích lũy của họ thường cũng đủ để chi tiêu và có thể để dành cho những mục tiêu dài hạn như mua nhà, mua xe, đi du học ….

Và 2 - 3 năm gần đây, diễn biến của các loại tài sản, nhất là giá nhà ở các thành phố lớn, giá vàng hay giá kim loại quý … đều tăng rất nhanh. Từ đó, rất nhiều người nhận ra rằng những tài sản, thu nhập tích lũy trong giai đoạn trước đây so với cả ước muốn thì sức ép ngày càng lớn, vậy nên bây giờ nhiều người có thể hơn 30 tuổi đã cảm thấy sức ép rất rõ. Theo thống kê về dân số Việt Nam, khoảng 30% dân số đang trong độ tuổi từ 30 tuổi đến trên 50 tuổi.

Hiện tượng giá tài sản tăng nhanh không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang trong tình trạng các loại tài sản có giá trị đều có xu hướng tăng giá nhanh, tốc độ tăng giá vượt xa so với tốc độ tăng của thu nhập.

Vì từ giai đoạn Covid, chúng ta thấy rằng kinh tế toàn cầu có xu hướng giảm tốc rất nhanh và để chống chọi điều đó, các ngân hàng trung ương cũng như các quốc gia đều theo đuổi chính sách là tăng cung ứng tiền tệ ra thị trường, hỗ trợ cho nền kinh tế, dẫn đến lượng cung tiền trên toàn cầu sẽ gia tăng.

Điều này đã thúc đẩy việc tăng giá các loại tài sản, mà chúng ta cũng biết giá của loại tài sản chính trên thế giới thường được đánh giá theo những đồng ngoại tệ mạnh, như giá vàng, giá dầu…hầu như được tính theo giá đồng USD, và khi các kênh tài sản đang lên giá sẽ ảnh hưởng đến giá của tất cả loại tài sản này ở các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Trong cái bối cảnh như vậy, là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính thì theo ông mọi người cần làm gì để có thể giảm bớt được những áp lực tài chính và gia tăng được thu nhập cũng như là quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn trong giai đoạn “Bánh mì kẹp”?

Tôi có quan sát khá hay và tôi cũng hay chia sẻ với những người bạn, anh chị em, đồng nghiệp của tôi là khi mình có thêm một tỷ đồng, mình có thể gửi tiết kiệm, mua vàng, mua chứng khoán, mua trái phiếu…tức là đầu tư vào những kênh chính thống và mọi người đã có thêm một người làm việc cho mình.

Nếu có hai tỷ là có thêm hai người và cùng sự nỗ lực, cố gắng trong công việc của bản thân, nhưng đến phần nào đó thì sức mình sẽ không thể bằng được đà tăng giá của tài sản và đôi khi tính liên thông cao.

Trước đây, có những giai đoạn có thể tài sản này lên, còn tài sản kia xuống giá, nhưng khi tính liên thông cao có nghĩa là các tài sản có thể sẽ có diễn biến đồng pha và khi giá một tài sản đã tăng, còn lại nhiều khả năng các tài sản khác cũng sẽ tăng ở mức độ gần như vậy. Khi đó, những người đang chưa phân bổ được các loại tài sản tốt trong danh mục, họ sẽ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Vậy nên, mọi người hãy cố gắng để phân bổ tài sản ngay từ đầu và đừng nghĩ rằng phải có rất nhiều tiền mới phân bổ tài sản. Chúng ta có thể hàng tháng, tích trữ được khoảng một vài triệu, chúng ta cũng nên phân bổ tài sản và tôi nghĩ rằng các loại tài sản ấy có những lúc diễn biến đồng pha nhưng cũng có những lúc sẽ diễn biến ngược với nhau. Đây cũng chính là một điểm hỗ trợ khi chúng ta có một danh mục mà có nhiều loại tài sản khác nhau thì chúng bù trừ cho nhau.

Ở Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta cũng bắt đầu có nhiều kênh đầu tư chính thống như gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu, vàng bạc, các loại kim loại quý, bất động sản. Trong khi đó, trong những năm vừa qua, chúng ta thấy cũng xuất hiện lừa đảo tài chính. Khi mọi người nghe nói có website nào đó có thể cung cấp cơ hội đầu tư vào một loại tài sản gần như cam kết sẽ tăng giá, khiến nhiều người thiếu kiến thức tài chính tốt, họ đã tin theo và bị lừa. Chính vì vậy, mọi người chỉ nên tập trung phân bổ vào những loại tài sản có tính chính thống.

1/3 người Việt đang bước vào “thế hệ bánh mì kẹp”, vừa qua 30 đã gánh hai đầu cha mẹ – con cái: Chuyên gia BSC chỉ cách tránh khủng hoảng tài chính - Ảnh 3.

Liệu có phương án tích lũy dần để mua một tài sản như bất động sản không?

Không phải ai cũng có thể đặt một mục tiêu là ngay lập tức mua bất động sản, mà thay vào đó, chúng ta sẽ từ từ có một khoản tích lũy. Bên cạnh có nguồn thu nhập chính từ công việc, việc đầu tư vào các tài sản khác nhau và không có kênh nào ưu việt hoàn toàn so với kênh còn lại. Từ đó, khi đủ tích lũy và cộng với những thu nhập đang có và với phần thiếu thì có thể vay phía ngân hàng một cách hợp lý để đầu tư vào khoản tài sản lớn hơn như bất động sản.

Tôi thấy rằng ở các thành phố lớn trên thế giới sẽ có các đường vành đai và thành phố càng lớn thì đường vành đai càng nhiều, cũng như có những megacity (siêu đô thị). Ví dụ như Tokyo (Nhật Bản) với tổng dân số lên đến 30 triệu người, tức gấp 3 - 4 lần các thành phố lớn khác trên thế giới, giá của bất động sản trong vùng lõi cũng sẽ thay đổi rất nhiều nên cơ hội đối với những người trẻ khá là khó để cạnh tranh với những khu vực ở bên trong.

Trong trường hợp đó nên có tầm nhìn xa hơn một chút và hãy lựa chọn những khu vực vừa phải, đừng nên quá cố gắng để mua bất động sản rất lớn và phải vay nhiều tiền, việc này lại gây ra áp lực trả nợ.

Chúng ta nên lựa chọn những bất động sản ở các vùng xa hơn một chút nhưng vẫn sẽ đảm bảo rằng từ đó vào trung tâm có giao thông khá tốt hoặc trong tương lai sẽ có đường metro. Và với việc Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quanh các khu vực thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ có thể lựa chọn ở phía xa một chút, đấy là một gợi ý.

Khi tôi tiếp xúc với các nhà đầu tư, những người dân bình thường, dù họ đang có nhu cầu đầu tư nhưng lại e dè khi nói đến việc liên hệ với các tổ chức chuyên nghiệp. Ví dụ như khi nghe quản lý tài sản, tài chính thì họ nghĩ là khá to tát vì cho rằng mình không nhiều tiền để tìm đến dịch vụ đó, ông nghĩ sao?

Mọi người cũng không nên lo lắng quá, vì khi mọi người bắt đầu giải ngân hay bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ … thì lúc đó mọi người mới cần trả những loại phí có liên quan.

Còn ban đầu, ví dụ như ở BSC, chúng tôi sẽ giúp nhà đầu tư có thể định hình được chiến lược đầu tư nên như thế nào, vì với mỗi người sẽ có chiến lược khác nhau, nó tùy thuộc vào tình hình tài chính, cũng như tùy thuộc vào mong muốn hay khả năng chấp nhận rủi ro của từng người.

Trong thời gian gần đây, khi chúng ta thấy rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã giúp việc đầu tư trở nên dễ dàng và đơn giản hơn, nó cũng làm cho nhiều người nghĩ rằng ngay lập tức khi họ mở một tài khoản nào đó, bỏ tiền vào, mua một cái gì đó là trở thành nhà đầu tư ngay. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng, thay vì thế, nên nói chuyện với những đơn vị có tính chuyên nghiệp cao để họ có thể giúp định hình một chiến lược phù hợp.

1/3 người Việt đang bước vào “thế hệ bánh mì kẹp”, vừa qua 30 đã gánh hai đầu cha mẹ – con cái: Chuyên gia BSC chỉ cách tránh khủng hoảng tài chính - Ảnh 4.

Với những người trẻ chuẩn bị bước vào giai đoạn “bánh mì kẹp”, theo ông, đâu là những giải pháp tài sản giúp họ quản lý tài chính hiệu quả ngay từ sớm, tránh áp lực về sau?

Theo tôi, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, ngân hàng là những tổ chức về tài chính có đầy đủ uy tín và có đầy đủ những năng lực về nhân sự, kinh nghiệm triển khai, cũng như những sản phẩm mà các đơn vị này cung cấp có tính tuân thủ pháp luật cao. Và việc chúng ta phân bổ vào những loại tài sản được pháp luật thừa nhận cũng đã là giảm rủi ro rồi.

Dựa trên nền tảng của các quỹ đầu tư, chúng ta có thể phân bổ khoản tiền mà chúng ta đang tiết kiệm được vào những kênh này và hãy cố gắng phân bổ đều, để trứng vào nhiều giỏ. Phương pháp này thường có hiệu quả tốt.

BSC là một công ty chứng khoán thành viên của ngân hàng BIDV, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam, với một tổ chức chuyên nghiệp, việc phân bổ liên quan đến tài sản, chúng ta nên có sự thận trọng và lựa chọn, tránh những chiêu trò lừa đảo tài chính, mọi người nên tập trung tài sản chất lượng và đầu tư vào những bên có uy tín cao.

Hiện nay các tổ chức chuyên nghiệp và chính thống đều có các giải pháp tài sản, tài chính phù hợp cho các nhà đầu tư và hết sức thuận tiện. Các nền tảng số của BIDV đã tích hợp nhiều giải pháp tài chính như gửi tiết kiệm online, kết nối đầu tư chứng khoán qua BSC Smart Invest, cho phép mở tài khoản và phân bổ tiền thuận tiện vào các sản phẩm như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. Bên cạnh đó, BIDV Home cung cấp thông tin các tài sản bất động sản được niêm yết công khai, minh bạch về pháp lý.

Như vậy thì chúng ta thấy rằng là việc phân bổ tài sản không quá nặng nề như trước đây và bây giờ thông qua các đơn vị chuyên nghiệp, chúng ta đều đã có khả năng phân bổ các loại tài sản một cách đa dạng. Khi chúng ta tích lũy đủ những khoản tiền lớn thì chúng ta sẽ đầu tư vào những loại tài sản lớn hơn.

Một điều mà mọi người cũng nên quan tâm là việc giáo dục sớm về tài chính cho các thế hệ tiếp theo rất quan trọng. Ở nước ngoài, tôi thấy họ đã dạy những kiến thức về tài chính ở chương trình tiểu học.

Việc một quốc gia có nền giáo dục tài chính tốt cho những người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ giúp cho các bạn ấy trong tương lai có một nền tảng tài chính vững vàng, để ngay từ đầu khi bước chân đi làm đã bắt đầu có sự tích lũy và sau đó phân bổ tài sản, và khi bước vào độ tuổi mà chúng ta có nói là thế hệ “Bánh mì kẹp” thì các bạn đã có kiến thức tốt và có những khoản tích lũy nhất định, sau đó phân bổ tài sản để chăm sóc gia đình hay phát triển bản thân, những mối quan hệ xã hội sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Xin cảm ơn ông!

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Trở lên trên