MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 ngành lần đầu được đào tạo ở Việt Nam, học phí chưa tới 30 triệu/năm: Cơ hội tiếp cận quốc gia đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam

15-08-2024 - 09:10 AM | Sống

1 ngành lần đầu được đào tạo ở Việt Nam, học phí chưa tới 30 triệu/năm: Cơ hội tiếp cận quốc gia đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam

Mức học phí “dễ thở” với nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường đã lập tức thu hút không ít sự quan tâm của thí sinh và các phụ huynh.

Ngành học hướng đến "ngách" thị trường đang khát nhân lực

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối năm 2023, Việt Nam đã thu hút 39.140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt 468,917 tỷ USD.

Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu trong danh sách các quốc gia đầu tư vào Việt Nam, với 9.863 dự án và tổng vốn đăng ký lên tới 85,865 tỷ USD. Điều này chiếm 25,1% tổng số dự án FDI và 18,3% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam.

Hiện tại, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, khoảng 9.800 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 75% tập trung vào lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu cao về nguồn nhân lực có chuyên môn, đặc biệt là những người thành thạo tiếng Hàn chuyên ngành, mở ra nhiều cơ hội việc làm trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là với các đối tác Hàn Quốc tại Việt Nam.

1 ngành lần đầu được đào tạo ở Việt Nam, học phí chưa tới 30 triệu/năm: Cơ hội tiếp cận quốc gia đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam- Ảnh 1.

Trước tình hình này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành kinh doanh thương mại Hàn Quốc. Đây là ngành học mới lần đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam và cũng là chương trình liên ngành, liên trường đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM.

Học gì ở ngành kinh doanh thương mại Hàn Quốc?

Sinh viên theo học chương trình này sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc, đồng thời hiểu biết sâu sắc về văn hóa, lịch sử, con người, và xu hướng kinh doanh thương mại của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp những kiến thức về quản lý và quản trị hiện đại.

Ngoài các kiến thức chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp chương trình này còn được trang bị những kỹ năng làm việc thực tiễn, giúp họ thích nghi tốt với môi trường công việc liên quan đến quản trị kinh doanh và kinh doanh trong bối cảnh quốc tế.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành chương trình kinh doanh thương mại Hàn Quốc và đáp ứng đủ số tín chỉ yêu cầu, sinh viên có thể nhận thêm bằng đại học chính quy ngành Hàn Quốc học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp, hoặc bằng đại học chính quy ngành quản trị kinh doanh từ Trường Đại học Kinh tế - Luật.

1 ngành lần đầu được đào tạo ở Việt Nam, học phí chưa tới 30 triệu/năm: Cơ hội tiếp cận quốc gia đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam- Ảnh 2.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh thương mại Hàn Quốc có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực liên quan đến Hàn Quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, văn phòng đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và hoạch định chính sách kinh tế, thương mại ở cả trung ương và địa phương, cũng như các tổ chức thương mại quốc tế.

Học phí "dễ thở", nhiều cơ hội sáng giá

Trong năm đầu tiên triển khai, ngành kinh doanh thương mại Hàn Quốc sẽ tuyển sinh 50 chỉ tiêu, xét tuyển theo các khối/tổ hợp môn D01 (toán, văn, tiếng Anh), D14 (văn, sử, tiếng Anh), DD2 (toán, văn, tiếng Hàn), và DH5 (văn, sử, tiếng Hàn).

Năm 2024, mức học phí cho ngành Kinh doanh Thương mại Hàn Quốc được ấn định ở mức 29.040.000 đồng mỗi năm học.

Sinh viên theo học chương trình này sẽ có cơ hội học tập tại cả hai cơ sở của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) và Trường Đại học Kinh tế - Luật, tùy theo từng môn học mà mỗi trường đảm nhiệm. Tất cả sinh viên trong chương trình đều có thể đăng ký chỗ ở tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nơi thuận tiện cho việc di chuyển đến cả hai trường.

Chương trình đào tạo không chỉ đa dạng về khối kiến thức mà còn đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực và quyết tâm cao để đáp ứng các chuẩn đầu ra. Tiến sĩ Lê Hoàng Bảo Trâm, Phó Trưởng khoa Hàn Quốc học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, cho biết: "Trong 4 năm học, sinh viên cần phải nắm vững 4 kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức văn hóa-xã hội, cùng chuyên môn về kinh doanh thương mại. Để giảm bớt áp lực cho sinh viên, chương trình đã điều chỉnh yêu cầu về ngôn ngữ xuống mức phù hợp hơn".

1 ngành lần đầu được đào tạo ở Việt Nam, học phí chưa tới 30 triệu/năm: Cơ hội tiếp cận quốc gia đang đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam- Ảnh 3.

Đối với sinh viên có thế mạnh về các môn xã hội, việc tiếp cận với các môn liên quan đến kinh tế và khoa học tự nhiên có thể gặp không ít khó khăn. Tiến sĩ Phạm Trung Tuấn, Trưởng Bộ môn Quản trị thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế - Luật, chia sẻ: "Kiến thức sẽ được truyền đạt từ cơ bản đến nâng cao, từng bước một. Chương trình đã được thiết kế phù hợp với năng lực và yêu cầu của sinh viên, đặc biệt là những người không thuộc chuyên ngành kinh doanh kinh tế".

Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và môi trường học tập năng động từ hai trường đại học trong hệ thống ĐHQG-HCM, Tiến sĩ Phạm Trung Tuấn tự tin khẳng định: "Dù ngành học mới mẻ này sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đó cũng là cơ hội để phát triển và dẫn đầu".

(Tổng hợp)

Phương Thùy

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên