MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy

02-06-2022 - 14:31 PM | Lifestyle

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy

Những ‘triệu phú nhí’ này cho chúng ta thấy tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn. Điều quan trọng nhất nằm ở tư duy. Nếu muốn tạo sự khác biệt, đừng ngần ngại bắt đầu từ bây giờ.

Trong khi một số người còn đang chật vật kiếm từng đồng để mưu sinh, nhiều đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường đã kiếm được hàng triệu USD. Dù chưa đủ tuổi để tự mình mở tài khoản ngân hàng nhưng những ‘triệu phú tự thân nhí" đủ giàu để khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Đặc biệt, những đứa trẻ này không hề xuất thân từ gia đình giàu có hay được thừa hưởng gia tài kếch xù của gia đình. Chúng giàu có nhờ lĩnh hội được các kiến thức về tài chính

1. Christian Owens: Gói ứng dụng Mac Bundle Box

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 1.

Christian kiếm được 1 triệu USD đầu tiên trước khi tròn 16 tuổi. Cậu tự học thiết kế web và thành lập công ty đầu tiên ở tuổi 14. Chàng trai trẻ cho biết, Steve Jobs chính là thần tượng của mình.

Christian đã tìm gặp các nhà sản xuất và nhà phân phối để đàm phán, đề nghị họ sử dụng gói các ứng dụng của mình cho hệ điều hành Mac OS X. Sản phẩm The Mac Bundle Box này đã giúp cậu lọt vào hàng ngũ triệu phú kể từ đó.

Bài học: Hãy giúp khách hàng tiết kiệm tiền bằng cách cung cấp một loại sản phẩm quen thuộc nhưng với mức giá phải chăng hơn.

2. Emil Motycka: Công ty cắt cỏ Motycka Enterprises

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 2.

Emil bắt đầu mở dịch vụ cắt cỏ từ năm 9 tuổi. Đây là công việc part-time khá phổ biến đối với trẻ em ở nước ngoài, nhưng đứa trẻ này đã đưa nó lên một tầm cao mới.

Ở tuổi 13, Emil vay khoảng 8.000 USD để mua một chiếc máy cắt cỏ chuyên nghiệp. Cậu thành lập Motycka Enterprises khi chưa tròn 18 tuổi, kiếm được hơn 100.000 USD chỉ trong một mùa hè. Hiện tại, con số này đã lên tới hàng triệu USD.

Bài học: Tìm đúng đam mê là một chuyện tốt, nhưng biết cách biến nó thành công cụ kiếm tiền còn tốt hơn nhiều lần.

3. Evan Moana: Sáng tạo nội dung cho kênh "EvanTube"

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 3.

Evan mở kênh YouTube cá nhân mang tên "EvanTube" khi mới 8 tuổi. Hiện tại, trung bình mỗi năm cậu có thể kiếm tới 1,3 triệu USD từ kênh YouTube có hơn 1 triệu người theo dõi của mình.

Nội dung các video của Evan khá đơn giản: review đồ chơi và các sản phẩm mà những đứa trẻ cùng độ tuổi với cậu sẽ thích thú. Cậu bé đã làm giàu chỉ nhờ nói về những trò chơi vô cùng phổ biến như Minecraft, Angry Bird hay Lego.

Bài học: Nếu được làm thứ mình yêu thích và tận dụng tốt cơ hội, bạn có thể biến nó thành một công việc kinh doanh trị giá triệu USD. Điều này tất nhiên không dễ, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm được nếu kiên trì.

4. Cameron Johnson: Công ty thiết kế thiệp Cheers and Tears

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 4.

Ngay từ khi còn học cấp ba, Cameron đã có thu nhập khoảng 400.000 USD/tháng. Ý tưởng kinh doanh đến với cậu một cách khá tình cờ.

Lần đó, bố mẹ Cameron tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời hàng xóm và nhờ cậu thiết kế thiệp. Khi cầm thiệp trên tay, các vị khách đã vô cùng bất ngờ và đề nghị trả tiền để cậu thiết kế giúp họ.

Năm 14 tuổi, Cameron thành lập công ty Cheers and Tears. Sau đó, cậu mở rộng sang cả lĩnh vực phát triển phần mềm và quảng cáo trực tuyến. Quyết định này đã giúp chàng trai trẻ trở thành triệu phú khi trước cả khi tốt nghiệp.

Bài học: Nếu làm tốt cái gì, hãy phát triển nó trên quy mô rộng hơn. Tìm tòi những lĩnh vực mới, thử nghiệm những thứ mới mẻ, bởi rất có thể chúng sẽ giúp bạn trở thành triệu phú.

5. Adam Hildreth: Sáng tạo mạng xã hội Dubit và thành lập Công ty Phòng chống bạo lực mạng Crisp

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 5.

Ở tuổi 16, Adam đã là triệu phú nhờ sáng tạo ra Dubit - một mạng xã hội dành cho thiếu niên khá phổ biến ở Anh. Sau thành công vang dội này, cậu tiếp tục thành lập Crisp - một công ty giúp bảo vệ trẻ em khỏi các cuộc tấn công mạng. Năm 2004, chàng trai này từng lọt vào Top 20 Thiếu niên giàu nhất nước Anh.

Bài học: Đôi khi, cơ hội đến từ một xu hướng phổ biến xung quanh bạn. Tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề đang gây nhức nhối cũng là một ý tưởng tốt.

6. Moziah Bridges: Công ty thời trang Mo’s Bows

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 6.

Moziah thành lập công ty sản xuất nơ bướm ở tuổi lên 9 và nhanh chóng kiếm được từ công việc này khoảng 150.000 USD/năm.Cậu từng xuất hiện Shark Tank và một số tạp chí khá nổi tiếng.

Hiện tại, Moziah đã mở rộng sản xuất sang nhiều loại trang phục khác nhau. Ông chủ nhí này thậm chí còn có một vài nhân viên làm việc dưới trướng mình.

Bài học: Nếu bắt đầu kinh doanh, hãy không ngừng phát triển và mở rộng. Kế hoạch khởi nghiệp hoàn toàn có cơ hội trở thành ‘kỳ lân’, chỉ cần bạn có một đội ngũ đủ giỏi để hỗ trợ mình trong quá trình.

7. Farrhad Acidwalla: Công ty marketing Rockstah Media

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 7.

Farrhad thành lập Rockstah Media - một công ty marketing với 20 nhân viên trên toàn thế giới - khi mới chỉ 16 tuổi. Là một trong những doanh nhân trẻ đầy hứa hẹn, cậu từng được mời đến làm diễn giả cho TED Talks.

"Đội ngũ nhân viên chính là xương sống của công ty", cậu giải thích về lý do thành công của mình.

Bài học: Bạn không thể khởi nghiệp một mình. Nếu muốn kinh doanh một cách chuyên nghiệp, bạn sẽ cần xây dựng một đội ngũ nhân viên đủ giỏi.

8. Robert Nay: Sáng tạo game Bubble Ball

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 8.

Robert đã thu về hơn 2 triệu USD chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, nhờ ra mắt trò chơi Bubble Ball. Khi đó, chàng trai này mới chỉ 14 tuổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bubble Ball đã được tải xuống hơn 16 triệu lần. Trò chơi này từng được giới thiệu trên chương trình Good Morning America nổi tiếng, cũng như lọt vào danh sách những trò chơi phổ biến nhất trên Apple Store.

Chàng triệu phú trẻ tuổi cũng đã thành lập công ty Nay Games để phát triển thêm nhiều ứng dụng mới.

Bài học: Thành công chỉ sau một đêm không phải là chuyện bất khả thi. Đây không phải là một mục tiêu bạn nên đặt ra, nhưng nếu đủ giỏi, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành hiện thực.

9. Nick D’Aloisio: Sáng tạo ứng dụng đọc báo Summly

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 9.

Năm 2013, Nick bán công ty Summly cho Yahoo với giá 30 triệu USD, qua đó trở thành một trong những triệu phú tự thân giỏi nhất thế giới. Sau này, Summly đã trở thành công cụ quét tin tức Yahoo News Digest.

Thành công này cũng giúp cậu được nhận vào làm việc cho Yahoo, cũng như được tạp chí Wall Street Journal bình chọn là "Nhà cải cách của năm". Nick còn xuất hiện trong danh sách Top 100 Nhân vật của tạp chí Time, với tư cách là một trong những thiếu niên có ảnh hưởng nhất thế giới. Đồng thời, cậu còn là người trẻ nhất từng nhận được vốn đầu tư về công nghệ từ tỷ phú Lý Gia Thành.

Bài học: Tuổi tác không phải là thứ sẽ cản trở bạn. Nick thậm chí đã được tỷ phú nổi tiếng tài trợ dù tuổi còn rất nhỏ.

10. Leanna Archer: Sáp vuốt tóc Leanna’s Hair

10 đứa trẻ kinh doanh giỏi hơn cả người lớn, trở thành triệu phú tự thân khi còn đang đi học: Tài không đợi tuổi, ăn nhau là ở tư duy - Ảnh 10.

Ở tuổi lên 9, Leanna đã tự đóng gói và kinh doanh sáp vuốt tóc do chính mình sáng chế. Dựa trên công thức bí mật được cụ cố truyền lại, Leanna đã học hỏi và phát triển nó thành một dòng sản phẩm chăm sóc tóc nổi tiếng.

Mỗi năm, công ty của Leanna thu về trung bình hơn 100.000 USD. Khối tài sản của cô bé này ước tính lên tới tận 3 triệu USD. Leanna cũng thành lập Quỹ Leanna Archer Education nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất, trong đó có giáo dục, cho khoảng 200 đứa trẻ Haiti mỗi ngày.

Bài học: Khi đã thành công và kiếm được nhiều tiền, đừng quên đóng góp cho xã hội. Tiền là phương tiện để đạt được nhiều thứ, đồng thời là công cụ để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn khác.

(Theo Brightside)

https://cafef.vn/10-dua-tre-kinh-doanh-gioi-hon-ca-nguoi-lon-tro-thanh-trieu-phu-tu-than-khi-con-dang-di-hoc-tai-khong-doi-tuoi-an-nhau-la-o-tu-duy-20220601174428341.chn

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên