MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 cái tên vang danh khắp nước Mỹ khiến mọi sinh viên đều ước ao đỗ trường luật Harvard

08-08-2016 - 17:05 PM | Sống

Không quá ngạc nhiên khi rất nhiều cựu sinh viên trường Luật Harvard trở thành những người có tầm ảnh hưởng lớn, từ Tổng thống đến thống đốc bang và thẩm phán tòa án tối cao.

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng theo học trường Luật Harvard và tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ hạng ưu vào năm 1991. Năm 2008, ông đắc cử và trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, Obama giữ chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois trong tám năm và được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2004.

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng theo học trường Luật Harvard và tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ hạng ưu vào năm 1991. Năm 2008, ông đắc cử và trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, Obama giữ chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois trong tám năm và được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2004.

2. Michelle Obama tốt nghiệp tiến sĩ ngành luật năm 1988, từng là luật sư ở Chicago. Trở thành đệ nhất phu nhân người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Michelle luôn hết mình đấu tranh vì nền y tế và giáo dục. Bà luôn mong muốn thế hệ trẻ của nước Mỹ tiến lên phía trước và đứng đầu chiến dịch “Let’s move!” thúc đẩy ăn uống dinh dưỡng, phòng chống lạm dụng trẻ em.

2. Michelle Obama tốt nghiệp tiến sĩ ngành luật năm 1988, từng là luật sư ở Chicago. Trở thành đệ nhất phu nhân người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Michelle luôn hết mình đấu tranh vì nền y tế và giáo dục. Bà luôn mong muốn thế hệ trẻ của nước Mỹ tiến lên phía trước và đứng đầu chiến dịch “Let’s move!” thúc đẩy ăn uống dinh dưỡng, phòng chống lạm dụng trẻ em.

3. Ông Stephen Breyer được bổ nhiệm vào Tòa án tối cao Hoa Kỳ bởi tổng thống Bill Clinton vào năm 1994. Trước đó, Stephen từng theo học trường Đại học Luật Harvard và tốt nghiệp năm 1964.

3. Ông Stephen Breyer được bổ nhiệm vào Tòa án tối cao Hoa Kỳ bởi tổng thống Bill Clinton vào năm 1994. Trước đó, Stephen từng theo học trường Đại học Luật Harvard và tốt nghiệp năm 1964.

4. Cựu Thống đốc bang Massachusetts - Mitt Romney - muốn đi học kinh doanh nhưng cha ông lại muốn hướng con theo ngành luật, vì vậy ông đã học cả hai. Romney tốt nghiệp hai chương trình JD-MBA uy tín của Harvard vào năm 1975, nhận hai văn bằng trong bốn năm. Sau khi trở thành thống đốc bang Massachusetts, Romney chính thức chạy đua cho chiến dịch tổng thống năm 2012 nhưng cả 2 lần đều thất bại trước ông Obama.

4. Cựu Thống đốc bang Massachusetts - Mitt Romney - muốn đi học kinh doanh nhưng cha ông lại muốn hướng con theo ngành luật, vì vậy ông đã học cả hai. Romney tốt nghiệp hai chương trình JD-MBA uy tín của Harvard vào năm 1975, nhận hai văn bằng trong bốn năm. Sau khi trở thành thống đốc bang Massachusetts, Romney chính thức chạy đua cho chiến dịch tổng thống năm 2012 nhưng cả 2 lần đều thất bại trước ông Obama.

5. Bà Elena Kagan trở thành thẩm phán của Tòa án tối cao năm 2010 sau khi được đề cử bởi Tổng thống Obama. Bà tốt nghiệp Trường Luật Harvard vào năm 1986 và giữ chức vụ hiệu trưởng năm 2003, cho đến khi được bổ nhiệm vào Tòa án tối cao Hoa Kỳ.

5. Bà Elena Kagan trở thành thẩm phán của Tòa án tối cao năm 2010 sau khi được đề cử bởi Tổng thống Obama. Bà tốt nghiệp Trường Luật Harvard vào năm 1986 và giữ chức vụ hiệu trưởng năm 2003, cho đến khi được bổ nhiệm vào Tòa án tối cao Hoa Kỳ.

6. Rutherford Birchard Hayes là một nhà chính trị, luật sự, nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ và là tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ (1877–1881). Hayes tốt nghiệp Harvard năm 1845, làm việc như một luật sư ở Ohio và tăng đến cấp bậc thiếu tướng trong cuộc nội chiến. Trong cuộc đời, ông luôn ủng hộ quyền lợi của người Mỹ gốc Phi.

6. Rutherford Birchard Hayes là một nhà chính trị, luật sư, nhà lãnh đạo quân sự và là tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ (1877–1881). Hayes tốt nghiệp Harvard năm 1845, làm việc như một luật sư ở Ohio và tăng đến cấp bậc thiếu tướng trong cuộc nội chiến.

7. Tốt nghiệp cử nhân năm 1975 và lấy bằng tiến sĩ Luật năm 1978 tại đại học Harvard, Blankfein bước vào “thế giới tài chính” với điểm xuất phát là một công ty nhỏ có tên là J. Aron, sau này được mua lại bởi Goldman Sachs. Hiện, Blankfein là CEO kiêm chủ tịch của một trong những định chế tài chính hùng mạnh nhất thế giới với tài sản 938 tỷ USD. Ông đứng số 27 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới - theo Forbes.

7. Tốt nghiệp cử nhân năm 1975 và lấy bằng tiến sĩ Luật năm 1978 tại đại học Harvard, Blankfein bước vào “thế giới tài chính” với điểm xuất phát là một công ty nhỏ có tên là J. Aron, sau này được mua lại bởi Goldman Sachs. Hiện, Blankfein là CEO kiêm chủ tịch của một trong những định chế tài chính hùng mạnh nhất thế giới với tài sản 938 tỷ USD. Ông đứng số 27 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới - theo Forbes.

8. Rafael Edward Ted Cruz là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Texas. Ông bắt đầu gây chú ý vào đầu năm nay khi “đối đầu” với Donald Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ted Cruz tốt nghiệp Trường luật Harvard năm 1995.

8. Rafael Edward Cruz là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Texas. Ông bắt đầu gây chú ý vào đầu năm nay khi “đối đầu” với Donald Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Cruz tốt nghiệp Trường luật Harvard năm 1995.

9. Thẩm phán Mỹ, Anthony Kennedy: Sau khi tốt nghiệp Luật Harvard vào năm 1961, Anthony Kennedy tiếp tục dạy luật hiến pháp tại University of the Pacifics McGeorge School of Law trong hơn 20 năm. Năm 1988, Anthony được tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Ronald Reagan bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.

9. Thẩm phán Mỹ, Anthony Kennedy: Sau khi tốt nghiệp Luật Harvard vào năm 1961, Anthony Kennedy tiếp tục dạy luật hiến pháp tại University of the Pacific's McGeorge School of Law trong hơn 20 năm. Năm 1988, Anthony được tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Ronald Reagan bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.

10 . Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts nhậm chức năm 2005 dưới sự bổ nhiệm của Tổng thống George W. Bush. Trước bước lên chức vụ cao nhất tòa án cao nhất của Mỹ, năm 1979, cựu sinh viên trường Luật Harvard từng “phục vụ” cho các Tòa án Phúc thẩm Mỹ.

10 . Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts nhậm chức năm 2005 dưới sự bổ nhiệm của Tổng thống George W. Bush. Trước bước lên chức vụ cao nhất tòa án cao nhất của Mỹ, năm 1979, cựu sinh viên trường Luật Harvard từng “phục vụ” cho các Tòa án Phúc thẩm Mỹ.

Nguyễn Nguyễn

B.I

Trở lên trên