MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc

27-04-2021 - 11:31 AM | Sống

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc

Những loại cây cảnh này không những đem lại vẻ đẹp quyến rũ cho ngôi nhà của bạn mà chúng còn có tác dụng lọc sạch không khí và mang lại may mắn cho gia chủ.

Việc lựa chọn cây cảnh nào trồng trong nhà phụ thuộc vào thẩm mỹ và sở thích của chủ nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy , có 10 loại cây vừa giúp làm đẹp, lọc sạch bầu không khí lại vừa có tác dụng vượng khí, giúp gia chủ đạt được sự viên mãn trên con đường công danh, sự nghiệp cũng như hạnh phúc riêng tư mà bạn nên tham khảo.

1. Cây cọ cảnh

Nhắc tới cây phong thủy, sẽ là 1 thiếu sót nếu không nói tới cọ cảnh. Đây chắc chắn là 1 loại cây trồng trong nhà rất phù hợp với bạn, đem lại vẻ đẹp cuốn hút cho không gian phòng khách nhà bạn và lại rất dễ chăm sóc.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia phong thủy, chúng còn mang tới nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, kích hoạt những yếu tố phong thủy còn thiếu trong mỗi 1 căn phòng. Ngoài ra, cọ cảnh cũng có khả năng loại bỏ những hạt bụi nguy hiểm từ thảm trải sàn nhà, tốt cho sức khỏe cả gia đình.

2. Cây kim ngân

Ngay từ cái tên của nó, kim ngân (tên tiếng Anh là Money Plant) đã có thể thấy nó chính là 1 loại cây cảnh được trồng với mục đích thu hút tiền tài và may mắn cho gia chủ.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 2.

Có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, cây kim ngân gắn liền với 1 truyền thuyết, trong đó kể rằng có 1 nông dân nghèo từ Đài Loan đã cầu mong mình phát tài và tìm thấy loài cây này.

Nghĩ rằng đây là điềm tốt, anh ta đem cái cây này bán lấy tiền và trở nên giàu có. Từ đó, người ta mới cho rằng loài cây này có khả năng mang lại sự vương giả cho người sở hữu nó.

Ngày nay, bạn có thể tìm được 1 cây kim ngân với nhiều kiểu dáng rất đẹp mắt, được trồng trong chậu hoặc những loại vật đựng vô cùng sáng tạo, có yếu tố thẩm mỹ cao để trang trí cho ngôi nhà của mình. Hai loại kim ngân được đánh giá cao nhất và phổ biến nhất là các loại cây tết 3 hoặc tết 5.

3. Cây lưỡi hổ

Với những người thích trồng cây cảnh để làm đẹp trong nhà nhưng lại không có nhiều thời gian chăm sóc thì cây lưỡi hổ chính là 1 lựa chọn thích hợp hàng đầu. Là cây ưa cạn, vài ngày bạn hãy tưới nước cho nó 1 lần, và vài tháng mới cần loại bỏ 1 đến 2 chiếc lá úa vàng của nó mà thôi.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 3.

Nói về tác dụng lọc sạch không khí, khó có loài cây nào vượt qua được lưỡi hổ, giúp bầu không khí nhà bạn trở nên trong lành, tránh xa khỏi các loại khói, bụi ô nhiễm. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, nó còn có tác dụng như 1 lá chắn, ẩn chứa trong mình năng lượng bảo vệ tốt cho các thành viên trong gia đình khỏi nguồn năng lượng xấu.

4. Cây lan ý

Cây lan ý còn được biết đến với tên gọi huệ hòa bình (peace lily) bởi vẻ đẹp tinh khiết, mềm mại, thanh bình mà nó đem lại cho người nhìn. Chỉ cần đặt 1 chậu lan ý trên bàn ăn hoặc bàn phòng khách, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy dịu lại tâm trạng của mình.

Mang trong mình thứ năng lượng giúp bình ổn hòa khí như vậy, không ngạc nhiên khi lan ý được cho là mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 4.

Về khả năng hút chất độc trong không khí, lan ý cũng là 1 lựa chọn tuyệt vời cho gia đình bạn. Nhưng hãy nhớ luôn làm sạch lá của chúng (rửa lá mỗi ngày) để chúng phát huy tác dụng tốt nhất nhé.

5. Cây đa búp đỏ

Nếu trồng ngoài trời, cây đa búp đỏ có thể đạt đến chiều cao hàng chục mét. Tuy nhiên, khi trồng trong nhà, bạn có thể khống chế chiều cao của chúng bằng cách trồng trong chậu nhỏ, thường xuyên cắt tỉa và để ở nơi có ánh sáng vừa phải.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 5.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây đa búp đỏ còn được gọi là "Cây tài lộc" vì nó có tác dụng thu hút tài lộc và may mắn đến cho các thành viên trong gia đình. Những chiếc lá tròn, nhẵn bóng và khá dầy của nó tượng trưng cho tiền bạc và sự thịnh vượng.

Ngoài ra, cây đa búp đỏ cũng có tác dụng hút chất độc trong không khí, mang lại 1 bầu không khí sạch và an toàn cho sức khỏe gia đình bạn.

6. Hoa lan hồ điệp

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 6.

Là 1 trong những loại hoa đẹp và kiêu sa nhất trong các loài hoa, lan hồ điệp thường được trồng làm cảnh vì vẻ đẹp và tác dụng tốt trong phong thủy của nó. Thích hợp với khí hậu nóng ẩm, không cần tưới quá nhiều, hoa lại bền màu, lan hồ điệp rất được ưa chuộng ở nước ta.

Ở Nhật Bản thời cổ đại, lan hồ điệp đã được tầng lớp hoàng gia coi là biểu tượng của sự sung túc, giàu có. Nó cũng thường được trồng trong các đền chùa. Ngày nay, nhiều gia đình trồng lan hồ điệp vì tin rằng nó không chỉ mang sự giàu có, thịnh vượng, mà còn hỗ trợ rất tốt cho đường tình duyên, giúp gia chủ tìm được một nửa đích thực của đời mình.

Trong phong thủy, lan hồ điệp được cho là có khả năng duy trì các mối quan hệ hòa hảo, hạnh phúc cũng như sự sinh sôi.

7. Cây phát lộc

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 7.

Ngay từ cái tên tiếng Anh của mình, lucky bamboo (cây tre may mắn) đã có thể thấy rằng cây phát lộc là 1 loại cây phong thủy được ưa chuộng, vì nó đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Cây phát lộc thường được trồng theo phương pháp thủy canh, để trong 1 chiếc chậu hoặc bát nước, dù để ở trong phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc đều hợp, vì nó toát ra 1 sự yên tĩnh, thư thái theo kiểu thiền, giúp gia chủ bình ổn tâm trí, tăng khả năng tập trung.

Theo quan điểm của người Trung Quốc, cây phát lộc còn tượng trưng cho ngũ hành, là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

8. Cây tróc bạc

Cây tróc bạc (còn có tên khác là cây mũi tên vàng, cây trầu bà lá trắng) cũng là 1 loại cây phong thủy rất được ưa thích. Lá của loài cây này rất dễ nhận biết, với đặc điểm là ban đầu thì có hình nhọn như mũi tên, nhưng càng về sau thì lá sẽ chia ra làm 5 thùy, tượng trưng cho ngũ hành, đem lại sự cân bằng âm - dương, tăng cường vượng khí cho gia chủ.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 8.

Ngoài ra, cây tróc bạc cũng có tác dụng lọc sạch không khí, rất thích hợp cho các gia đình.

9. Cây bướm đêm

Cây bướm đêm thuộc họ chua me đất là loại cây thân củ mọc sát đất, cành lá mọc thẳng từ gốc, cuống lá dài và mảnh, mỗi cành có duy nhất 1 lá. Lá được chia ra 3 thuỳ hình tim ngược, mọc cân xứng giống như cỏ ba lá và có màu tím rất đẹp, trồng trong nhà sẽ giúp mang lại nét đẹp lãng mạn và đặc biệt cho nhà bạn.

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia phong thủy, cây bướm đêm cũng là 1 trong những loài cây phong thủy vì được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Ba thùy lá của nó tượng trưng cho sự thủy chung, tình yêu và hy vọng.

10. Cây phỉ thúy

10 loại cây cảnh nên trồng trong nhà vì vừa thanh lọc không khí lại giúp gia chủ tấn tài tấn lộc - Ảnh 10.

Cây phỉ thúy còn được gọi là cây ngọc bích do những chiếc lá của nó có màu xanh ngọc, giống hệt như những viên ngọc vô cùng đẹp mắt.

Có vẻ đẹp sang trọng như vậy nên loài cây này thường được dùng làm quà tặng cho các doanh nhân, rất thích hợp để trồng trong nhà, trang trí trên bàn làm việc, bàn phòng khách, có thể thu hút sự thịnh vượng và thành công đến cho gia chủ.

Theo Gardening Cook & First Cry Parenting

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên